Một số nhà máy bột cá hoạt động gây mùi hôi ở Lâm Đồng bị dân phản ánh

VOV.VN - Cụm công nghiệp Tân Bình 1 hiện có các nhà máy chế biến bột cá thường phát sinh mùi đặc trưng phát tán ra môi trường xung quanh; nước thải phát sinh từ các nhà máy chưa được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của cụm để xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận về triển khai các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tân Bình 1, phường La Gi (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận được phản ánh của công dân về một số nhà máy bột cá hoạt động gây mùi hôi tại Cụm công nghiệp Tân Bình 1.

Theo đó, Sở đã phối hợp lực lượng chức năng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (chủ đầu tư) cùng làm việc với 2 nhà đầu tư thứ cấp đã đi vào hoạt động sản xuất để khảo sát thực tế. Qua đó, nhận định nội dung phản ánh nêu trên là có cơ sở.

Cụm công nghiệp Tân Bình 1 được UBND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014, với tổng diện tích là 50 ha.

Đến nay, đã thu hút được 8 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó đã có 2 nhà đầu tư thứ cấp đã đi vào hoạt động gồm: Nhà máy chế biến bột cá công suất với 4.900 tấn/năm của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Hiền và Nhà máy chế biến bột cá với công suất 80 tấn/năm của Công ty TNHH MTV Hạ Tân.

Để bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc thu gom, đấu nối nước thải các cơ sở đang hoạt động trong cụm công nghiệp vào hệ thống thu gom, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý và phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

Sau khi hoàn thành, phải có thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải gửi về Sở theo quy định; kết nối, truyền dữ liệu hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải về Sở và các nội dung khác có liên quan theo quy định.

Chỉ được tiếp nhận dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung có khả năng tiếp nhận nước thải tại thời điểm dự án đi vào vận hành.

Đối với 2 nhà đầu tư thứ cấp phải rà soát cải tạo, nâng cấp công trình xử lý khí thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường và hoàn thành chậm nhất đến hết tháng 10/2026.

Việc thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp theo quy định của chủ đầu tư và hoàn thành trong tháng 9/2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trang trại lợn vùng trũng ở Thanh Hóa, chính quyền muốn dừng vì lo nước thải
Trang trại lợn vùng trũng ở Thanh Hóa, chính quyền muốn dừng vì lo nước thải

VOV.VN - Người dân thôn Lệ Cẩm 2, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa phản ánh tình trạng mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi lợn, đồng thời lo ngại nước thải, chất thải tại trang trại có thể tràn ra môi trường khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Trang trại lợn vùng trũng ở Thanh Hóa, chính quyền muốn dừng vì lo nước thải

Trang trại lợn vùng trũng ở Thanh Hóa, chính quyền muốn dừng vì lo nước thải

VOV.VN - Người dân thôn Lệ Cẩm 2, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa phản ánh tình trạng mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi lợn, đồng thời lo ngại nước thải, chất thải tại trang trại có thể tràn ra môi trường khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Một trang trại lợn ở Phú Thọ bị xử phạt gần 500 triệu vì xả thải gây ô nhiễm
Một trang trại lợn ở Phú Thọ bị xử phạt gần 500 triệu vì xả thải gây ô nhiễm

VOV.VN - Một doanh nghiệp chăn nuôi lợn tại xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ vừa bị xử phạt 492 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Một trang trại lợn ở Phú Thọ bị xử phạt gần 500 triệu vì xả thải gây ô nhiễm

Một trang trại lợn ở Phú Thọ bị xử phạt gần 500 triệu vì xả thải gây ô nhiễm

VOV.VN - Một doanh nghiệp chăn nuôi lợn tại xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ vừa bị xử phạt 492 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Thanh Hóa: Người dân bất an bởi trang trại bò quy mô lớn nằm sát vách khu dân cư
Thanh Hóa: Người dân bất an bởi trang trại bò quy mô lớn nằm sát vách khu dân cư

VOV.VN - Tại xã Nga Sơn (Thanh Hoá) đang tồn tại một trang trại nuôi bò quy mô lớn, hoạt động ngay sát khu dân cư trong thời gian dài khiến người dân khu vực xung quanh sống trong cảnh khốn khổ vì mùi hôi, ruồi nhặng và nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Người dân bất an bởi trang trại bò quy mô lớn nằm sát vách khu dân cư

Thanh Hóa: Người dân bất an bởi trang trại bò quy mô lớn nằm sát vách khu dân cư

VOV.VN - Tại xã Nga Sơn (Thanh Hoá) đang tồn tại một trang trại nuôi bò quy mô lớn, hoạt động ngay sát khu dân cư trong thời gian dài khiến người dân khu vực xung quanh sống trong cảnh khốn khổ vì mùi hôi, ruồi nhặng và nguy cơ ô nhiễm môi trường.