Mô hình "tự cung tự cấp" thực phẩm của người dân Đà Nẵng

VOV.VN - Trong những ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách “ai ở đâu thì ở đó”, để bảo đảm nhu cầu thực phẩm tươi sống cho người dân, huyện Hòa Vang đã đẩy mạnh mô hình “tự cung, tự cấp” thực phẩm.

 

 

Trước ngày thành phố thực hiện "ai ở đâu thì ở đó”, gia đình bà Lê Thị Tâm, ở xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm dự trữ. Tuy nhiên, do không ai được ra khỏi nhà dài ngày nên có lúc thiếu thực phẩm tươi sống.

Nhờ mô hình “tự cung, tự cấp” tại chỗ, bà Tâm được mua thịt heo, thịt gà, cá do Tổ covid-19 cộng đồng mang đến tận nhà. Bà Tâm cũng tận dụng nguồn rau xanh tại chỗ để ăn hàng ngày.

“Địa phương đã hỗ trợ tổ chức nhiều cách làm hay như tự cung tự cấp thực phẩm tại chỗ giúp người dân rất tiện trong việc đặt hàng mua đồ ăn. Hiện nay chúng tôi đã mua được nhiều cá tươi sống từ Tổ Covid-19 cộng đồng thôn mang đến. Chúng tôi tận dụng đất trồng trọt tự cung, tự cấp và không sợ thiếu lương thực”, bà Tâm nói.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm của người dân tăng cao, địa phương đã tạo điều kiện cho cho người dân mổ heo bán theo hướng “tự cung, tự cấp” trên địa bàn xã. Quy trình thực hiện rất nghiêm ngặt: Người dân đăng ký nhu cầu mua với tổ Covid-19 cộng đồng thôn, sau đó báo lên xã. Sau khi kiểm tra khu vực, người mổ heo bảo đảm điều kiện phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường thì cho mổ heo.

Bà Lý cho biết thêm, trong lúc dịch bệnh khó khăn, với mô hình này người chăn nuôi được tiêu thụ sản phẩm, còn người dân trong lúc chấp hành quy định “ai ở đâu thì ở đó” vẫn được cung cấp đầy đủ thực phẩm sạch tại chỗ, đảm bảo chất lượng. Qua đó, hạn chế được nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ những người đưa hàng ở nơi khác đến.

“Về cung cấp thực phẩm cho người dân thì xã Hoà Phú có nhiều thuận lợi hơn so với các nơi khác. Người dân nơi đây tận dụng được nhiều thực phẩm có sẵn như gạo, thịt gà, trứng, rau các loại và nguồn thịt. Tất cả được Tổ Covid-19 cộng đồng gom lại và cấp phát đến từng hộ dân. Như vậy nông dân được tiêu thụ nông sản tại chỗ. Người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở” đó cũng được cung cấp thực phẩm”, bà Lý nói.

Đến thời điểm này, xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng chưa phát sinh ca mắc Covid-19. Đảng ủy, UBND xã Hòa Bắc ra nghị quyết về bảo vệ “vùng xanh”, triển khai mô hình “tự cung, tự cấp” lương thực, thực phẩm hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh việc người dân sử dụng thịt gà, vịt, rau củ quả tự trồng, UBND xã Hòa Bắc cũng cho phép một số hộ dân mổ heo, bò để tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang cho biết, cùng với việc chốt chặn các cửa ngõ để phòng, chống Covid-19, chính quyền địa phương xây dựng phương án “tự cung, tự cấp” bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân.

“Chúng tôi tuyên truyền cho người dân Cơ Tu không mua bán lương thực thực phẩm trực tiếp đối với các địa phương và người bán dạo, vận động bà con tự sản xuất đảm bảo lương thực, thực phẩm tại chỗ. Thứ 2 họ có vườn rộng và tự sản xuất rau, củ quả tại chỗ…”, ông Nam nói.

Ông Phan Văn Tôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hoà Vang là một huyện nông nghiệp nên có nhiều sản phẩm rau củ, quả, gạo về thuỷ sản có cá nước ngọt, về chăn nuôi có heo gà vịt. Thực hiện chủ trương của thành phố “ai ở đâu thì ở đó” thì những sản phẩm này đã cung cấp và đáp ứng được nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của thành phố, các nhà tài trợ, trên địa bàn huyện không xảy ra các hộ thiếu lương thực, thực phẩm”.

 

Sau hơn 10 ngày thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp mạnh "ai ở đâu thì ở đó”, cuộc sống của người dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, những ngày qua, cùng với thành phố Đà Nẵng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chuyển hàng tấn rau củ, quả, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

“Trên địa bàn toàn thành phố, đặc biệt các quận huyện, hiện nay là vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm tại chỗ cho người dân được thành phố quan tâm rất kịp thời. Riêng ở huyện Hoà Vang thì nhân dân ở đây tự cung, tự cấp thực phẩm tại chỗ, ở đó các ngành chức năng và nhân dân đã vận động tự cung tự cấp thực phẩm tại chỗ. Đây là mô hình hay góp phần giúp bà con thực hiện giãn cách “ai ở đâu thì ở đó” cùng với thành phố trong việc phòng chống dịch hiệu quả", ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”
Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong các kiệt, hẻm ở TP. Đà Nẵng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là các hộ dân ở đây nhà sát nhau, thường xuyên qua lại giao lưu, trò chuyện, không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong các kiệt, hẻm ở TP. Đà Nẵng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là các hộ dân ở đây nhà sát nhau, thường xuyên qua lại giao lưu, trò chuyện, không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng
Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng

VOV.VN -  Gần 20 ngày qua, hàng chục chuyến xe từ các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam liên tục lăn bánh hướng về thành phố Đà Nẵng.

Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng

Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng

VOV.VN -  Gần 20 ngày qua, hàng chục chuyến xe từ các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam liên tục lăn bánh hướng về thành phố Đà Nẵng.

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”
Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

VOV.VN - Ngày 28/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 109 ca mắc Covid-19, giảm gần một nửa so với ngày hôm qua. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất ưu tiên tiêm vaccine cho người dân trong “vùng xanh” để bảo vệ vùng an toàn.

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

VOV.VN - Ngày 28/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 109 ca mắc Covid-19, giảm gần một nửa so với ngày hôm qua. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất ưu tiên tiêm vaccine cho người dân trong “vùng xanh” để bảo vệ vùng an toàn.

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân
Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan tại các khu dân cư đông đúc ở phường Tam Thuận, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường lực lượng vũ trang xuống tham gia giúp dân, hạn chế người dân tụ tập làm lây lan dịch bệnh.

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan tại các khu dân cư đông đúc ở phường Tam Thuận, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường lực lượng vũ trang xuống tham gia giúp dân, hạn chế người dân tụ tập làm lây lan dịch bệnh.

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh
Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

VOV.VN - Sáng 28/8, Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khởi động 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân thành phố đến hết ngày 5/9.

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

VOV.VN - Sáng 28/8, Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khởi động 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân thành phố đến hết ngày 5/9.