Sau bão số 9, lũ lớn lại về, tàu thuyền tiếp tục chìm ở Bình Thuận

VOV.VN - Sau bão số 9, nước lũ ồ ạt đổ về nhấn chìm và làm hư hỏng nhiều tàu cá công suất lớn đang neo đậu bên trong cửa sông Cà Ty, tỉnh Bình Thuận.

Mặc dù bão số 9 đã đi qua, nhưng ngày 26/11, các tàu cá đang neo đậu trên sông Cà Ty, Phan Thiết, Bình Thuận lại gặp nạn do nước lũ đổ về. Nước lũ ồ ạt đổ về nhấn chìm và làm hư hỏng nhiều tàu cá công suất lớn đang neo đậu bên trong cửa Phan Thiết, gây thiệt hại nặng về tài sản của ngư dân địa phương.

 

Bến neo đậu trên sông Cà Ty nhỏ hẹp, lại có nhiều phương tiện chen chúc nhau về đây tránh bão. Sáng 26/11, nước trên sông bất ngờ chảy xiết đã làm đứt dây của các tàu cá đang neo bên trên trôi xuống va đập vào các tàu cá khác bên dưới.

Các tàu cá chèn vào nhau trong dòng nước dữ, bị nghiêng lắc, va đập hư hỏng. Một số tàu cá bên dưới phải chặt dây neo thả trôi xuống dưới thoát nạn. 2 chiếc tàu cá công suất lớn, người địa phương thường gọi là ghe, đã bị chìm tại chỗ.

Lũ đổ về sông Cà Ty khiến nhiều tàu thuyền va chạm hư hỏng.
Anh Nguyễn Đức Luân, ngư dân phường Đức Long đứng nhìn chiếc tàu cá BTh 97174 TS của mình chìm nghỉm trong nước. Ghe của anh chìm lúc 5 giờ sáng. Lúc phát hiện, anh em ngư dân cùng ra ghì kéo, nhưng vô vọng. “Nước lũ về nhanh và mạnh đã làm vỡ ghe và chìm, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng”, anh Luân buồn bã nói.

Ông Nguyễn Hữu Minh (ngư dân phường Đức Thắng, TP Phan Thiết), chủ tàu cá BTh 98961 TS cho biết, chiếc ghe của gia đình trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trên ghe có sẵn dầu và thực phẩm chuẩn bị cho chuyến đi biển hơn 100 triệu đồng nay đã trôi sông.

“Khi phát hiện lũ về mạnh mình vừa nổ máy tàu để chạy thì bị va đập với tàu khác. Tàu này chèn tàu kia nên nhiều tàu bị chìm, mất hết thực phẩm, dầu chuẩn bị cho chuyến đi biển”, ông Minh xót xa.

 

Do mưa lớn ở thượng nguồn cộng với hồ thủy lợi Ba Bàu tiếp tục xả lũ qua tràn xuống hệ thống Mường Mán về sông Cà Ty để đảm bảo an toàn hồ đập. Các ngư dân đang neo đậu ghe thuyền tại đây đang cảm thấy lo lắng cho khối tài sản hành nghề của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng
Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng

VOV.VN -Từ nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão, tại âu thuyền Thọ Quang tàu thuyền vào neo đậu dày đặc, dẫn đến va đập, hư hỏng phương tiện.

Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng

Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng

VOV.VN -Từ nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão, tại âu thuyền Thọ Quang tàu thuyền vào neo đậu dày đặc, dẫn đến va đập, hư hỏng phương tiện.

Kêu gọi được hơn 36.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
Kêu gọi được hơn 36.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã phối hợp hướng dẫn cho hơn 36.000 phương tiện di chuyển tránh bão số 4.

Kêu gọi được hơn 36.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Kêu gọi được hơn 36.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã phối hợp hướng dẫn cho hơn 36.000 phương tiện di chuyển tránh bão số 4.

Ngư dân Quảng Trị loay hoay tìm nơi neo đậu tàu thuyền
Ngư dân Quảng Trị loay hoay tìm nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN -Tỉnh Quảng Trị có 3 khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ. Hiện tàu thuyền ra vào các khu neo đậu rất khó khăn do bồi lấp. 

Ngư dân Quảng Trị loay hoay tìm nơi neo đậu tàu thuyền

Ngư dân Quảng Trị loay hoay tìm nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN -Tỉnh Quảng Trị có 3 khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ. Hiện tàu thuyền ra vào các khu neo đậu rất khó khăn do bồi lấp.