Hưng Yên giảm 703 đầu mối cơ sở giáo dục, dự kiến dôi dư hơn 1.000 cán bộ quản lý

VOV.VN - Những ngày này, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đang gấp rút triển khai phương án sắp xếp, sáp nhập trường học theo chỉ đạo của tỉnh phải hoàn thành trước ngày 30/8 để chuẩn bị đón năm học mới 2026 - 2027.

Hàng loạt trường được sáp nhập, tổ chức lại theo điểm trường

Hưng Yên là một trong số 15 địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Nhiều địa phương đang triển khai phương án sắp xếp, sáp nhập trường học nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý.

Tại xã Hưng Hà, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tại hội nghị, các nội dung trọng tâm trong kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập được quán triệt, trong đó làm rõ mục tiêu, yêu cầu, lộ trình và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Hà cho biết: "Xã sẽ hoàn thành rà soát, thẩm định đề án; phê duyệt đề án, ban hành các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự; bàn giao tài sản, ổn định tổ chức và đưa các đơn vị vào hoạt động trước ngày 25/8, bảo đảm sẵn sàng cho năm học mới 2026 - 2027".

Tại xã Xuân Trúc, phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục được xây dựng nhằm tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hợp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đội ngũ, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Đề án được xây dựng sau khi xã Xuân Trúc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Quảng Lãng, Xuân Trúc và Vân Du, với dân số trên 25.000 người và hệ thống trường học được kế thừa từ các đơn vị hành chính cũ.

Theo phương án, Trường Mầm non Xuân Trúc, Trường Mầm non Quảng Lãng và Trường Mầm non Vân Du được sáp nhập thành Trường Mầm non Xuân Trúc, tổ chức theo mô hình trường chính và các điểm trường, quy mô 45 lớp với 978 học sinh.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Xuân Trúc, Trường Tiểu học Vân Du và cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Quảng Lãng được sáp nhập thành Trường Tiểu học Xuân Trúc, quy mô 48 lớp, 2.006 học sinh.

Đối với cấp THCS, Trường THCS Xuân Trúc, Trường THCS Vân Du và cấp THCS của Trường Tiểu học và THCS Quảng Lãng được sáp nhập thành Trường THCS Xuân Trúc, quy mô 36 lớp với 1.448 học sinh.

Tại xã Khoái Châu, phương án sắp xếp được xây dựng với nhiều trường tổ chức lại theo mô hình một trường có nhiều điểm trường.

Đối với giáo dục mầm non, Trường Mầm non Khoái Châu và Trường Mầm non Phùng Hưng được sáp nhập thành Trường Mầm non Khoái Châu 1, quy mô 35 nhóm/lớp, gồm 6 điểm trường. Trường Mầm non Bình Kiều, Trường Mầm non Đông Kết và Trường Mầm non Liên Khê được sáp nhập thành Trường Mầm non Khoái Châu 2, quy mô 44 nhóm/lớp, gồm 7 điểm trường.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Khoái Châu và Trường Tiểu học Phùng Hưng được sáp nhập thành Trường Tiểu học Khoái Châu 1, gồm 3 điểm trường với 49 lớp. Trường Tiểu học Đông Kết cùng cấp tiểu học của Trường TH&THCS Bình Kiều và Trường TH&THCS Liên Khê được sáp nhập thành Trường Tiểu học Khoái Châu 2, gồm 3 điểm trường với 59 lớp.

Ở cấp THCS, Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Trường THCS Khoái Châu và cấp THCS của Trường TH&THCS Bình Kiều được sáp nhập thành Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, gồm 3 điểm trường với 47 lớp. Trường THCS Đông Kết, Trường THCS Phùng Hưng và cấp THCS của Trường TH&THCS Liên Khê được sáp nhập thành Trường THCS Khoái Châu, gồm 3 điểm trường với 49 lớp.

Theo dự thảo, sau sắp xếp, số đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn xã Khoái Châu giảm từ 14 trường xuống còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS. Các phương án yêu cầu bảo đảm hoạt động dạy học, quyền học tập của học sinh và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Giảm 703 đầu mối cơ sở giáo dục, dự kiến dôi dư hơn 1.000 cán bộ quản lý

Theo quyết định phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh Hưng Yên sẽ còn 460 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, giảm 703 đầu mối (tương đương 60,4%). Dự kiến sau sắp xếp, số cán bộ quản lý dôi dư là 1.065 người.

Trong đó có 142 trường mầm non, 140 trường tiểu học, 111 trường THCS, 54 trường THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1 trường trung cấp, 1 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và 1 trường giáo dục chuyên biệt.

Đối với hệ thống trường THPT, tỉnh Hưng Yên giữ ổn định 54 trường hiện có; tổ chức lại Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám theo mô hình trường THPT một cấp (tách cấp THCS về trường THCS thuộc UBND xã Tiên Lữ quản lý).

Đối với hệ thống trung cấp nghề, giữ nguyên Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hưng Yên; tổ chức lại Trường Trung cấp cho Người khuyết tật Thái Bình thành Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Sở GD&ĐT; chuyển chức năng đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp về Trường Cao đẳng Hưng Yên.

Tỉnh cũng thực hiện sáp nhập một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo phương án đã được phê duyệt.

Đối với các trường thuộc UBND cấp xã quản lý, tỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn để hình thành các trường đồng cấp; khuyến khích các địa phương xây dựng các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, đồng thời xem xét phương án phù hợp đối với một số đơn vị đặc thù (nếu có).

Phương án cũng quy định việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Dự kiến sau sắp xếp, số cán bộ quản lý dôi dư là 1.065 người, nhân viên dôi dư là 6 người.

Việc bố trí, điều động, chuyển đổi vị trí việc làm và giải quyết chế độ đối với cán bộ, nhân viên dôi dư được thực hiện theo quy định, bảo đảm không làm tăng số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

truong-tieu-hoc-dong-than.png

Hưng Yên phấn đấu hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục trước ngày 30/8/2026

VOV.VN - Hưng Yên là một trong số 15 địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8/2026, bảo đảm ổn định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trong năm học 2026 - 2027.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sắp xếp trường lớp: Giải "cơn khát" giáo viên, nâng chất lượng giáo dục
Sắp xếp trường lớp: Giải "cơn khát" giáo viên, nâng chất lượng giáo dục

VOV.VN - Sắp xếp trường lớp không đơn thuần là sáp nhập cơ học để giảm đầu mối. Điều quan trọng là thay đổi mô hình giáo dục, cách quản trị trường học để nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt là bổ sung thêm lực lượng giáo viên giảng dạy trực tiếp.

Sắp xếp trường lớp: Giải "cơn khát" giáo viên, nâng chất lượng giáo dục

Sắp xếp trường lớp: Giải "cơn khát" giáo viên, nâng chất lượng giáo dục

VOV.VN - Sắp xếp trường lớp không đơn thuần là sáp nhập cơ học để giảm đầu mối. Điều quan trọng là thay đổi mô hình giáo dục, cách quản trị trường học để nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt là bổ sung thêm lực lượng giáo viên giảng dạy trực tiếp.

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở xã miền núi Thanh Hóa: Giữ vững con đường đến lớp
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở xã miền núi Thanh Hóa: Giữ vững con đường đến lớp

VOV.VN - Sắp xếp cơ sở giáo dục là chủ trương cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, tại các xã miền núi Thanh Hóa, mỗi phương án triển khai đều phải đặt quyền học tập của học sinh lên hàng đầu, bảo đảm mọi trẻ em vẫn được đến trường thuận lợi.

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở xã miền núi Thanh Hóa: Giữ vững con đường đến lớp

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở xã miền núi Thanh Hóa: Giữ vững con đường đến lớp

VOV.VN - Sắp xếp cơ sở giáo dục là chủ trương cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, tại các xã miền núi Thanh Hóa, mỗi phương án triển khai đều phải đặt quyền học tập của học sinh lên hàng đầu, bảo đảm mọi trẻ em vẫn được đến trường thuận lợi.

Hà Nội sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên
Hà Nội sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27/7/2026 về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

Hà Nội sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27/7/2026 về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.