Quảng Ninh: Phát hiện quần thể chè hàng trăm năm tuổi

VOV.VN - Giữa đại ngàn Quảng Nam Châu (Quảng Ninh) mây phủ quanh năm, nơi những cánh rừng tự nhiên còn được gìn giữ, một quần thể chè cổ thụ được phát hiện trên núi Tài Chi, xã Đường Hoa. Phát hiện này giúp xã Đường Hoa định vị lại giá trị lịch sử cây chè và gợi mở hướng phát triển mới cho thương hiệu chè Đường Hoa.

Tại rừng nguyên sinh Quảng Nam Châu (Quảng Ninh), những thân chè lớn, cao tới 10 mét, cùng lớp cây non tái sinh dày dưới tán rừng cho thấy sức sống bền bỉ của một nguồn gen bản địa quý. Phát hiện này mở thêm cứ liệu tìm hiểu lịch sử cây chè ở vùng Hà Cối xưa, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn và khai thác giá trị một cách khoa học. 

Cuộc khảo sát được UBND xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhằm bổ sung cơ sở thực tiễn cho Đề án phát triển, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của vùng chè Đường Hoa giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2040. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, đoàn tìm kiếm trên dãy Quảng Nam Châu, tập trung ở khu vực thôn Tài Chi. Ở độ cao khoảng 300 mét so với mực nước biển, những cây chè cổ thụ đầu tiên đã xuất hiện.

Lên đến độ cao khoảng 480 mét, đoàn khảo sát ghi nhận một quần thể chè rừng phân bố khá rộng. Nhiều cây cao từ 6 đến 10 mét; cây lớn có chu vi gốc khoảng 120 cm. Dưới tán rừng ẩm mát, cây chè non mọc dày, xen giữa những thân chè lớn và hình thành nhiều tầng sinh trưởng.

Bà Bùi Thị Mai Anh, sinh năm 1977, người gốc Hà Cối đã ba lần tham gia khám phá khu vực Quảng Nam Châu, cho biết: “Tôi đã đi lần này là lần thứ ba. Lần đầu tiên là leo đỉnh Quảng Nam Châu, cao 1.507 mét. Đến lần thứ hai, chúng tôi khám phá ra một quần thể chè rất rộng, nhiều đến mức ban đầu còn đếm, sau không đếm nổi nữa. Những cây có chu vi từ 60 đến 80 cm, đứng tại chỗ nhìn trong tầm mắt cũng đếm được khoảng 30 cây; muốn đếm thêm thì phải đi tiếp. Còn những cây nhỏ thì không đếm xuể. Hạt từ cây cổ thụ rơi xuống lại mọc thành cây chè con, nếu không cẩn thận là mình sẽ giẫm lên cây”.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy chè phân bố ở độ cao từ khoảng 320 đến 480 mét, gồm cây trưởng thành, cây non và cây mới tái sinh. Sự hiện diện của nhiều thế hệ cây trong cùng sinh cảnh là dấu hiệu đáng chú ý về khả năng tái sinh tự nhiên và quá trình tồn tại lâu dài của quần thể. Tuy nhiên, tuổi cây, phạm vi phân bố, đặc điểm di truyền và giá trị giống vẫn cần được cơ quan chuyên môn khảo sát, giám định bằng phương pháp khoa học.

Trước mắt, xã Đường Hoa đã định vị một số khu vực có chè cổ thụ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng khảo sát mật độ, khoanh vùng và xây dựng hồ sơ bảo tồn.

Theo ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, mục tiêu không chỉ là bảo vệ những cây chè hiện có mà còn nghiên cứu nguồn giống phục vụ nâng cao chất lượng vùng chè địa phương.

“Xã sẽ tính toán khoanh vùng để bảo vệ, lập hồ sơ bảo tồn khu chè cổ thụ này, làm cơ sở để cây chè địa phương có lịch sử, có truyền thống, có điểm xuất phát và tiếp tục phát triển về sau. Trước mắt, xã sẽ quản lý, khoanh vùng bảo vệ và xác định vùng chè. Đây cũng là điều kiện cần thiết để phát triển những vùng chè mới. Xã sẽ phối hợp với Viện nghiên cứu chè của Trung ương để nghiên cứu những giống chè cổ, có thể tái tạo nguồn giống cũ, nâng cao chất lượng chè theo dòng sản phẩm chất lượng cao",  ông Trần Đức Dũng nói.

Xã Đường Hoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Quảng Long, Quảng Sơn và Đường Hoa, thuộc huyện Hải Hà trước đây. Đây là vùng trồng chè lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, với khoảng 120 ha; hơn 90% diện tích đang cho thu hoạch. Năng suất bình quân đạt 13–14 tấn/ha/năm; riêng giống Ngọc Thúy đạt 16–17 tấn/ha. Sản lượng chè búp tươi ước khoảng 1.400–1.500 tấn mỗi năm.

Cơ cấu giống hiện nay chủ yếu gồm chè Trung du, Ngọc Thúy, LDP1 và Hương Bắc Sơn. Một số giống cũ đã có dấu hiệu thoái hóa, năng suất giảm. Vì vậy, nếu được đánh giá đầy đủ về đặc điểm sinh học và chất lượng, quần thể chè cổ thụ ở Tài Chi có thể bổ sung nguồn vật liệu quan trọng cho công tác tuyển chọn, nhân giống và định hình dòng sản phẩm riêng của Đường Hoa.

Hằng năm, địa phương tổ chức Lễ hội chè vào tháng 8 để giới thiệu sản phẩm và quảng bá vùng trồng. Việc phát hiện quần thể chè cổ thụ giữa rừng Quảng Nam Châu vì thế không chỉ gợi mở câu chuyện về cội nguồn cây chè ở vùng Hà Cối xưa. Quan trọng hơn, phát hiện này đặt ra một lộ trình cụ thể cho quá trình khảo sát khoa học, khoanh vùng bảo vệ, lưu giữ nguồn gen và khai thác giá trị khi đã có căn cứ rõ ràng.

1-qn_0.jpg

Na bở Đông Triều (Quảng Ninh) vào vụ, nông dân hái ra tiền nhờ canh tác an toàn

VOV.VN - Các nhà vườn trồng na bở Đông Triều (Quảng Ninh) đang bước vào vụ thu hoạch được mong chờ nhất trong năm. Năm nay, nắng nóng kéo dài đúng giai đoạn quả phát triển khiến sản lượng giảm. Dù vậy, nhờ áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp, nhiều nhà vườn vẫn giữ được chất lượng quả và nguồn thu ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Na bở Đông Triều (Quảng Ninh) vào vụ, nông dân hái ra tiền nhờ canh tác an toàn
Na bở Đông Triều (Quảng Ninh) vào vụ, nông dân hái ra tiền nhờ canh tác an toàn

VOV.VN - Các nhà vườn trồng na bở Đông Triều (Quảng Ninh) đang bước vào vụ thu hoạch được mong chờ nhất trong năm. Năm nay, nắng nóng kéo dài đúng giai đoạn quả phát triển khiến sản lượng giảm. Dù vậy, nhờ áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp, nhiều nhà vườn vẫn giữ được chất lượng quả và nguồn thu ổn định.

Na bở Đông Triều (Quảng Ninh) vào vụ, nông dân hái ra tiền nhờ canh tác an toàn

Na bở Đông Triều (Quảng Ninh) vào vụ, nông dân hái ra tiền nhờ canh tác an toàn

VOV.VN - Các nhà vườn trồng na bở Đông Triều (Quảng Ninh) đang bước vào vụ thu hoạch được mong chờ nhất trong năm. Năm nay, nắng nóng kéo dài đúng giai đoạn quả phát triển khiến sản lượng giảm. Dù vậy, nhờ áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp, nhiều nhà vườn vẫn giữ được chất lượng quả và nguồn thu ổn định.

Quảng Ninh: Trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp
Quảng Ninh: Trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 29/7, Trạm biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp cùng Phòng an ninh điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh trao trả 5 đối tượng người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam.

Quảng Ninh: Trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp

Quảng Ninh: Trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 29/7, Trạm biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp cùng Phòng an ninh điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh trao trả 5 đối tượng người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam.

Quảng Ninh siết chặt xử lý sai phạm, giữ vững uy tín điểm đến mùa cao điểm du lịch
Quảng Ninh siết chặt xử lý sai phạm, giữ vững uy tín điểm đến mùa cao điểm du lịch

VOV.VN - Bước vào mùa du lịch hè cao điểm, để xây dựng hình ảnh và bảo vệ thương hiệu điểm đến, tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng không đúng giá niêm yết, chất lượng dịch vụ chưa đảm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Quảng Ninh siết chặt xử lý sai phạm, giữ vững uy tín điểm đến mùa cao điểm du lịch

Quảng Ninh siết chặt xử lý sai phạm, giữ vững uy tín điểm đến mùa cao điểm du lịch

VOV.VN - Bước vào mùa du lịch hè cao điểm, để xây dựng hình ảnh và bảo vệ thương hiệu điểm đến, tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng không đúng giá niêm yết, chất lượng dịch vụ chưa đảm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026
Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đặt mốc cứng bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026. Để đạt tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày.

Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026

Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đặt mốc cứng bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026. Để đạt tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày.

Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8
Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8

VOV.VN - Còn hơn một tháng nữa là đến hạn chót 30/8. Trên các công trường trường học ở 6 xã biên giới Quảng Ninh, nhà thầu đang chia mũi, tăng ca để kịp bàn giao trước năm học mới 2026-2027.

Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8

Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8

VOV.VN - Còn hơn một tháng nữa là đến hạn chót 30/8. Trên các công trường trường học ở 6 xã biên giới Quảng Ninh, nhà thầu đang chia mũi, tăng ca để kịp bàn giao trước năm học mới 2026-2027.