Sắp xếp trường học giúp Ninh Bình giải bài toán nơi thừa, nơi thiếu giáo viên

VOV.VN - Việc mở rộng quy mô sau sắp xếp giúp Ninh Bình dễ dàng điều phối giáo viên giữa trường chính và các phân hiệu, giúp giải bài toán thừa thiếu cục bộ, tối ưu hóa đội ngũ, bảo đảm sự ổn định cho việc học của học sinh.

Không có cán bộ, nhân viên dôi dư sau sắp xếp

Ngày 27/8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết, đến ngày 20/8/2026, Ninh Bình là một trong 13 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục, sớm hơn lộ trình Trung ương đề ra. Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm mục tiêu tinh gọn đầu mối nhưng không làm thu hẹp mạng lưới phục vụ người học.

Trước sắp xếp, toàn tỉnh có 1.566 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, với 28.050 lớp, nhóm lớp và 963.333 trẻ em, học sinh.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 725 cơ sở, gồm 199 trường mầm non, 206 trường tiểu học, 205 trường THCS, 92 trường THPT và 23 cơ sở giáo dục thường xuyên, giảm 841 cơ sở.

Riêng các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã quản lý giảm từ 1.449 xuống còn 610 trường, giảm 839 đầu mối, tương đương 57,9%; số cán bộ quản lý giảm 2.138 người. Toàn tỉnh hiện có 26.942 lớp, nhóm lớp với 928.819 trẻ em, học sinh.

Kết quả này thấp hơn 12 trường so với phương án tổng thể dự kiến 622 trường thuộc UBND cấp xã quản lý.

Việc bố trí mạng lưới trường học được căn cứ vào quy mô dân số, số lớp, số học sinh, địa bàn và điều kiện giao thông, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục. Trong 129 xã, phường, có 55 địa phương cơ bản bố trí mỗi cấp học một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.

Các địa phương có dân số đông, địa bàn rộng hoặc khoảng cách đi lại lớn được bố trí nhiều trường hơn ở một số cấp học. Riêng phường Hoa Lư và phường Nam Định được bố trí 15 trường, mỗi cấp học 5 trường.

Có 121/129 xã, phường thực hiện đúng số lượng trường theo định hướng; 8 địa phương giảm đầu mối nhiều hơn phương án dự kiến. Không có địa phương nào không đạt yêu cầu về giảm đầu mối.

Về nhân sự, điểm nổi bật của quá trình sắp xếp là giảm mạnh đầu mối và cán bộ quản lý nhưng cơ bản giữ nguyên mạng lưới phục vụ người học, ổn định địa điểm học tập, hạn chế xáo trộn đối với học sinh, phụ huynh và giáo viên. Các vị trí như thư viện, thiết bị, thí nghiệm, giáo vụ, tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh khuyết tật... vẫn được bố trí tại các phân hiệu.

Với nhân viên kế toán có thể phát sinh trường hợp chưa phù hợp cơ cấu mới, nhà trường sẽ phân công nhiệm vụ khác theo nhu cầu. Trong 36 tháng, những nhân viên chưa phù hợp chuyên môn với nhiệm vụ mới có thể được đào tạo, bồi dưỡng để tiếp tục công tác. 

Tăng khả năng điều tiết nguồn lực

Ông Đinh Văn Khâm cho biết, việc tổ chức trường chính, phân hiệu, điểm trường vừa đáp ứng yêu cầu tinh gọn đầu mối, vừa duy trì khả năng tiếp cận giáo dục, nhất là tại những địa bàn rộng, khu vực nông thôn, miền núi hoặc nơi có khoảng cách đi lại xa.

Quy mô trường được mở rộng cũng tạo điều kiện tập trung nguồn lực, điều phối đội ngũ và sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả hơn. Các trường có thể thống nhất kế hoạch giáo dục, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra, đánh giá; đồng thời chia sẻ giáo viên, cơ sở vật chất và kinh nghiệm quản trị giữa các phân hiệu.

Đây cũng là cơ sở để khắc phục tình trạng nhiều trường có quy mô nhỏ trên cùng một địa bàn, từng bước tổ chức lại nguồn lực giáo dục theo hướng tập trung, thống nhất và hiệu quả.

Đặc biệt, sau sắp xếp, các trường có quy mô lớn hơn nên thuận lợi hơn trong việc phân công, điều chuyển giáo viên giữa trường chính, các phân hiệu, điểm trường và các môn học. Nơi thừa giáo viên có thể điều chuyển sang nơi thiếu, hoặc bố trí dạy liên trường, liên phân hiệu, qua đó khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên.

Cùng với nhân lực, ngành Giáo dục tiếp tục rà soát cơ sở vật chất sau sắp xếp, ưu tiên sửa chữa, bổ sung phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện dạy và học an toàn, đồng bộ.

Ngay sau sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xây dựng “Bản đồ số ngành Giáo dục”, tích hợp vào bản đồ số của tỉnh. Công cụ này tạo nền tảng dữ liệu trực quan, thống nhất, phục vụ quản lý mạng lưới và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành.

Thời gian tới, các trường tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm giữa trường chính và các phân hiệu, thống nhất quản lý chuyên môn, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và dữ liệu. Ngành Giáo dục cũng sẽ chủ động rà soát những khó khăn phát sinh sau sắp xếp để kịp thời đề xuất giải pháp về tổ chức bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất và chính sách. Mục tiêu là nhanh chóng ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục, bảo đảm việc dạy và học diễn ra liên tục, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn tỉnh.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cao Bằng sắp xếp trường học, giữ ổn định việc học của học sinh
Cao Bằng sắp xếp trường học, giữ ổn định việc học của học sinh

VOV.VN - Cao Bằng đang sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, giảm từ 514 xuống còn 293 đầu mối, tương đương 42,99%. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc tổ chức lại trước ngày 30/8, không để những thay đổi về bộ máy và nhân sự làm gián đoạn năm học mới.

Cao Bằng sắp xếp trường học, giữ ổn định việc học của học sinh

Cao Bằng sắp xếp trường học, giữ ổn định việc học của học sinh

VOV.VN - Cao Bằng đang sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, giảm từ 514 xuống còn 293 đầu mối, tương đương 42,99%. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc tổ chức lại trước ngày 30/8, không để những thay đổi về bộ máy và nhân sự làm gián đoạn năm học mới.

Giảm hơn 40% đầu mối giáo dục sau sắp xếp trường học ở Đồng Nai
Giảm hơn 40% đầu mối giáo dục sau sắp xếp trường học ở Đồng Nai

VOV.VN - Đồng Nai đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho năm học mới 2026 - 2027, từ hoàn thiện hạ tầng trường lớp nghìn tỷ, bảo đảm sách giáo khoa đến việc mạnh tay tinh gọn hơn 40% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Giảm hơn 40% đầu mối giáo dục sau sắp xếp trường học ở Đồng Nai

Giảm hơn 40% đầu mối giáo dục sau sắp xếp trường học ở Đồng Nai

VOV.VN - Đồng Nai đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho năm học mới 2026 - 2027, từ hoàn thiện hạ tầng trường lớp nghìn tỷ, bảo đảm sách giáo khoa đến việc mạnh tay tinh gọn hơn 40% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Thanh Hóa sắp xếp 45 trường học ở phường Hạc Thành còn 18 đầu mối
Thanh Hóa sắp xếp 45 trường học ở phường Hạc Thành còn 18 đầu mối

VOV.VN - Phường Hạc Thành, Thanh Hóa dự kiến sắp xếp 45 trường mầm non, tiểu học và THCS còn 18 trường, giảm 27 đầu mối. Phương án đặt ra yêu cầu tinh gọn quản lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giáo dục, ổn định đội ngũ và quyền lợi học sinh.

Thanh Hóa sắp xếp 45 trường học ở phường Hạc Thành còn 18 đầu mối

Thanh Hóa sắp xếp 45 trường học ở phường Hạc Thành còn 18 đầu mối

VOV.VN - Phường Hạc Thành, Thanh Hóa dự kiến sắp xếp 45 trường mầm non, tiểu học và THCS còn 18 trường, giảm 27 đầu mối. Phương án đặt ra yêu cầu tinh gọn quản lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giáo dục, ổn định đội ngũ và quyền lợi học sinh.

Quảng Trị đưa ra 12 tiêu chí chọn hiệu trưởng sau sắp xếp trường học
Quảng Trị đưa ra 12 tiêu chí chọn hiệu trưởng sau sắp xếp trường học

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Tỉnh cũng đưa ra 12 tiêu chí khi chọn hiệu trưởng các trường học sau khi sáp nhập.

Quảng Trị đưa ra 12 tiêu chí chọn hiệu trưởng sau sắp xếp trường học

Quảng Trị đưa ra 12 tiêu chí chọn hiệu trưởng sau sắp xếp trường học

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Tỉnh cũng đưa ra 12 tiêu chí khi chọn hiệu trưởng các trường học sau khi sáp nhập.

Sắp xếp trường học tại Thái Nguyên: Tinh gọn, hiệu quả và phù hợp thực tế địa bàn
Sắp xếp trường học tại Thái Nguyên: Tinh gọn, hiệu quả và phù hợp thực tế địa bàn

VOV.VN - Thái Nguyên đang sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời bảo đảm hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện dạy học.

Sắp xếp trường học tại Thái Nguyên: Tinh gọn, hiệu quả và phù hợp thực tế địa bàn

Sắp xếp trường học tại Thái Nguyên: Tinh gọn, hiệu quả và phù hợp thực tế địa bàn

VOV.VN - Thái Nguyên đang sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời bảo đảm hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện dạy học.