Phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân, lấy phòng bệnh làm trung tâm

VOV.VN - Sáng 5/4, tại Công viên Thống Nhất, Lễ Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" đã thu hút đông đảo người dân tham gia đi bộ, giao lưu và trải nghiệm tại các gian hàng y tế.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại biểu quốc tế.

Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng mang tính phong trào mà được xác định là bước chuyển quan trọng trong chiến lược chăm sóc sức khỏe, đặt trọng tâm vào phòng bệnh và chủ động bảo vệ sức khỏe người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, mỗi người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng - Nhà nước ta luôn xác định, sức khỏe nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nhấn mạnh chủ động phòng bệnh phải trở thành chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả hệ thống chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp, các ngành xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ “văn hóa sức khỏe” trong toàn xã hội; Tập trung phát triển y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, kịp thời, thuận tiện; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, quản lý sức khỏe, triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người, không phải điều hiển nhiên mà là kết quả của sự chăm sóc, phòng ngừa và hành động có ý thức của toàn xã hội. Việc Việt Nam lựa chọn ngày 7/4 – trùng với Ngày Sức khỏe thế giới làm Ngày Sức khỏe toàn dân mang ý nghĩa khẳng định cam kết hội nhập và đồng hành với các mục tiêu phát triển toàn cầu, hướng tới bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng và bền vững.

Theo Bộ trưởng, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể; Đừng đợi đến khi có bệnh mới đi tìm bác sĩ; Hãy chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh tật và tiêm chủng đầy đủ. Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh tật không chỉ cứu sống bản thân mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

“Với cuộc sống bận rộn, nhiều áp lực nhưng mỗi người chúng ta hãy dành thời gian quan tâm nhiều hơn cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của chính mình. Trang bị kiến thức chủ động phòng bệnh. Hãy coi việc rèn luyện thân thể thể dục thể thao thường xuyên là một nhu cầu tự thân, một thói quen hằng ngày. Một cơ thể khỏe mạnh là lá chắn vững chắc trước mọi bệnh tật. Chúng ta hãy thực hành lối sống khoa học, văn minh, dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, ăn sạch, uống sạch, ở sạch, loại bỏ các thói quen có hại như hút thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các chất gây hại cho sức khỏe con người. Hãy bảo vệ môi trường sống xung quanh để tạo ra không gian sống xanh, sạch khỏe", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Cũng tại lễ mít tinh, hàng loạt giải pháp trí tuệ nhân tạo đột phá được giới thiệu và vận hành thực tế, góp phần thay đổi cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hơn 1.000 người dân được trải nghiệm các hình thức khám sàng lọc tự động và hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích chỉ số sức khỏe, đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm và khuyến nghị chăm sóc cá nhân hóa; khu vực khám sức khỏe tự động cho phép người dân tự đo huyết áp, nhịp tim, các chỉ số cơ thể chỉ trong vài phút, giúp mọi người thấy rõ lợi ích của chuyển đổi số và y tế thông minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027
Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố các quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31/5 tới.

Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố các quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31/5 tới.

Bỏ tem đăng kiểm dán trên kính ô tô từ năm 2027
Bỏ tem đăng kiểm dán trên kính ô tô từ năm 2027

Từ ngày 1/1/2027, tem đăng kiểm dán trên kính lái ô tô sẽ chính thức bị bãi bỏ, thay bằng hình thức quản lý hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử đối với thời hạn kiểm định phương tiện.

Bỏ tem đăng kiểm dán trên kính ô tô từ năm 2027

Bỏ tem đăng kiểm dán trên kính ô tô từ năm 2027

Từ ngày 1/1/2027, tem đăng kiểm dán trên kính lái ô tô sẽ chính thức bị bãi bỏ, thay bằng hình thức quản lý hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử đối với thời hạn kiểm định phương tiện.