Cử tri đánh giá tích cực về phiên chất vấn của Quốc hội

(VOV) - Đa số cử tri đánh giá phiên chất vấn tiếp tục có những đổi mới tích cực, phát huy được tinh thần dân chủ

Phiên chất vấn các thành viên Chính phủ của Đại biểu Quốc hội hôm nay (12/11) được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Đông đảo cử tri cả nước đã quan tâm, theo dõi và nhận xét về phiên họp này.

Đa số cử tri đánh giá phiên chất vấn tiếp tục có những đổi mới tích cực. Cách điều hành phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát huy được tinh thần dân chủ, hướng các Bộ trưởng trả lời vào trọng tâm câu hỏi chất vấn, đúng các vấn đề mà đại biểu quốc hội nêu ra…

Nội dung các câu hỏi của đại biểu Quốc hội cũng hết sức thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề, những lĩnh vực đang được cử tri quan tâm như giải quyết hàng tồn kho, vấn đề về xăng dầu tạm nhập tái xuất, thị trường xăng dầu cạnh tranh, về chất lượng hàng hóa, chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch đô thị, thị trường bất động sản đóng băng.

Cử tri Nguyễn Đức Chí, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhận xét: Các vị đại biểu đã nêu câu hỏi thẳng thắn mà cử tri đã quan tâm, giải quyết các mặt hàng tồn, hoặc quản lý xăng dầu. Tôi thấy Bộ trưởng đã thẳng thắn, nhận trách nhiệm và hứa khắc phục trong thời gian tới. Bộ trưởng đã đưa ra những giải pháp, để đảm bảo tháo gỡ được các khó khăn trong doanh nghiệp và tháo gỡ được các vướng mắc trong sản xuất. Mong rằng Bộ trưởng quyết tâm thực hiện lời hứa của mình trước Quốc hội và Quốc hội cũng giám sát sát sao để Bộ trưởng có trách nhiệm trong lời hứa của mình”.

Cử tri Phạm Ngọc, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, phần trả lời của các Bộ trưởng trong ngày đầu chất vấn đôi khi còn thiếu cụ thể. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội thực hiện giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng đối với  với các vấn đề phụ trách: “Tôi cho rằng đa phần các Bộ trưởng phát biểu thẳng thắn. Tôi cho rằng tinh thần dân chủ có tốt hơn, tuy nhiên Quốc hội cũng cần giám sát, kiểm tra lời hứa của Bộ trưởng”.

Nhiều cử tri cho rằng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã trả lời thẳng thắn và đề nghị cần sự chỉ đạo quyết liệt hơn để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời mong tiếp tục nghiên cứu để có các giải pháp đột phá trong rà soát chất lượng công trình. Với các giải pháp về thị trường bất động sản như miễn thuế VAT đối với người mua nhà ở lần đầu; cử tri đề nghị ngân hàng tiếp tục cho vay với những người mua nhà, đặc biệt người mua lần đầu, người mua nhà ở xã hội.

Cử tri Phạm Cao Thượng, thị trấn Cầu Diễn, quận Cầu Giấy, Hà Nội đề nghị: “Tôi rất vui khi Bộ trưởng Bộ xây dựng đã đưa ra những tín hiệu về miễn thuế, tạo điều kiện cho những người dân có nhu cầu thực sự được mua nhà. Tôi mong Bộ trưởng sớm có những giải pháp cụ thể để thực hiện những lời hứa này để những người có nhu cầu thực sự có thể mua nhà để có chỗ ở, và là lời hứa có tính thực tế chứ không phải lời hứa làm yên lòng đại biểu Quốc hội trên hội trường.”.

Theo dõi phiên chất vất và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương- Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, nhiều cử tri thành phố Đà Nẵng mong muốn Quốc hội có những giải pháp bình ổn giá cá, giải quyết hàng tồn kho, điều hành bất động sản, đảm bảo an toàn các công trình thủy điện…

Cử tri Hoàng Tặng ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Tôi thấy đại biểu Quốc hội chất vấn và Bộ trưởng cũng đã nói khá rõ rồi. Để vừa đảm bảo đời sống của nhân dân vừa đảm bảo cho công trình thủy điện điều chung nhất là tính toán một cách thật kỹ lưỡng. Dự kiến làm thủy điện mà phá rừng thì phải trồng lại rừng, nơi nào mà không làm được điều đó thì không nên làm”.

Còn ông Ngô Hùng Phong,  Bí thư Chi bộ khu dân cư 25, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mong muốn Quốc hội xem xét có giải pháp bình ổn giá cá, nhất là giá xăng dầu, giá gas: “Tôi băn khoăn một vấn đề là hiện nay giá xăng dầu và giá gas có những thời điểm tăng một cách đột biến khi hạ giá xăng dầu và giá ga xuống thì rất nhỏ. Tôi mong rằng các Bộ trưởng, các ngành chức năng làm sao tăng từ từ và giảm cũng đều để cân bằng không gây bức xúc trong nhân dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cái khó với chúng ta là thương hiệu gạo”
“Cái khó với chúng ta là thương hiệu gạo”

Bộ Công thương với vai trò quản lý nhà nước nhưng chưa làm tốt vai trò phối hợp, dẫn dắt và bàn bạc với các doanh nghiệp.

“Cái khó với chúng ta là thương hiệu gạo”

“Cái khó với chúng ta là thương hiệu gạo”

Bộ Công thương với vai trò quản lý nhà nước nhưng chưa làm tốt vai trò phối hợp, dẫn dắt và bàn bạc với các doanh nghiệp.

Sắp xếp lại cơ bản thị trường vàng
Sắp xếp lại cơ bản thị trường vàng

Chính phủ chỉ đạo sắp xếp lại một cách cơ bản thị trường vàng, tổ chức mạng lưới mua bán vàng miếng theo cơ chế thị trường.

Sắp xếp lại cơ bản thị trường vàng

Sắp xếp lại cơ bản thị trường vàng

Chính phủ chỉ đạo sắp xếp lại một cách cơ bản thị trường vàng, tổ chức mạng lưới mua bán vàng miếng theo cơ chế thị trường.

Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng về tồn kho bất động sản
Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng về tồn kho bất động sản

(VOV) - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, việc phát triển bất động sản thời gian qua thiếu tuân thủ quy hoạch, kế hoạch.

Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng về tồn kho bất động sản

Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng về tồn kho bất động sản

(VOV) - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, việc phát triển bất động sản thời gian qua thiếu tuân thủ quy hoạch, kế hoạch.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII
Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10 tại Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 22/11/2012.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10 tại Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 22/11/2012.

Bộ trưởng Xây dựng: “Thất thoát lãng phí là bệnh nan giải”
Bộ trưởng Xây dựng: “Thất thoát lãng phí là bệnh nan giải”

(VOV) - Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, trị “bệnh” thất thoát, lãng phí phải từng bước.

Bộ trưởng Xây dựng: “Thất thoát lãng phí là bệnh nan giải”

Bộ trưởng Xây dựng: “Thất thoát lãng phí là bệnh nan giải”

(VOV) - Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, trị “bệnh” thất thoát, lãng phí phải từng bước.

Quản lý, dự báo kém dẫn đến hàng tồn kho cao
Quản lý, dự báo kém dẫn đến hàng tồn kho cao

(VOV) - Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, chất lượng quy hoạch, dự báo thị trường và quản lý còn nhiều hạn chế.

Quản lý, dự báo kém dẫn đến hàng tồn kho cao

Quản lý, dự báo kém dẫn đến hàng tồn kho cao

(VOV) - Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, chất lượng quy hoạch, dự báo thị trường và quản lý còn nhiều hạn chế.

Chất vấn chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao
Chất vấn chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao

(VOV) - Theo Tổng kiểm toán, năm Petrolimex lỗ 1.423 tỷ đồng, lương Chủ tịch là 58 triệu đồng/tháng

Chất vấn chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao

Chất vấn chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao

(VOV) - Theo Tổng kiểm toán, năm Petrolimex lỗ 1.423 tỷ đồng, lương Chủ tịch là 58 triệu đồng/tháng

Giá xăng dầu giảm không liên quan đến họp Quốc hội
Giá xăng dầu giảm không liên quan đến họp Quốc hội

(VOV) -Hai Bộ trưởng Tài chính – Công thương khẳng định điều này tại phiên chất vấn sáng nay (12/11).

Giá xăng dầu giảm không liên quan đến họp Quốc hội

Giá xăng dầu giảm không liên quan đến họp Quốc hội

(VOV) -Hai Bộ trưởng Tài chính – Công thương khẳng định điều này tại phiên chất vấn sáng nay (12/11).

Thị trường xăng dầu chưa cạnh tranh
Thị trường xăng dầu chưa cạnh tranh

(VOV) - Bộ trưởng Công thương: Petrolimex chiếm tới 48 - 50%, PV Oil chiếm 15 – 16% thị phần là lớn, nhưng đây là do lịch sử để lại.

Thị trường xăng dầu chưa cạnh tranh

Thị trường xăng dầu chưa cạnh tranh

(VOV) - Bộ trưởng Công thương: Petrolimex chiếm tới 48 - 50%, PV Oil chiếm 15 – 16% thị phần là lớn, nhưng đây là do lịch sử để lại.