Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khai trương Siêu thị 0 đồng

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đưa mô hình siêu thị 0 đồng vào hoạt động giúp đỡ cho 2000 hộ dân nghèo.

Ngày 24/4, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đưa mô hình siêu thị 0 đồng vào hoạt động. Siêu thị này sẽ cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm, quần áo giúp đỡ cho 2.000 hộ dân gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid-19.

thanh niên
Siêu thị 0 đồng hỗ trợ người khó khăn.


Ngay sau khi mở cửa, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn đã đến Siêu thị 0 đồng ở đường Cô Giang, phường 9, thành phố Đà Lạt để nhận quà hỗ trợ. Ông Bùi Văn Tuấn, 52 tuổi, một người tàn tật ở phường 4 cho biết, bản thân bị liệt chân từ nhỏ, sức khỏe yếu nên mọi sinh hoạt đều dựa vào gia đình người chị. Nhận 5 kg gạo, mì tôm, trứng, dầu ăn, nước mắm và rau củ từ siêu thị 0 đồng ông Tuấn xúc động:“Tôi rất cảm ơn Nhà nước mình đã hỗ trợ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những người tàn tật. Chia sẻ cho họ để họ vượt qua hoạn nạn trong mùa dịch này”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng, ở phường 8, thành phố Đà Lạt một người bán vé số chia sẻ: “Dịch bệnh cấm bán vé số nên tôi không có gì làm, cuộc sống khó khăn. Nay được nhận quà tôi mừng lắm. Tôi rất cảm ơn nhà tài trợ đã giúp mọi người trong lúc khó khăn này”.

thanh niên
Người khó khăn nhận gạo từ Siêu thị 0 đồng.

Siệu thị 0 đồng do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thành lập nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, người yếu thế, người lao động bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập do tác động của dịch Covid-19.

Theo bà Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, điều đặc biệt ở siêu thị này là không hề có người bán mà chỉ có những người hướng dẫn phát quà. Mỗi phần quà gồm gạo, mì tôm, trứng, rau củ, dầu ăn và và nước mắm trị giá 300.000 đồng sẽ được trao tận tay người khó khăn. Đồng thời, mọi người khi đến đây đều được đo thân nhiêt, bắt buộc đeo khẩu trang và đảm bảo các cự ly giãn cách trong phòng, chống dịch. Siêu thị 0 đồng sẽ mở của từ ngày 24/4 cho đến hết ngày 29/4

thanh niên
Thanh niên Lâm Đồng hỗ trợ người khó khăn tới nhận quà.

“Chương trình đến thời điểm này đã huy động trên 700 triệu đồng vừa tiền mặt và các nhu yếu phẩm mà người dân trực tiếp mang đến ủng hộ cho chương trình. Chúng tôi dự kiến sẽ trao tặng quà cho trên 2000 hộ dân trong dịp này”, bà Quỳnh thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Siêu thị 0 đồng” về đến vùng biển Bình Thuận
“Siêu thị 0 đồng” về đến vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Mỗi ngày, sẽ có 300 phiếu được phát luân phiên cho người dân để đến "siêu thị 0 đồng" mua sắm, tránh tập trung đông người.

“Siêu thị 0 đồng” về đến vùng biển Bình Thuận

“Siêu thị 0 đồng” về đến vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Mỗi ngày, sẽ có 300 phiếu được phát luân phiên cho người dân để đến "siêu thị 0 đồng" mua sắm, tránh tập trung đông người.

“Siêu thị 0 đồng” đầu tiên khai trương tại Hòa Bình
“Siêu thị 0 đồng” đầu tiên khai trương tại Hòa Bình

VOV.VN - Ngày 20/4, “Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng” đầu tiên đã khai trương tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Hòa Bình và sẽ hoạt động đến 20/5.

“Siêu thị 0 đồng” đầu tiên khai trương tại Hòa Bình

“Siêu thị 0 đồng” đầu tiên khai trương tại Hòa Bình

VOV.VN - Ngày 20/4, “Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng” đầu tiên đã khai trương tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Hòa Bình và sẽ hoạt động đến 20/5.

Lâm Đồng tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng chống dịch Covid-19
Lâm Đồng tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ đầu tháng 4 đến nay, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ hơn 3 tỷ đồng tiền mặt cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Lâm Đồng tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Lâm Đồng tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ đầu tháng 4 đến nay, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ hơn 3 tỷ đồng tiền mặt cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Phát hiện nhiều sai phạm trong việc giao đất tại Bảo Lộc – Lâm Đồng
Phát hiện nhiều sai phạm trong việc giao đất tại Bảo Lộc – Lâm Đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc được cho là người chịu trách nhiệm chính về những sai phạm này.

Phát hiện nhiều sai phạm trong việc giao đất tại Bảo Lộc – Lâm Đồng

Phát hiện nhiều sai phạm trong việc giao đất tại Bảo Lộc – Lâm Đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc được cho là người chịu trách nhiệm chính về những sai phạm này.

Giá thịt heo ở Lâm Đồng không giảm mà còn tăng
Giá thịt heo ở Lâm Đồng không giảm mà còn tăng

VOV.VN - Giá thịt heo tại các chợ lớn ở tỉnh Lâm Đồng không giảm mà còn tăng, gây khó khăn cho người dân, nhất là với những lao động có thu nhập thấp.

Giá thịt heo ở Lâm Đồng không giảm mà còn tăng

Giá thịt heo ở Lâm Đồng không giảm mà còn tăng

VOV.VN - Giá thịt heo tại các chợ lớn ở tỉnh Lâm Đồng không giảm mà còn tăng, gây khó khăn cho người dân, nhất là với những lao động có thu nhập thấp.

Sản xuất liên kết theo chuỗi, nông sản Lâm Đồng nhẹ nhàng ứng phó dịch Covid-19
Sản xuất liên kết theo chuỗi, nông sản Lâm Đồng nhẹ nhàng ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Nhờ chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, việc sản xuất các mặt hàng nông sản ở Lâm Đồng vẫn ổn định trước diễn biến của dịch Covid-19.

Sản xuất liên kết theo chuỗi, nông sản Lâm Đồng nhẹ nhàng ứng phó dịch Covid-19

Sản xuất liên kết theo chuỗi, nông sản Lâm Đồng nhẹ nhàng ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Nhờ chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, việc sản xuất các mặt hàng nông sản ở Lâm Đồng vẫn ổn định trước diễn biến của dịch Covid-19.