Sưu tập thêm hơn 120 hiện vật liên quan vụ thảm sát Sơn Mỹ

VOV.VN -Khu chứng tích Sơn Mỹ có hơn 1.200 hiện vật được lưu giữ, trong đó có gần 350 hiện vật đang được trưng bày phục vụ khách tham quan.

Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa sưu tập thêm hơn 120 hiện vật liên quan đến vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Tượng đài Khu chứng tích Sơn Mỹ

Các hiện vật mới được sưu tầm bao gồm các loại vũ khí, quân trang, quân dụng mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong vụ thảm sát cách đây 46 năm (vào ngày 16/3/1968). Ngoài ra còn có một số đồ dùng cá nhân của các nạn nhân do người dân địa phương phát hiện trong lúc làm đồng.

Giếng nước-nơi bà cụ Trương Thơ bị lính Mỹ ném xuống trong vụ trong vụ thảm sát Sơn Mỹ cách đây 46 năm

Như vậy, hiện Khu chứng tích Sơn Mỹ có hơn 1.200 hiện vật được lưu giữ trong đó có gần 350 hiện vật đang được trưng bày phục vụ khách tham quan.

Ngoài ra, thời gian qua, từ nguồn ngân sách nhà nước, Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ đầu tư hàng trăm triệu đồng để tu bổ, phục dựng lại di tích và hạng mục bị xuống cấp…

Nhiều hiện vật mới được sưu tầm thu hút du khách nước ngoài

Ông Phạm Thành Công, Giám đốc Khu chứng tích Sơn Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã chỉnh lý lại toàn bộ hệ thống nhà trưng bày, đồng thời sưu tầm thêm các hiện vật, trong đó có quân trang, quân dụng của Mỹ để lại, súng ống, đạn dược. Ngoài ra, chúng tôi trưng bày phục chế những giếng nước, nhà mô hình, chỉnh lý lại nhóm tượng American. Hiện nay, khách tham quan rất hài lòng về Khu chứng tích Sơn Mỹ, nhà bảo tàng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Sơn Mỹ
Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Sơn Mỹ

Lễ đặt hoa và dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào vô tội bị giặc Mỹ sát hại ở Sơn Mỹ cách đây 41 năm (16/3/1968-16/3/2009) được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức sáng 16/3.

Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Sơn Mỹ

Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Sơn Mỹ

Lễ đặt hoa và dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào vô tội bị giặc Mỹ sát hại ở Sơn Mỹ cách đây 41 năm (16/3/1968-16/3/2009) được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức sáng 16/3.

Nghệ sĩ ưu tú Lê Dân và bộ phim "Những bức thư từ Sơn Mỹ"
Nghệ sĩ ưu tú Lê Dân và bộ phim "Những bức thư từ Sơn Mỹ"

Bộ phim dẫn dắt người xem theo những bức thư của viên trung úy Mỹ được viết trên mảnh đất đẫm máu những người dân vô tội ở Sơn Mỹ gửi về cho vợ, qua đó thấy được sức sống của người dân nơi đây…

Nghệ sĩ ưu tú Lê Dân và bộ phim "Những bức thư từ Sơn Mỹ"

Nghệ sĩ ưu tú Lê Dân và bộ phim "Những bức thư từ Sơn Mỹ"

Bộ phim dẫn dắt người xem theo những bức thư của viên trung úy Mỹ được viết trên mảnh đất đẫm máu những người dân vô tội ở Sơn Mỹ gửi về cho vợ, qua đó thấy được sức sống của người dân nơi đây…

Khu chứng tích Sơn Mỹ mỗi ngày đón hơn 1.000 khách
Khu chứng tích Sơn Mỹ mỗi ngày đón hơn 1.000 khách

(VOV) -Lượng khách tăng 40% so với năm ngoái và gấp 3- 4 lần ngày thường.

Khu chứng tích Sơn Mỹ mỗi ngày đón hơn 1.000 khách

Khu chứng tích Sơn Mỹ mỗi ngày đón hơn 1.000 khách

(VOV) -Lượng khách tăng 40% so với năm ngoái và gấp 3- 4 lần ngày thường.

Thăm khu chứng tích Sơn Mỹ
Thăm khu chứng tích Sơn Mỹ

Bên cạnh giá trị lịch sử, khu di tích Sơn Mỹ là nơi ghi tội ác điển hình của giặc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, là nơi tưởng niệm 504 đồng bào ta đã ngã xuống, nơi đây còn có giá trị về du lịch.

Thăm khu chứng tích Sơn Mỹ

Thăm khu chứng tích Sơn Mỹ

Bên cạnh giá trị lịch sử, khu di tích Sơn Mỹ là nơi ghi tội ác điển hình của giặc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, là nơi tưởng niệm 504 đồng bào ta đã ngã xuống, nơi đây còn có giá trị về du lịch.

Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ
Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Trời mưa không ngăn nổi sự có mặt của hàng nghìn người dân và du khách đến dự Lễ dâng hương và tưởng niệm.

Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Trời mưa không ngăn nổi sự có mặt của hàng nghìn người dân và du khách đến dự Lễ dâng hương và tưởng niệm.

Lượng khách đến Khu chứng tích Sơn Mỹ tăng đột biến
Lượng khách đến Khu chứng tích Sơn Mỹ tăng đột biến

Từ mùng Một Tết đến nay, bình quân một ngày có hàng chục đoàn khách với hơn 1.000 người đến tham quan khu chứng tích, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng gấp nhiều lần so với ngày bình thường.

Lượng khách đến Khu chứng tích Sơn Mỹ tăng đột biến

Lượng khách đến Khu chứng tích Sơn Mỹ tăng đột biến

Từ mùng Một Tết đến nay, bình quân một ngày có hàng chục đoàn khách với hơn 1.000 người đến tham quan khu chứng tích, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng gấp nhiều lần so với ngày bình thường.

Tưởng niệm 504 người dân vô tội bị thảm sát ở Sơn Mỹ
Tưởng niệm 504 người dân vô tội bị thảm sát ở Sơn Mỹ

Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 504 người dân Việt Nam bị quân lính Mỹ thảm sát ở Sơn Mỹ cách đây 42 năm (ngày 16/3/1968).

Tưởng niệm 504 người dân vô tội bị thảm sát ở Sơn Mỹ

Tưởng niệm 504 người dân vô tội bị thảm sát ở Sơn Mỹ

Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 504 người dân Việt Nam bị quân lính Mỹ thảm sát ở Sơn Mỹ cách đây 42 năm (ngày 16/3/1968).

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát
Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

(VOV) - Chương trình Lễ tưởng niệm 504 thường dân vô tội trong vụ thảm sát Sơn Mỹ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ tại Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

(VOV) - Chương trình Lễ tưởng niệm 504 thường dân vô tội trong vụ thảm sát Sơn Mỹ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ tại Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Cầu siêu cho 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát
Cầu siêu cho 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

(VOV) - Cách đây 45 năm, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, lĩnh Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân vô tội...

Cầu siêu cho 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Cầu siêu cho 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

(VOV) - Cách đây 45 năm, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, lĩnh Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân vô tội...

Cựu chiến binh Mỹ góp tiền trùng tu mộ Sơn Mỹ
Cựu chiến binh Mỹ góp tiền trùng tu mộ Sơn Mỹ

Theo nguyện vọng của ông Billy Kelly, Khu Chứng tích Sơn Mỹ đã dựng một tấm bia ghi dòng chữ “Một người Mỹ vì hoà bình” .

Cựu chiến binh Mỹ góp tiền trùng tu mộ Sơn Mỹ

Cựu chiến binh Mỹ góp tiền trùng tu mộ Sơn Mỹ

Theo nguyện vọng của ông Billy Kelly, Khu Chứng tích Sơn Mỹ đã dựng một tấm bia ghi dòng chữ “Một người Mỹ vì hoà bình” .