Người dân thành phố Huế kiến nghị xử lý ùn tắc, nâng cao chất lượng đô thị

VOV.VN - Hôm nay (20/5), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Chương trình “Tháng nghe dân nói” với chủ đề “Môi trường và văn minh đô thị”, thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia.

 

Tại chương trình, lãnh đạo UBND thành phố Huế thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn. Chương trình ghi nhận 10 lượt ý kiến phát biểu của người dân xung quanh các vấn đề như thu gom, xử lý rác thải; hệ thống thoát nước; cây xanh đô thị; tình trạng ngập úng cục bộ; trật tự an toàn giao thông; giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình hạ tầng.

Ông Trần Phúc Hiệu, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6, phường Thuận Hóa, thành phố Huế phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm tại các tuyến đường Trần Phú, Đoàn Hữu Trưng, Đặng Huy Trứ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trả lời ý kiến này, Trung tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết, tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường vừa nêu chủ yếu xảy ra vào giờ cao điểm do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, trong khi mặt đường hẹp, nhiều nút giao đông dân cư và gần trường học. Theo Trung tá Huỳnh Tuế, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường bố trí cán bộ điều tiết giao thông tại các điểm nóng; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế để đề xuất phương án tổ chức lại giao thông, điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu và bổ sung hệ thống biển báo phù hợp.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Công an phường Thuận Hóa và các đơn vị liên quan điều tiết giao thông tại các nút giao trên các tuyến đường Trần Phú, Đoàn Hữu Trưng, Đặng Huy Trứ để tránh ùn ứ giao thông. Trong giờ cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường điều hòa, phân luồng giao thông nhằm giảm tải áp lực phương tiện tại các vị trí này”, Trung tá Huỳnh Tuế nói.

Nhiều ý kiến tại chương trình bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường trách nhiệm trong xử lý các vấn đề dân sinh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị nhằm xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng và văn minh hơn. Đại diện các sở, ngành và địa phương thẳng thắn trao đổi, giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời cam kết phối hợp xử lý những vấn đề người dân phản ánh.

Liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường trong khu vực Thành Nội, ông Hoàng Xuân Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Hạ tầng, Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết: “Trong thời gian tới sẽ tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Huỳnh Thúc Kháng vào Mai Thúc Loan. Hiện nay, phường Phú Xuân đang triển khai hạng mục kết nối tuyến từ đường Thái Phiên đến đường Cửa Trài. Dự kiến đến cuối tháng 5, Sở sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống biển báo giao thông một chiều; trong đó phương tiện sẽ đi vào từ cửa Đông Ba và đi ra tại cửa Trài”.

Chương trình “Tháng nghe dân nói” được xem là diễn đàn dân chủ, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; tăng cường giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân: “Lần đầu tiên, người dân trực tiếp phát biểu, phản ánh với vai trò là đoàn viên, hội viên, qua đó thể hiện trách nhiệm và mong muốn của công dân đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Các ý kiến không chỉ liên quan đến môi trường, rác thải mà còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thành phố Huế phát triển văn minh, hiện đại”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế
Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế

VOV.VN - Tối 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm.

Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế

Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế

VOV.VN - Tối 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm.

Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công
Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình.

Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công

Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình.

Di sản Huế trở thành động lực phát triển
Di sản Huế trở thành động lực phát triển

VOV.VN - Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986-2026)”, do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức ngày 12/5, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa.

Di sản Huế trở thành động lực phát triển

Di sản Huế trở thành động lực phát triển

VOV.VN - Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986-2026)”, do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức ngày 12/5, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa.