Nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết tại Đà Nẵng hiện rất lớn

VOV.VN -Thời tiết bất thường, mưa nắng đan xen là môi trường thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh sốt xuất huyết phát sinh.

Để góp phần  thay đổi hành vi của cộng đồng trong thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, chủ động phòng chống sốt xuất huyết, sáng nay (9/6), thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết và bệnh truyền nhiễm.                            

Các ngành, địa phưowng ở TP Đà Nẵng dự mit tinhphòng chống sốt xuất huyết và bệnh truyền nhiễm.                            

Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận hơn 960 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh hiện rất lớn, nhất là khi thời tiết mưa nắng thất thường, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, ý thức phòng chống dịch bệnh của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Qua kiểm tra tại một số khu dân cư cho thấy, điều kiện ăn ở của người dân ở các khu vực nhà trọ, nhà chung cư còn tạm bợ, rác thải vứt bừa bãi, nhiều vật dụng chứa nước không được che đậy, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi, loăng quăng, phát sinh, phát triển.

Bà Nguyễn Thị Tư, ở số 53 đường Lê Đình Của, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, gia đình thường xuyên quét dọn nhưng không nghĩ những chậu hoa đọng nước lại là nơi muỗi dễ phát sinh gây bệnh.

Ký cam kết hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết.

“Có mấy chum, chậu cây cảnh trong nhà. Nhưng từ lâu chủ quan cứ nghĩ để đó không ảnh hưởng chi hết. Bây giờ đoàn kiểm tra đến nhắc nhở, cho biết nguyên nhân lây truyền bệnh, tôi sẽ dọn sạch, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình nữa”, bà Tư nói.

Nhiều người đều biết không có loăng quăng bọ gậy thì không có muỗi sốt xuất huyết. Thế nhưng, họ cứ nghĩ việc xử lý môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ của cán bộ y tế và chính quyền địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Khuế Trung, quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương thường xuyên tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết thông qua hệ thống loa truyền thanh và trang website của phường nhưng hiệu quả chưa  như mong muốn.

Diễu hành, tuyên truyền toàn dân phòng chống sốt xuất huyết.

“Ở địa bàn vẫn có một số người dân cứ nghĩ rằng diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ những vật dụng cũ hay dọn dẹp những khu vực có nguy cơ xảy ra lăng quăng bọ gậy là nhiệm vụ của chính quyền địa phương hay của cán bộ. Thứ hai nữa là, nhiều người cứ nghĩ rằng phòng chống sốt xuất huyết chỉ cần phun thuốc là hết. Vì thế, sắp tới chúng tôi tập trung tuyên truyền để người dân nhận thức được rằng phòng chống sốt xuất huyết là việc của mình để bảo vệ mình và những người xung quanh”.

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết  giảm hơn so với cùng kỳ nhưng bệnh tay chân miệng và một số bênh truyền nhiễm khác như viêm não Nhật Bản, viêm màng não do não mô cầu, bệnh cúm…cũng xuất hiện và diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung. Trong đó, bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng tại thành phố Đà Nẵng.

Từ đầu năm đến nay, thành phố này  ghi nhận hơn 500 trường hợp mắc tay chân miệng, tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Thạc sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng, thời tiết mưa nắng bất thường, là điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm phát sinh. Ngành Y tế tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm cho trẻ em; Tăng cường công tác giám sát, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để chủ động phòng các bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng thi tuyển chức danh PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư vào 15/6
Đà Nẵng thi tuyển chức danh PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư vào 15/6

VOV.VN - Đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh PGĐ Sở KH&ĐT TP giai đoạn 2015-2020.

Đà Nẵng thi tuyển chức danh PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư vào 15/6

Đà Nẵng thi tuyển chức danh PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư vào 15/6

VOV.VN - Đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh PGĐ Sở KH&ĐT TP giai đoạn 2015-2020.

Dân Đà Nẵng kêu ca về lực lượng quy tắc đô thị
Dân Đà Nẵng kêu ca về lực lượng quy tắc đô thị

VOV.VN -Thời gian gần đây, dư luận thành phố Đà Nẵng bất bình trước thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị.

Dân Đà Nẵng kêu ca về lực lượng quy tắc đô thị

Dân Đà Nẵng kêu ca về lực lượng quy tắc đô thị

VOV.VN -Thời gian gần đây, dư luận thành phố Đà Nẵng bất bình trước thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị.

Đà Nẵng ủng hộ chủ trương lãnh đạo huyện không là người địa phương
Đà Nẵng ủng hộ chủ trương lãnh đạo huyện không là người địa phương

VOV.VN -Sáng 6/6, Thành ủy Đà Nẵng tổng kết Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Đà Nẵng ủng hộ chủ trương lãnh đạo huyện không là người địa phương

Đà Nẵng ủng hộ chủ trương lãnh đạo huyện không là người địa phương

VOV.VN -Sáng 6/6, Thành ủy Đà Nẵng tổng kết Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch thầu mua thuốc cao hơn thực tế
Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch thầu mua thuốc cao hơn thực tế

VOV.VN - Sau khi Thanh tra, Bộ Y tế phát hiện Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch thầu mua thuốc, vật tư y tế tăng gấp nhiều lần so với thực tế.

Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch thầu mua thuốc cao hơn thực tế

Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch thầu mua thuốc cao hơn thực tế

VOV.VN - Sau khi Thanh tra, Bộ Y tế phát hiện Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch thầu mua thuốc, vật tư y tế tăng gấp nhiều lần so với thực tế.

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip
Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

VOV.VN - Trưởng Công an Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiết lộ thông tin về chiếc điện thoại quay clip bảo mẫu bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

VOV.VN - Trưởng Công an Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiết lộ thông tin về chiếc điện thoại quay clip bảo mẫu bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

 Đà Nẵng: Ông Trần Văn Mẫn thôi không dự tuyển chức danh Phó GĐ Sở
Đà Nẵng: Ông Trần Văn Mẫn thôi không dự tuyển chức danh Phó GĐ Sở

VOV.VN -Ông Trần Văn Mẫn cho biết, ông xin rút khỏi danh sách thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vì công việc gia đình.

 Đà Nẵng: Ông Trần Văn Mẫn thôi không dự tuyển chức danh Phó GĐ Sở

Đà Nẵng: Ông Trần Văn Mẫn thôi không dự tuyển chức danh Phó GĐ Sở

VOV.VN -Ông Trần Văn Mẫn cho biết, ông xin rút khỏi danh sách thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vì công việc gia đình.

Học viên Đề án 922 ở Đà Nẵng: Cần sự công bằng hơn là lương bổng
Học viên Đề án 922 ở Đà Nẵng: Cần sự công bằng hơn là lương bổng

VOV.VN -Đó là ý kiến của các học viên Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng trong buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố sáng 2/6.

Học viên Đề án 922 ở Đà Nẵng: Cần sự công bằng hơn là lương bổng

Học viên Đề án 922 ở Đà Nẵng: Cần sự công bằng hơn là lương bổng

VOV.VN -Đó là ý kiến của các học viên Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng trong buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố sáng 2/6.