Sa Pa chào năm mới bằng màn văn nghệ cổ điển kết hợp hiện đại đặc sắc

VOV.VN - Tối 31/12, tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đã diễn ra màn chào đón năm mới 2024 đặc sắc với nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Mở màn là loạt tiết mục mang đậm sắc màu dân tộc Mông và các nhóm đồng bào bản địa tại Sa Pa. Các tiết mục nhằm chào mừng sự kiện đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia về Tri thức dân gian nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc Mông (đen). Tính đến nay Sa Pa đã có 14 sản phẩm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Sau phần trao bằng Di sản, tại sân khấu bố trí ở sân Quần (ngựa) trước mặt Nhà thờ đá Sa Pa tiếp tục diễn ra nhiều màn văn nghệ hấp dẫn như màn trình diễn thời trang của nhà thiết kế Vũ Việt Hà, màn biểu diễn âm nhạc hiện đại với sự tham gia của ban nhạc Đông Anh và các DJ. Cuối cùng là màn pháo hoa chào đón giao thừa. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự.

Du khách Trần Văn Mạn đến từ tỉnh Thái Bình chia sẻ: “Không khí trên này rất trong lành, mát mẻ, cực kì đông vui, thấy ai ai cũng háo hức. Hy vọng mọi người sẽ được đón giao thừa vui vẻ, chúc nhà nhà một năm 2024 no đủ, an vui, mọi sự tốt lành”.

Chương trình nghệ thuật đón năm mới tại Sa Pa năm nay được đánh giá có nhiều đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: “Qua đó có thể thấy Sa Pa không chỉ phát huy những giá trị bản sắc truyền thống mà còn biết tiếp thu những giá trị mới mẻ, hội nhập với bạn bè trong nước cũng như thế giới”.

Tính đến hết ngày 31/12, số lượt khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa đã đạt khoảng 3,7 triệu lượt, tăng 105% so với kế hoạch năm và bằng 145% so với năm 2022. Dự kiến năm 2024, thị xã Sa Pa sẽ đón 4,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu từ khách du lịch là 15.500 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băng giá xuất hiện ở Sa Pa, Bát Xát và Mù Cang Chải
Băng giá xuất hiện ở Sa Pa, Bát Xát và Mù Cang Chải

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường khiến băng giá lần lượt xuất hiện tại một số đỉnh núi cao của thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai và vùng núi cao ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Băng giá xuất hiện ở Sa Pa, Bát Xát và Mù Cang Chải

Băng giá xuất hiện ở Sa Pa, Bát Xát và Mù Cang Chải

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường khiến băng giá lần lượt xuất hiện tại một số đỉnh núi cao của thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai và vùng núi cao ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Giữ ấm cho học sinh đến lớp dưới thời tiết 6 độ C ở Sa Pa
Giữ ấm cho học sinh đến lớp dưới thời tiết 6 độ C ở Sa Pa

VOV.VN - Sa Pa được ví là rốn rét của Lào Cai vì nằm trên địa bàn núi cao trên 1.500m so với mực nước biển, rét đậm, rét hại thường xuyên vào mùa đông. Những ngày này, nhiệt độ ở Sa Pa thường xuyên giảm xuống mức 6 độ C, yêu cầu giữ ấm cho học sinh được các nhà trường đặt lên hàng đầu.

Giữ ấm cho học sinh đến lớp dưới thời tiết 6 độ C ở Sa Pa

Giữ ấm cho học sinh đến lớp dưới thời tiết 6 độ C ở Sa Pa

VOV.VN - Sa Pa được ví là rốn rét của Lào Cai vì nằm trên địa bàn núi cao trên 1.500m so với mực nước biển, rét đậm, rét hại thường xuyên vào mùa đông. Những ngày này, nhiệt độ ở Sa Pa thường xuyên giảm xuống mức 6 độ C, yêu cầu giữ ấm cho học sinh được các nhà trường đặt lên hàng đầu.

Vùng cao Sa Pa tăng cường chống rét cho đại gia súc
Vùng cao Sa Pa tăng cường chống rét cho đại gia súc

VOV.VN - Mặc dù là thị xã du lịch nổi tiếng, nhưng ở Sa Pa (Lào Cai) vẫn có nhiều nông hộ chăn nuôi đại gia súc. Giải pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi trong những ngày nhiệt độ xuống thấp vẫn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của địa phương vùng cao này.

Vùng cao Sa Pa tăng cường chống rét cho đại gia súc

Vùng cao Sa Pa tăng cường chống rét cho đại gia súc

VOV.VN - Mặc dù là thị xã du lịch nổi tiếng, nhưng ở Sa Pa (Lào Cai) vẫn có nhiều nông hộ chăn nuôi đại gia súc. Giải pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi trong những ngày nhiệt độ xuống thấp vẫn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của địa phương vùng cao này.

Rét đậm, rét hại bao phủ, nhiệt độ Sa Pa giảm còn 5,7 độ C
Rét đậm, rét hại bao phủ, nhiệt độ Sa Pa giảm còn 5,7 độ C

VOV.VN - Sáng 18/12, không khí lạnh tác động tới Lào Cai ở ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các khu vực giảm sâu; rét đậm, rét hại bao phủ diện rộng.

Rét đậm, rét hại bao phủ, nhiệt độ Sa Pa giảm còn 5,7 độ C

Rét đậm, rét hại bao phủ, nhiệt độ Sa Pa giảm còn 5,7 độ C

VOV.VN - Sáng 18/12, không khí lạnh tác động tới Lào Cai ở ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các khu vực giảm sâu; rét đậm, rét hại bao phủ diện rộng.