Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015 chiều nay (11/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định: Kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí nhấn mạnh, trước mắt, cần tập trung kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời đúng quy định những tố cáo có liên quan đến nhân sự đại biểu dự Đại hội và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 của Đảng.

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả hoạt động, kinh nghiệm thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những vấn đề mới phát sinh trong nhiệm kỳ; thảo luận làm rõ những nhân tố, vấn đề mới có ảnh hưởng, tác động đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng lấy đó làm căn cứ, điều kiện xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất, bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, có tính khả thi, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc đổi mới, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, phải biết dựa vào dân để kiểm tra, giám sát, thông qua nắm tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; mở rộng dân chủ, tăng cường hoạt động chất vấn, đối thoại, phản biện trong đảng, trong xã hội để nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân; kịp thời phản ảnh, phát hiện những biểu hiện suy thoái.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng: Nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng. Tình hình trên đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu phải có nhận thức đúng để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh nói: “Kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành, lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ quan trọng này, bảo đảm đúng tư tưởng chỉ đạo "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả" và phương châm "công minh, chính xác, kịp thời".

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng cho rằng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động xây dựng, ban hành quy chế, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, đúng phương châm, "kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm", "giám sát phải mở rộng"; kết hợp cả "xây" và "chống", lấy "xây" là chính; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp. 

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện toàn diện, đồng đều ở các cấp nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trước mắt, tập trung kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời đúng quy định những tố cáo có liên quan đến nhân sự đại biểu dự Đại hội và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ phân tích những kết quả đạt được và những khó khăn thách thức của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ qua. 

Những khó khăn, thách thức đáng chú ý là tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu giảm sút còn diễn ra ở các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị; thất thoát, lãng phí các nguồn lực trong quản lý kinh tế, đặc biệt là quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh nghiệp nhà nước và chi tiêu ngân sách nhà nước chưa được ngăn chặn triệt để. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết làm cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng càng khó khăn, phức tạp.

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành trong nhiệm kỳ Đại hội 11; trao cờ thi đua cho 22 đơn vị và tặng bằng khen cho 26 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua và phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ Đại hội 12 sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật Đảng 2 Phó Giám đốc Sở đánh nhau trong quán karaoke
Kỷ luật Đảng 2 Phó Giám đốc Sở đánh nhau trong quán karaoke

Theo đó, ông Khánh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, còn ông Chung bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Kỷ luật Đảng 2 Phó Giám đốc Sở đánh nhau trong quán karaoke

Kỷ luật Đảng 2 Phó Giám đốc Sở đánh nhau trong quán karaoke

Theo đó, ông Khánh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, còn ông Chung bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 2014
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 2014

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh cho biết, công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ đảng viên ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thường xuyên.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 2014

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 2014

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh cho biết, công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ đảng viên ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thường xuyên.

Nguyên Phó Chủ tịch MTTQ VN bàn việc 'luật hóa' để giám sát Đảng
Nguyên Phó Chủ tịch MTTQ VN bàn việc 'luật hóa' để giám sát Đảng

VOV.VN -Ông Lê Truyền: Mặt trận cùng nhân dân giám sát cán bộ Đảng viên, cán bộ của Đảng nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nguyên Phó Chủ tịch MTTQ VN bàn việc 'luật hóa' để giám sát Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch MTTQ VN bàn việc 'luật hóa' để giám sát Đảng

VOV.VN -Ông Lê Truyền: Mặt trận cùng nhân dân giám sát cán bộ Đảng viên, cán bộ của Đảng nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh
Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

VOV.VN - “Phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước thì những biểu hiện tham vọng quyền lực, xu nịnh, phe cánh… của cán bộ mới bộc lộ và bị xử lý".

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

VOV.VN - “Phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước thì những biểu hiện tham vọng quyền lực, xu nịnh, phe cánh… của cán bộ mới bộc lộ và bị xử lý".

Chưa luật hóa việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng
Chưa luật hóa việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng

VOV.VN - Chiều nay (9/6), đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Chưa luật hóa việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng

Chưa luật hóa việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Đảng

VOV.VN - Chiều nay (9/6), đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).