Hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8

VOV.VN - 20 trường đại học đã dự kiến lịch công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó một số trường có thể công bố ngay từ ngày 9/8. Các trường phải hoàn tất công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Sau 6 lần lọc ảo của hệ thống tuyển sinh chung, nhiều trường đại học đã dự kiến thời điểm công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo kế hoạch, các trường phải hoàn tất việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Trong số 20 trường đã dự kiến lịch công bố, một số trường có thể đưa ra điểm chuẩn ngay từ ngày 9/8. Đó là Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, Học viện Ngân hàng, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển và Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến công bố sau 17h ngày 9/8. Trường Đại học Ngoại thương dự kiến công bố vào ngày 9 hoặc 10/8.

Ngày 10/8 dự kiến là thời điểm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn, gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Công thương TP.HCM, Đại học Luật TP.HCM và Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Một số trường dự kiến công bố điểm chuẩn muộn hơn. Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến công bố ngày 12/8, trong khi Đại học Mở TP.HCM dự kiến công bố ngày 13/8.cNhư vậy, lịch dự kiến công bố điểm chuẩn của 20 trường trải dài từ ngày 9 đến 13/8.

Năm nay, gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với khoảng 7,18 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Sau khi trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển theo hướng dẫn của trường và trên hệ thống tuyển sinh chung. Thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trong thời gian quy định.

Lịch công bố trên là dự kiến và có thể được các trường điều chỉnh. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của từng trường để cập nhật thời gian chính xác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng

VOV.VN - Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kết quả xét tuyển tài năng năm 2026. Ngoài 436 thí sinh được tuyển thẳng, phương thức xét tuyển bằng hồ sơ năng lực và chứng chỉ quốc tế ghi nhận 53 thí sinh đạt 100/100 điểm, điểm trung bình lên tới 80,95.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng

VOV.VN - Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kết quả xét tuyển tài năng năm 2026. Ngoài 436 thí sinh được tuyển thẳng, phương thức xét tuyển bằng hồ sơ năng lực và chứng chỉ quốc tế ghi nhận 53 thí sinh đạt 100/100 điểm, điểm trung bình lên tới 80,95.

Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả

VOV.VN - Điểm thi và phổ điểm đã được công bố, nhưng cánh cửa đại học chỉ thực sự mở khi thí sinh biết lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Trong mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng nhiều quy định mới, chiến lược đăng ký nguyện vọng có thể quyết định cơ hội trúng tuyển.

Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả

Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả

VOV.VN - Điểm thi và phổ điểm đã được công bố, nhưng cánh cửa đại học chỉ thực sự mở khi thí sinh biết lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Trong mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng nhiều quy định mới, chiến lược đăng ký nguyện vọng có thể quyết định cơ hội trúng tuyển.

Xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi dễ khiến thí sinh mất nguyện vọng
Xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi dễ khiến thí sinh mất nguyện vọng

VOV.VN - Chỉ còn khoảng một tuần để hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT cảnh báo 3 lỗi phổ biến thí sinh thường gặp là không hoàn tất xác nhận đăng ký, không xác nhận sau khi điều chỉnh nguyện vọng và chọn nhầm mã trường. Đây đều là những sai sót có thể khiến nguyện vọng không được hệ thống ghi nhận.

Xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi dễ khiến thí sinh mất nguyện vọng

Xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi dễ khiến thí sinh mất nguyện vọng

VOV.VN - Chỉ còn khoảng một tuần để hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT cảnh báo 3 lỗi phổ biến thí sinh thường gặp là không hoàn tất xác nhận đăng ký, không xác nhận sau khi điều chỉnh nguyện vọng và chọn nhầm mã trường. Đây đều là những sai sót có thể khiến nguyện vọng không được hệ thống ghi nhận.

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển
Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

VOV.VN - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển). Mức điểm sàn dao động từ 15-25 điểm tuỳ từng trường và từng nhóm ngành.

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

VOV.VN - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển). Mức điểm sàn dao động từ 15-25 điểm tuỳ từng trường và từng nhóm ngành.