Nghệ An: Khẩn cấp chuyển 2 ngôi trường để kịp ngày khai giảng

VOV.VN -Từ 2 ngày nay, bộ đội tỉnh Nghệ An đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lên giúp dân vận chuyển bàn ghế, đồ dùng giảng dạy, chuẩn bị năm học mới.

Ngày khai giảng cận kề, thế nhưng 2 ngôi trường vùng lũ huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An vẫn không thể đón học sinh tựu trường. UBND huyện Con Cuông quyết định di chuyển cả 2 ngôi trường đến nơi tạm thời để kịp đón học sinh đúng ngày khai giảng. Trong 2 ngày qua, lực lượng bộ đội tỉnh Nghệ An đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lên giúp dân vận chuyển bàn ghế, đồ dùng giảng dạy.

Cán bộ chiến sĩ BCHQS Nghệ An giúp huyện Con Cuông chuyển 2 trường khỏi vùng lũ.

Do đã bị ngập nặng trong cơn lũ vừa qua, các đồ dùng giảng dạy, tài liệu sách vở đã bị hư hỏng ngâm trong nước và bùn dày hàng mét. Nhiều bức tường, nền nhà bị sụt lún. Nguy hiểm hơn, cứ mỗi lần các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn xả lũ thì cả 2 trường bị ngập.

UBND huyện Con Cuông thống nhất sẽ di chuyển khẩn cấp cả 2 ngôi trường đến nơi tạm thời để đón học sinh vào năm học mới. Cụ thể Trường Tiểu học Bồng Khê 2 chuyển lên điểm Thanh Đào của xã Bồng Khê; Còn trường THCS Dân tộc nội trú chuyển về học nhờ tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú và ở bán trú tại Trung tâm giáo dục thường xuyên, đồng thời mượn Trung tâm bồi dưỡng chính trị để các cháu tạm trú làm nơi ăn nghỉ.

Ông Lô Văn Thao, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông cho biết: đến chiều hôm nay, công tác vận chuyển bàn ghế, đồ dùng giảng dạy cơ bản đã xong, nhưng riêng trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú phải lùi khai giảng lại 2 ngày vì còn phải làm nhiều thủ tục liên quan.

“Dự kiến vẫn tổ chức khai giảng nhưng Trường nội trú có chậm hơn 2 ngày tại vì phải tổ chức lại nơi ăn ở cho các cháu một cách đảm bảo mới có thể đưa các cháu sang ở được. Số học sinh cả hai trường, riêng trương nội trú 300 em, Tiểu học 60 em”, ông Lô Văn Thao nói.

Đại tá Vương Kim Hải, Phó chính ủy, Bộ chỉ huy Quân sự Nghệ An cho biết, 2 ngày nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An phải chạy đua với thời gian để kịp cho sáng ngày mai (5/9) đón học sinh tựu trường ngày khai giảng.

“Cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang Nghệ An triển khai thành hai đợt, hôm qua là 150 đồng chí, để chuyển hai trường bị ngập lũ xã Bồng Khê của huyện Con Cuông cho kịp các cháu khai giảng vào ngày mồng 5 thì chiều nay sẽ xong. Ngày mai các cháu vào khai giảng được, sau đó chúng tôi tập trung toàn lực lượng 300 người nữa”, Đại tá Vương Kim Hải cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị năm học mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bình Thuận
Chuẩn bị năm học mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bình Thuận

VOV.VN -Năm học này, nhiều trường ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Thuận được quan tâm, xây mới, chuẩn bị đón mùa khai giảng mới.

Chuẩn bị năm học mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bình Thuận

Chuẩn bị năm học mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bình Thuận

VOV.VN -Năm học này, nhiều trường ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Thuận được quan tâm, xây mới, chuẩn bị đón mùa khai giảng mới.

Vẫn tiếp diễn nghịch lý thừa- thiếu giáo viên trước năm học mới
Vẫn tiếp diễn nghịch lý thừa- thiếu giáo viên trước năm học mới

VOV.VN -Tại 43 tỉnh, thành phố đang thiếu gần 76.000 giáo viên, trong đó bậc học mầm non thiếu đến 40.000 người.

Vẫn tiếp diễn nghịch lý thừa- thiếu giáo viên trước năm học mới

Vẫn tiếp diễn nghịch lý thừa- thiếu giáo viên trước năm học mới

VOV.VN -Tại 43 tỉnh, thành phố đang thiếu gần 76.000 giáo viên, trong đó bậc học mầm non thiếu đến 40.000 người.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ưu tiên gì cho năm học mới?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ưu tiên gì cho năm học mới?

VOV.VN -Trong năm học mới 2018-2019, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ ưu tiên thực hiện đảm bảo cơ sở trường lớp học, nâng cao đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh tự chủ ĐH.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ưu tiên gì cho năm học mới?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ưu tiên gì cho năm học mới?

VOV.VN -Trong năm học mới 2018-2019, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ ưu tiên thực hiện đảm bảo cơ sở trường lớp học, nâng cao đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh tự chủ ĐH.

Thị trường đồ dùng học tập, sách giáo khoa sẵn sàng cho năm học mới
Thị trường đồ dùng học tập, sách giáo khoa sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN -Năm nay, các mặt hàng sách giáo khoa và đồ dùng học tập có chất lượng tốt, giá cả ổn định, mẫu mã đẹp

Thị trường đồ dùng học tập, sách giáo khoa sẵn sàng cho năm học mới

Thị trường đồ dùng học tập, sách giáo khoa sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN -Năm nay, các mặt hàng sách giáo khoa và đồ dùng học tập có chất lượng tốt, giá cả ổn định, mẫu mã đẹp

Khai giảng năm học mới và những nỗi lo
Khai giảng năm học mới và những nỗi lo

VOV.VN -Năm học mới bắt đầu, phụ huynh, giáo viên và học sinh lại đương đầu với hàng loạt vấn đề, bức xúc tồn tại từ nhiều năm trước…

Khai giảng năm học mới và những nỗi lo

Khai giảng năm học mới và những nỗi lo

VOV.VN -Năm học mới bắt đầu, phụ huynh, giáo viên và học sinh lại đương đầu với hàng loạt vấn đề, bức xúc tồn tại từ nhiều năm trước…

Vùng lũ Văn Chấn sẵn sàng cho năm học mới
Vùng lũ Văn Chấn sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN -Thầy và trò tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) nỗ lực vượt lên khó khăn sau lũ để chuẩn bị đón năm học mới 2018 -2019

Vùng lũ Văn Chấn sẵn sàng cho năm học mới

Vùng lũ Văn Chấn sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN -Thầy và trò tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) nỗ lực vượt lên khó khăn sau lũ để chuẩn bị đón năm học mới 2018 -2019

Vùng lũ Sơn La nỗ lực cho năm học mới
Vùng lũ Sơn La nỗ lực cho năm học mới

VOV.VN -Lớp học bị sạt lở, sân trường ngập trong bùn đất, trang thiết bị dạy và học hư hỏng là thực tế tại nhiều trường học ở Sơn La nơi tâm lũ đi qua. 

Vùng lũ Sơn La nỗ lực cho năm học mới

Vùng lũ Sơn La nỗ lực cho năm học mới

VOV.VN -Lớp học bị sạt lở, sân trường ngập trong bùn đất, trang thiết bị dạy và học hư hỏng là thực tế tại nhiều trường học ở Sơn La nơi tâm lũ đi qua. 

Nỗi niềm giáo viên hợp đồng Hải Dương trước thềm năm học mới
Nỗi niềm giáo viên hợp đồng Hải Dương trước thềm năm học mới

VOV.VN -Nhiều giáo viên hợp đồng ở Hải Dương vẫn còn những nỗi lo trước thông tin có nguy cơ mất việc khi năm học mới bắt đầu.

Nỗi niềm giáo viên hợp đồng Hải Dương trước thềm năm học mới

Nỗi niềm giáo viên hợp đồng Hải Dương trước thềm năm học mới

VOV.VN -Nhiều giáo viên hợp đồng ở Hải Dương vẫn còn những nỗi lo trước thông tin có nguy cơ mất việc khi năm học mới bắt đầu.