Yên Bái tăng cường phòng chống bệnh dại đầu hè

VOV.VN -Ngành y tế tỉnh Yên Bái đang triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh dại trên người.

Bệnh dại vẫn diễn biến phức tạp ở tỉnh Yên Bái. 4 tháng đầu năm 2015, tuy chưa có trường hợp nào tử vong, nhưng đã có nhiều trường hợp bị chó dại, mèo cắn phải đi tiêm phòng.

Điều đáng quan tâm là bệnh dại vẫn đang tiềm ẩn ở khắp các địa phương trong tỉnh và có nguy cơ bùng phát thành dịch cao vào thời điểm mùa hè. Năm 2014, vào thời điểm này toàn tỉnh có 3 trường hợp tử vong do bệnh dại và hơn 2.000 trường hợp bị phơi nhiễm.

Nguyên nhân do người dân còn chủ quan và đặc biệt bà con ở vùng sâu, vùng xa thiếu kiến thức hiểu biết về bệnh dại. Mặt khác, do khó khăn về kinh phí, nhiều hộ dân không tiêm được vaccine dại cho đàn chó của gia đình.

Để hạn chế các trường hợp tử vong, trường hợp bị phơi nhiễm bệnh dại, ngành y tế tỉnh Yên Bái đang triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh dại trên người.

Bác sỹ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái cho biết: “Để ngăn chặn bệnh dại ở trên người, ngành y tế đã chủ động đưa các dịch vụ tiêm phòng đến gần với người dân hơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiêm chủng phòng bệnh. Hiện tại tất cả các huyện, thị trên địa bàn tỉnh đều đã có ít nhất 1 điểm tiêm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thực hiện đó là hỗ trợ cho người nghèo bị phơi nhiễm với bệnh dại tiêm phòng miễn phí nhằm ngăn chặn bệnh dại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên tăng cường phòng chống bệnh dại
Điện Biên tăng cường phòng chống bệnh dại

VOV.VN - Ở Điện Biên có gần 900 người bị chó, mèo cắn phải đi tiêm phòng, trong đó có 1 người chết do bị chó dại cắn

Điện Biên tăng cường phòng chống bệnh dại

Điện Biên tăng cường phòng chống bệnh dại

VOV.VN - Ở Điện Biên có gần 900 người bị chó, mèo cắn phải đi tiêm phòng, trong đó có 1 người chết do bị chó dại cắn

Cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm
Cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm

VOV.VN - 40 trường hợp này tập trung ở 20 tỉnh, thành phố, trong đó Nghệ An có nhiều trường hợp tử vong nhất

Cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm

Cả nước ghi nhận 40 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm

VOV.VN - 40 trường hợp này tập trung ở 20 tỉnh, thành phố, trong đó Nghệ An có nhiều trường hợp tử vong nhất

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại

VOV.VN -Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình- nơi tỷ lệ tử vong do bệnh dại đang có chiều hướng tăng

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại

VOV.VN -Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình- nơi tỷ lệ tử vong do bệnh dại đang có chiều hướng tăng

Bệnh dại ở Thanh Hóa có nguy cơ bùng phát
Bệnh dại ở Thanh Hóa có nguy cơ bùng phát

Sở NN&PTNT Thanh Hóa yêu cầu tất cả chó, mèo vật nuôi không được thả rông, nếu không sẽ bị tịch thu tiêu hủy.

Bệnh dại ở Thanh Hóa có nguy cơ bùng phát

Bệnh dại ở Thanh Hóa có nguy cơ bùng phát

Sở NN&PTNT Thanh Hóa yêu cầu tất cả chó, mèo vật nuôi không được thả rông, nếu không sẽ bị tịch thu tiêu hủy.

Cả nước có 23 trường hợp tử vong do bệnh dại
Cả nước có 23 trường hợp tử vong do bệnh dại

Đáng nói là tất cả các trường hợp trên đều không tiêm phòng sau khi bị chó cắn hoặc đi tiêm muộn.

Cả nước có 23 trường hợp tử vong do bệnh dại

Cả nước có 23 trường hợp tử vong do bệnh dại

Đáng nói là tất cả các trường hợp trên đều không tiêm phòng sau khi bị chó cắn hoặc đi tiêm muộn.