Xác minh làm rõ vụ chủ shop giày tát nữ sinh làm thêm đòi lương

Vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên công an Quận Thanh Xuân (Hà Nội) để tiếp tục xác minh làm rõ.

Lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin vụ việc nữ chủ shop giày dép bị tố quỵt nợ lương, đánh nhân viên làm thêm và đã cử cán bộ xuống địa bàn để xác minh.

"Hiện chúng tôi đã mời chủ shop giày và nữ sinh viên bị đánh lên làm việc, đồng thời chuyển hồ sơ lên công an quận tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo nói.

Bà chủ shop giày tát, chửi bới, đe dọa nữ sinh làm thêm - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 20/9, trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung tố chủ một cửa hàng bán giày dép trên phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân quỵt lương và đánh nữ nhân viên khi người này tới đòi lương.

Theo nội dung clip, người bị đánh là một sinh viên, nghỉ Hè đi làm thêm kiếm tiền. Sau khi làm ở shop giày này một thời gian, nữ nhân viên này xin nghỉ và đã thông báo cho chủ shop một tuần trước khi nghỉ.

Thế nhưng, chủ shop vẫn trừ 50% lương của nữ sinh viên này (4 triệu đồng/tháng) đồng thời còn không thanh toán tiền lương, khi nữ sinh nhắn tin hỏi chủ shop cũng không trả lời.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh bà chủ cửa hàng trong lúc dùng điện thoại chuyển tiền trả nữ sinh viên đã không ngừng mắng chửi nữ sinh là "ngu đần, dốt nát".

Khi nữ sinh này nói: "Thế em không đến đây thì bao giờ chị trả cho em?", chủ cửa hàng liền đứng dậy vung tay tát vào mặt nữ sinh. Sau khi bị tát, nữ sinh viên này bật khóc và hỏi lại: “Sao chị lại đánh em”, liền bị bà chủ shop lớn tiếng mắng: “Mày ngu nên tao đánh".

Tiếp sau đó, chủ cửa hàng này liên tục chửi bới và dọa dẫm nữ sinh.

"Mày có biết gia đình nhà tao ở cái xã hội Hà Nội thế nào không? Đến bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch Hà Nội không ai dám ngang cơ đứng nói chuyện với tao thế này đâu... Tao gọi điện một phát giang hồ đến đập chết mày luôn, mày không sống được ở đất Hà Nội đâu".

Sau khi clip được đăng tải lên mạng, nhiều người tỏ thái độ bức xúc và nói sẽ tẩy chay cửa hàng này. 

Theo ghi nhận, ngày 22/9, cửa hàng giày dép này đã đóng cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nợ lương và BHXH tại Công ty Tàu Cuốc: Bất lực trước sai phạm?
Vụ nợ lương và BHXH tại Công ty Tàu Cuốc: Bất lực trước sai phạm?

VOV.VN - Cơ quan chức năng cho biết: Nếu tuần sau công ty không có thông báo cụ thể giải quyết cho người lao động, sẽ đề xuất chế tài mạnh hơn để xử lý

Vụ nợ lương và BHXH tại Công ty Tàu Cuốc: Bất lực trước sai phạm?

Vụ nợ lương và BHXH tại Công ty Tàu Cuốc: Bất lực trước sai phạm?

VOV.VN - Cơ quan chức năng cho biết: Nếu tuần sau công ty không có thông báo cụ thể giải quyết cho người lao động, sẽ đề xuất chế tài mạnh hơn để xử lý

Hàng chục công nhân kéo nhau đi đòi nợ lương và BHXH ở TPHCM
Hàng chục công nhân kéo nhau đi đòi nợ lương và BHXH ở TPHCM

VOV.VN - Hàng chục công nhân đến, treo băng rôn tại Công ty Cổ phần Tàu Cuốc ở phường Tân Phong, Quận 7 TPHCM để đòi tiền nợ lương và BHXH.

Hàng chục công nhân kéo nhau đi đòi nợ lương và BHXH ở TPHCM

Hàng chục công nhân kéo nhau đi đòi nợ lương và BHXH ở TPHCM

VOV.VN - Hàng chục công nhân đến, treo băng rôn tại Công ty Cổ phần Tàu Cuốc ở phường Tân Phong, Quận 7 TPHCM để đòi tiền nợ lương và BHXH.

Nợ lương, thưởng Tết: Các địa phương phải báo cáo trước 20/12
Nợ lương, thưởng Tết: Các địa phương phải báo cáo trước 20/12

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu các Sở LĐ-TB-XH báo cáo về tình hình trả lương, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết 2019 cho người lao động tại các doanh nghiệp.

Nợ lương, thưởng Tết: Các địa phương phải báo cáo trước 20/12

Nợ lương, thưởng Tết: Các địa phương phải báo cáo trước 20/12

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu các Sở LĐ-TB-XH báo cáo về tình hình trả lương, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết 2019 cho người lao động tại các doanh nghiệp.