Tây Nguyên biểu dương 101 cá nhân, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN - 101 người được biểu dương là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc chức việc tôn giáo tại Tây Nguyên.

Chiều 9/3, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, và hơn 100 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên khẳng định: “Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, có 53 dân tộc anh em cùng sinh sống với nhiều tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, Đảng, Nhà nước luôn luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức tôn giáo và đồng bào các tôn giáo hội nhập công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cấp ủy, chính quyền các địa phương ở Tây Nguyên cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, hướng đến mục tiêu “nước vinh, đạo sáng”.

Các chức sắc tôn giáo tham dự Hội nghị

Với sự quan tâm của Đảng Nhà nước, nỗ lực của chính quyền và nhân dân các dân tộc các tôn giáo, Tây Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực : kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, 101 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc chức việc tôn giáo tiêu biểu được biểu dương hôm nay, là những người luôn đem hết sức mình vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, trách nhiệm công dân của 2 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số và hơn 2 triệu tín đồ các tôn giáo đang sinh sống tại Tây Nguyên.

“Các vị là những tấm gương tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, tích cực thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước đưa đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội vùng Tây Nguyên, bảo vệ sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Các vị là những người đi đầu trong cuộc vận động sống “tốt đời đẹp đạo”, tuyên truyền vận động hướng dẫn đồng bào thực hiện đúng các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, tích cực cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị

Thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và người có đạo, tại Hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, khẳng định, sự có mặt của những người uy tín và chức sắc chức việc tôn giáo tiêu biểu càng có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp quân dân các dân tộc Tây Nguyên kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở màn chiến dịch mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Sự hiện diện của các quý vị đại biểu còn là minh chứng của sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sự hiểu biết tôn trọng hỗ trợ lẫn nhau giữa cộng đồng các dân tộc các tôn giáo, là một trong những nhân tố hết sức quan trọng góp phần làm nên những thành tựu to lớn của vùng Tây Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu người có uy tín trong đồng bào thiểu số tại Hội nghị

Đảng Nhà nước mong rằng sau hội nghị này, các vị đại biểu sẽ phát huy nhiều hơn nữa trách nhiệm của mình, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, khơi dậy truyền thống đoàn kết yêu nước, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững vùng Tây Nguyên"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV Tây Nguyên tặng quà Tết cho buôn kết nghĩa
VOV Tây Nguyên tặng quà Tết cho buôn kết nghĩa

VOV.VN -Các đơn vị trao tặng 260 suất quà Tết cho bà con dân tộc M’Nông tại buôn BHôk, xã Yang Tao, huyện Lắk.

VOV Tây Nguyên tặng quà Tết cho buôn kết nghĩa

VOV Tây Nguyên tặng quà Tết cho buôn kết nghĩa

VOV.VN -Các đơn vị trao tặng 260 suất quà Tết cho bà con dân tộc M’Nông tại buôn BHôk, xã Yang Tao, huyện Lắk.

Nghệ nhân Tây Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống
Nghệ nhân Tây Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống

VOV.VN - Ngày đầu năm mới, không khí trong gia đình nghệ nhân Rơ Chăm Tih rộn ràng hơn bởi âm thanh của những loại nhạc cụ truyền thống.

Nghệ nhân Tây Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống

Nghệ nhân Tây Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống

VOV.VN - Ngày đầu năm mới, không khí trong gia đình nghệ nhân Rơ Chăm Tih rộn ràng hơn bởi âm thanh của những loại nhạc cụ truyền thống.

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên
Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Chương trình nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Chương trình nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới
Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

VOV.VN - Người già ở bon Bu Prâng tin rằng, mùa xuân đã gắn liền với tiếng chiêng với lễ hội và những bếp lửa bập bùng.

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

VOV.VN - Người già ở bon Bu Prâng tin rằng, mùa xuân đã gắn liền với tiếng chiêng với lễ hội và những bếp lửa bập bùng.

Chức sắc tôn giáo khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên
Chức sắc tôn giáo khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên

VOV.VN- Các tôn giáo đang hoạt động rất ổn định, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên.

Chức sắc tôn giáo khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên

Chức sắc tôn giáo khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên

VOV.VN- Các tôn giáo đang hoạt động rất ổn định, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên.

‘Nữ hoàng’ tỷ đô mắc-ca về đất Tây Nguyên
‘Nữ hoàng’ tỷ đô mắc-ca về đất Tây Nguyên

Mắc-ca - 'nữ hoàng' của các loại quả khô - đã xuất hiện ở Việt Nam khoảng 20 năm,  thử nghiệm cách đây 10 năm và được chính thức trồng hàng hóa mấy năm gần  đây

‘Nữ hoàng’ tỷ đô mắc-ca về đất Tây Nguyên

‘Nữ hoàng’ tỷ đô mắc-ca về đất Tây Nguyên

Mắc-ca - 'nữ hoàng' của các loại quả khô - đã xuất hiện ở Việt Nam khoảng 20 năm,  thử nghiệm cách đây 10 năm và được chính thức trồng hàng hóa mấy năm gần  đây

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á
Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

VOV.VN - Lễ hội đường phố lớn nhất châu Á Chingay đã khai mạc tối 27/2 tại Singapore với sự tham gia của 11.000 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

VOV.VN - Lễ hội đường phố lớn nhất châu Á Chingay đã khai mạc tối 27/2 tại Singapore với sự tham gia của 11.000 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.

Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên
Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo, cần thống nhất tham mưu Thủ tướng sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo, cần thống nhất tham mưu Thủ tướng sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

Đưa mắc ca thành cây công nghiệp chiến lược tại Tây Nguyên
Đưa mắc ca thành cây công nghiệp chiến lược tại Tây Nguyên

VOV.VN -Hội thảo đã thống nhất về định hướng đưa cây mắc ca trở thành cây công nghiệp chiến lược mới.

Đưa mắc ca thành cây công nghiệp chiến lược tại Tây Nguyên

Đưa mắc ca thành cây công nghiệp chiến lược tại Tây Nguyên

VOV.VN -Hội thảo đã thống nhất về định hướng đưa cây mắc ca trở thành cây công nghiệp chiến lược mới.