Đoàn kết các tầng lớp nhân dân để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước

VOV.VN - Sáng 24/2, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 9) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì Hội thảo. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 và các chủ trương của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân”.

Tuy nhiên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ. Các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được phát huy tốt….Những điều đó đã tác động trực tiếp đến việc tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ nhận thức về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, những thuận lợi, khó khăn và thách thức về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 về: xây dựng những định hướng chính sách tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội (tập trung vào 11 nhóm giai cấp, tầng lớp xã hội ghi trong Nghị quyết); phát huy vai trò của chính quyền nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn hiện nay, Thành ủy Hà Nội tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân”:

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng: "Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện quan điểm phát triển bền vững, phát triển bao trùm “không ai bị bỏ lại phía sau”, quan tâm các vùng, miền, đối tượng khó khăn trong xã hội, tạo cơ hội phát triển công bằng, bình đẳng đối với mỗi người dân. Công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch là mục tiêu, là nền tảng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để hoàn thiện chính sách, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân".

Đại diện các tỉnh, thành phố, các đoàn thể cũng đã tham luận về phương hướng triển khai hoạt động nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phù hợp với điều kiện địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng của đoàn thể như: Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là một việc lâu dài, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược của đất nước. Trong thời gian tới, mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh, đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia dân tộc, phát huy tinh thần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 là điểm chung nhất để dựa vào đó đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong quá trình xây dựng đất nước, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Để tiếp tục củng cố, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta cần tăng cường xây dựng MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức quần chúng; xây dựng cơ sở chính trị-xã hội của Đảng ngày càng vững mạnh; Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, chống thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội; không ngừng nâng tầm trí tuệ của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng: Dân là gốc, là trọng tâm của mọi quyết sách
Ông Võ Văn Thưởng: Dân là gốc, là trọng tâm của mọi quyết sách

VOV.VN - Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác; dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách.

Ông Võ Văn Thưởng: Dân là gốc, là trọng tâm của mọi quyết sách

Ông Võ Văn Thưởng: Dân là gốc, là trọng tâm của mọi quyết sách

VOV.VN - Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác; dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương
Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Sáng 13/02, tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Sáng 13/02, tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Thưởng: Mỗi cán bộ tỉnh Kon Tum phải sửa mình, cố gắng một cách tối đa
Ông Võ Văn Thưởng: Mỗi cán bộ tỉnh Kon Tum phải sửa mình, cố gắng một cách tối đa

VOV.VN - Để làm được các yêu cầu đề ra, theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, mỗi cán bộ, đảng viên của tỉnh Kon Tum phải sửa mình, phải nỗ lực, phải cố gắng một cách tối đa.

Ông Võ Văn Thưởng: Mỗi cán bộ tỉnh Kon Tum phải sửa mình, cố gắng một cách tối đa

Ông Võ Văn Thưởng: Mỗi cán bộ tỉnh Kon Tum phải sửa mình, cố gắng một cách tối đa

VOV.VN - Để làm được các yêu cầu đề ra, theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, mỗi cán bộ, đảng viên của tỉnh Kon Tum phải sửa mình, phải nỗ lực, phải cố gắng một cách tối đa.