Chủ tịch Quốc hội viếng nguyên Viện trưởng VKSND Tối cao Hà Mạnh Trí

VOV.VN - Lễ viếng nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí được cử hành trang nghiêm, trọng thể sáng nay (1/12) tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Sáng nay (1/12), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tiễn ông Hà Mạnh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa đến viếng.

Đúng 7h30 sáng, lễ viếng ông Hà Mạnh Trí được cử hành trang nghiêm, trọng thể để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông.

Linh cữu ông được quàn ở vị trí trang trọng trong Hội trường nhà tang lễ Quốc gia và được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Phía trên di ảnh là viền băng tang và dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Hà Mạnh Trí, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao”.

Ông Hà Mạnh Trí, sinh ngày 1/10/1942; quê quán: xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng (nay là thành phố Thái Bình), tỉnh Thái Bình; thường trú tại số 75 phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; tham gia công tác tháng 7/1965; vào Đảng ngày 8/3/1968; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Mở đầu lễ viếng, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Hà Mạnh Trí, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, người đã có nhiều công lao, cống hiến cho sự nghiệp công tố! Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc”.

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu dẫn đầu, vào viếng nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí.

Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của ông Hà Mạnh Trí và nhấn mạnh: Hơn 40 năm tham gia hoạt động cách mạng liên tục, thời gian công tác chủ yếu trong ngành Kiểm sát nhân dân, ông Hà Mạnh Trí là một cán bộ lãnh đạo cấp cao tuyệt đối trung thành với Đảng và chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, có lối sống liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, suốt đời luôn tâm huyết vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tận tâm, tận lực vì công cuộc bảo vệ pháp chế, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ Kiểm sát noi theo.

"Với trọng trách là người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đội ngũ cán bộ của ngành Kiểm sát” - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đọc điếu văn.

Sau lời điếu văn, trong nền nhạc trầm hùng của bài "Hồn tử sĩ", các  lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đã dành 1 phút mặc niệm và đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau lễ truy điệu, lễ di quan được cử hành.

Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trân trọng đi bên linh cữu ra linh xa, tiễn đưa ông Hà Mạnh Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiều cùng ngày, lễ an táng ông Hà Mạnh Trí tại Nghĩa trang xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông báo lễ tang nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC Hà Mạnh Trí
Thông báo lễ tang nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC Hà Mạnh Trí

VOV.VN - Tang lễ ông Hà Mạnh Trí - nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, bắt đầu từ 7h30 ngày 1/12/2021.

Thông báo lễ tang nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC Hà Mạnh Trí

Thông báo lễ tang nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC Hà Mạnh Trí

VOV.VN - Tang lễ ông Hà Mạnh Trí - nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, bắt đầu từ 7h30 ngày 1/12/2021.

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh

VOV.VN - Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế...

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh

VOV.VN - Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế...

Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước
Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước

VOV.VN - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang cấp Nhà nước gồm 24 đồng chí; do đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban.

Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước

Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước

VOV.VN - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang cấp Nhà nước gồm 24 đồng chí; do đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban.