Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 cho Ngành Cơ yếu VN

VOV.VN - Tổ chức mật mã đầu tiên được thành lập tại cơ quan Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của Ngành Cơ yếu Việt Nam.

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945-12/9/2015), và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương và đông đảo cán bộ ngành cơ yếu qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây 70 năm, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, công tác bảo vệ bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trở thành một yêu cầu hết sức quan trọng và cấp bách.

Ngày 12/9/1945, tổ chức mật mã đầu tiên được thành lập tại cơ quan Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của Ngành Cơ yếu Việt Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày nay Ngành Cơ yếu Việt Nam đã trở thành một ngành khoa học kỹ thuật cơ mật đặc biệt, được tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến các cơ quan đại diện của Việt Nam ở ngoài nước.

70 năm qua, dù ở giai đoạn nào Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương những chiến công xuất sắc của Ngành Cơ yếu thời gian qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ngành Cơ yếu Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi hy sinh, gian khổ lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận thầm lặng bảo vệ thông tin cơ mật, trọng yếu của Đảng, Nhà nước, viết nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, khó lường. Đặc biệt là tình hình biên giới, biển đảo.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và viễn thông, các thế lực thù địch tăng cường các thủ đoạn thu tin, mã thám, mua chuộc, cài cắm, móc nối vào nội bộ nhằm đánh cắp nội dung thông tin bí mật Nhà nước, chiến tranh mạng đã trở nên hiện hữu…

Bối cảnh đó đã đặt ra cho Ngành Cơ yếu Việt Nam những thách thức to lớn và những yêu cầu mới trong việc bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 lên lá cờ truyền thống của Ngành Cơ yếu Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Là một ngành khoa học kỹ thuật cơ mật, đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, trong giai đoạn hiện nay, ngành cơ yếu cần được đặc biệt quan tâm và ưu tiên đầu tư tạo sự đột phá để đưa ngành tiến nhanh lên chính quy, hiện đại. Đồng thời, Ngành Cơ yếu cần tiếp tục phát huy vai trò của một lực lượng chuyên trách bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước những nội dung liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin quốc gia, đặc biệt là trong quản lý Nhà nước về cơ yếu theo tinh thần Chỉ thị 41-CT/TW, Kết luận 89-KL/TW của Bộ Chính trị, Luật cơ yếu, Luật tổ chức Chính phủ…”

Chủ tịch nước yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam phải coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ yếu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông trong việc bảo vệ an toàn, an ninh thông tin và bí mật Nhà nước.

Khẩn trương huy động tiềm lực khoa học công nghệ trong cả nước để nghiên cứu, thiết kế chế tạo các trang thiết bị mật mã Việt Nam với công nghệ tiên tiến, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tê-xã hội.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho Ngành Cơ yếu Việt Nam và tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 70 năm qua Ngành Cơ yếu Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong các lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn
Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn

VOV.VN - Chủ tịch nước lưu ý Bộ Tổng Tham mưu cần phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn

Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn

VOV.VN - Chủ tịch nước lưu ý Bộ Tổng Tham mưu cần phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngành tòa án các thời kỳ
Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngành tòa án các thời kỳ

VOV.VN - Cán bộ ngành Tòa án các thời kỳ tiếp tục đóng góp ý kiến, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, củng cố nền tư pháp vững mạnh.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngành tòa án các thời kỳ

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngành tòa án các thời kỳ

VOV.VN - Cán bộ ngành Tòa án các thời kỳ tiếp tục đóng góp ý kiến, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, củng cố nền tư pháp vững mạnh.

Chủ tịch nước: Yêu cầu đặt ra đối với công tác xét xử ngày càng cao
Chủ tịch nước: Yêu cầu đặt ra đối với công tác xét xử ngày càng cao

VOV.VN - Chủ tịch nước: Những người phụ trách thi hành pháp luật, tất nhiên phải nêu cao gương: phụng công thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo.

Chủ tịch nước: Yêu cầu đặt ra đối với công tác xét xử ngày càng cao

Chủ tịch nước: Yêu cầu đặt ra đối với công tác xét xử ngày càng cao

VOV.VN - Chủ tịch nước: Những người phụ trách thi hành pháp luật, tất nhiên phải nêu cao gương: phụng công thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo.

Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu
Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

VOV.VN -Toàn văn Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Bộ Tổng Tham mưu.

Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

VOV.VN -Toàn văn Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Bộ Tổng Tham mưu.