Học sinh Quảng Ninh sáng chế thiết bị sát khuẩn phòng chống Covid -19

VOV.VN -Chiếc máy sát khuẩn tự động đáp ứng yêu cầu sát khuẩn nhanh, tiết kiệm, dễ sử dụng, phù hợp với mọi loại dung dịch rửa tay diệt khuẩn chuyên dụng.

Trong thời gian được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, không chỉ tự giác tìm hiểu, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhiều em học sinh còn tham gia ủng hộ; sáng tạo máy móc, thiết bị y tế phòng dịch Covid-19… Có những sáng chế với tính ứng dụng cao đã được các cơ sở y tế sử dụng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Em Nguyễn Tuấn Linh học sinh lớp 9A, trường THCS Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh dành tặng chiếc máy sát khuẩn tự động do mình tự sáng chế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Gần một tuần nay, tại sảnh khu vực khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, sau khi hướng dẫn khai báo y tế, cán bộ y tế không còn phải xịt nước rửa tay sát khuẩn cho người vào bệnh viện như trước kia mà đã có máy sát khuẩn tự động. Cách sử dụng máy khá đơn giản, chỉ với 3 bước gồm: đưa tay vào bên dưới vòi phun; sau đó máy sẽ tự động phun dung dịch sát khuẩn và khi lượng dung dịch đủ dùng, chỉ cần rút tay lại khoảng 5 giây, máy sẽ tự động tắt nguồn.

Em Tuấn Linh hướng dẫn, vận hành nguyên lí hoạt động của chiếc máy sát khuẩn tự động.

Đó là sáng kiến của em Nguyễn Tuấn Linh, học sinh lớp 9A, trường THCS Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh dành tặng cho 2 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Em Nguyễn Tuấn Linh đã nghiên cứu, mày mò, sáng tạo ra chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động chỉ trong vòng 1 tuần với chi phí khoảng 1 triệu đồng.

“Em thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng đưa thông tin dịch Covid-19 đang có diễn biến nguy hiểm. Các bệnh viện thì thường sử dụng những chai sát khuẩn bằng nhựa dễ gây ra lây nhiễm chéo, từ đây em đã phát minh ra chiếc máy sát khuẩn tự động này. Nguyên lí hoạt động của nó khá đơn giản, khi cảm biến hồng ngoại nhận được một tín hiệu gì đó hoặc vật cản thì máy bơm hoạt động phun dung dịch sát khuẩn ra tay người dùng”, em Tuấn Linh nói.

Các bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn mọi người sử dụng máy sát khuẩn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hải Thanh, Trưởng Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chiếc máy sát khuẩn tự động của Nguyễn Tuấn Linh đáp ứng yêu cầu sát khuẩn nhanh, tiết kiệm dung dịch sát khuẩn, dễ sử dụng, phù hợp với mọi loại dung dịch rửa tay diệt khuẩn chuyên dụng trong ngành Y tế, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo các loại cúm A, tay chân miệng, đặc biệt là virus Sars-CoV-2.

“Thiết bị đã được chúng tôi đưa vào sử dụng, thể hiện tính sáng tạo của các em học sinh. Để áp dụng cũng rất tiện lợi với bệnh viện, với những nơi tập trung đông người, vì máy hoạt động dựa trên cảm ứng từ, người sử dụng không phải va chạm nhiều vào các bề mặt xung quanh. Chúng tôi rất khuyến khích các em học sinh có những sáng chế thiết thực như vậy”, bác sĩ Nguyễn Thị Hải Thanh cho hay.

Với hiệu quả thiết thực, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cũng đã đặt hàng 8 chiếc máy sát khuẩn tay tự động để phục vụ tại một số điểm có đông công dân đến giao dịch, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, phòng chống dịch bệnh hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường học ở Gia Lai thiếu hóa chất sát khuẩn phòng chống Covid-19
Trường học ở Gia Lai thiếu hóa chất sát khuẩn phòng chống Covid-19

VOV.VN -Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh phòng chống Covid-19, đặc biệt là trong các trường học. Tuy nhiên, vật tư, hóa chất sát khuẩn là vấn đề chưa được giải quyết.

Trường học ở Gia Lai thiếu hóa chất sát khuẩn phòng chống Covid-19

Trường học ở Gia Lai thiếu hóa chất sát khuẩn phòng chống Covid-19

VOV.VN -Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh phòng chống Covid-19, đặc biệt là trong các trường học. Tuy nhiên, vật tư, hóa chất sát khuẩn là vấn đề chưa được giải quyết.

Độc đáo máy sát khuẩn tay thông minh giúp phòng dịch bệnh Covid-19
Độc đáo máy sát khuẩn tay thông minh giúp phòng dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thiết bị sát khuẩn tự động khi người sử dụng đưa tay vào, thiết bị sẽ tự động phun sương dung dịch sát khuẩn và chỉ trong 10 giây đã sát khuẩn xong.

Độc đáo máy sát khuẩn tay thông minh giúp phòng dịch bệnh Covid-19

Độc đáo máy sát khuẩn tay thông minh giúp phòng dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thiết bị sát khuẩn tự động khi người sử dụng đưa tay vào, thiết bị sẽ tự động phun sương dung dịch sát khuẩn và chỉ trong 10 giây đã sát khuẩn xong.

Á hậu Thuý Vân tự tay làm nước sát khuẩn tặng miễn phí
Á hậu Thuý Vân tự tay làm nước sát khuẩn tặng miễn phí

VOV.VN - Chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh do virus corona, Á hậu Thuý Vân tự tay làm 100 chai nước sát khuẩn tặng miễn phí cộng đồng.

Á hậu Thuý Vân tự tay làm nước sát khuẩn tặng miễn phí

Á hậu Thuý Vân tự tay làm nước sát khuẩn tặng miễn phí

VOV.VN - Chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh do virus corona, Á hậu Thuý Vân tự tay làm 100 chai nước sát khuẩn tặng miễn phí cộng đồng.

Nhiều trường học ở Đà Nẵng tự pha chế nước rửa tay sát khuẩn
Nhiều trường học ở Đà Nẵng tự pha chế nước rửa tay sát khuẩn

VOV.VN - Một số trường đại học ở thành phố Đà Nẵng đã pha chế nước rửa tay sát khuẩn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nhiều trường học ở Đà Nẵng tự pha chế nước rửa tay sát khuẩn

Nhiều trường học ở Đà Nẵng tự pha chế nước rửa tay sát khuẩn

VOV.VN - Một số trường đại học ở thành phố Đà Nẵng đã pha chế nước rửa tay sát khuẩn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Sát khuẩn vùng họng - “chốt chặn” virus đơn giản mà hiệu quả
Sát khuẩn vùng họng - “chốt chặn” virus đơn giản mà hiệu quả

VOV.VN - Để phòng tránh bị nhiễm bệnh (hay lây truyền cho người khác) chúng ta phải cố gắng ngăn chặn virus đi vào vùng hầu họng của chính mình.

Sát khuẩn vùng họng - “chốt chặn” virus đơn giản mà hiệu quả

Sát khuẩn vùng họng - “chốt chặn” virus đơn giản mà hiệu quả

VOV.VN - Để phòng tránh bị nhiễm bệnh (hay lây truyền cho người khác) chúng ta phải cố gắng ngăn chặn virus đi vào vùng hầu họng của chính mình.

Hành khách được mang không quá 100ml dung dịch sát khuẩn lên máy bay
Hành khách được mang không quá 100ml dung dịch sát khuẩn lên máy bay

VOV.VN - Hành khách hoặc tổ bay muốn mang theo dung dịch sát khuẩn có chứa cồn trong hành lý xách tay khi đi máy bay thì giới hạn dung tích không quá 100ml.

Hành khách được mang không quá 100ml dung dịch sát khuẩn lên máy bay

Hành khách được mang không quá 100ml dung dịch sát khuẩn lên máy bay

VOV.VN - Hành khách hoặc tổ bay muốn mang theo dung dịch sát khuẩn có chứa cồn trong hành lý xách tay khi đi máy bay thì giới hạn dung tích không quá 100ml.

Thầy giáo trường làng tự pha chế dung dịch sát khuẩn phòng Covid-19
Thầy giáo trường làng tự pha chế dung dịch sát khuẩn phòng Covid-19

VOV.VN - Người tự pha chế ra dung dịch rửa tay sát khuẩn là thầy giáo Võ Phước Hùng, đang dạy tại trường THCS Lương Thế Vinh, Quảng Trị.

Thầy giáo trường làng tự pha chế dung dịch sát khuẩn phòng Covid-19

Thầy giáo trường làng tự pha chế dung dịch sát khuẩn phòng Covid-19

VOV.VN - Người tự pha chế ra dung dịch rửa tay sát khuẩn là thầy giáo Võ Phước Hùng, đang dạy tại trường THCS Lương Thế Vinh, Quảng Trị.

Thầy cô giáo pha chế nước sát khuẩn phát miễn phí cho cả trường
Thầy cô giáo pha chế nước sát khuẩn phát miễn phí cho cả trường

VOV.VN -Giáo viên một số trường THPT tại Quảng Ninh đã pha chế nước rửa tay khô sát khuẩn, cung cấp miễn phí cho giáo viên và học sinh để phòng dịch Covid-19

Thầy cô giáo pha chế nước sát khuẩn phát miễn phí cho cả trường

Thầy cô giáo pha chế nước sát khuẩn phát miễn phí cho cả trường

VOV.VN -Giáo viên một số trường THPT tại Quảng Ninh đã pha chế nước rửa tay khô sát khuẩn, cung cấp miễn phí cho giáo viên và học sinh để phòng dịch Covid-19