Cử tri lần đầu tiên được bầu cử trong hoàn cảnh đặc biệt tại khu cách ly tại Bắc Ninh

VOV.VN - Sáng nay (22/5), hơn 3.200 cử tri Bắc Ninh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các điểm bỏ phiếu ỏ tỉnh Bắc Ninh được tổ chức đúng quy định trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Các khu vực bỏ phiếu sớm tại Bắc Ninh gồm một số tổ bầu cử ở thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, Gia Bình. Cụ thể có hơn 3.200 cử tri là người đang công tác tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, bệnh nhân điều trị trong các bệnh viện dã chiến và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm vào ngày 22/5.

Trước các điểm bầu cử, lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cho cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Hội đồng bầu cử kiểm tra, niêm phong hòm phiếu và thực hiện sát khuẩn trước khi cử tri thực hiện bỏ phiếu. Tiếp đó theo kịch bản tổ bầu cử sẽ gọi lần lượt từng cử tri ra khu vực trước lối vào hành lang để bỏ phiếu và được thông báo quy định bầu cử. Các cử tri sử dụng bút để cử tri bầu cử chỉ sử dụng 1 lần. Hòm phiếu sau đó được tiến hành khử khuẩn trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Tại đơn vị bầu cử số 8, trường Đại học Thể dục thể thao, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh có 181 cử tri gồm lực lượng Công an, quân sự, y tế, tình nguyện viên và những trường hợp F1 đang cách ly tập trung đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Từ sáng sớm, Tổ Bầu cử bàn giao hòm phiếu phụ cho các cán bộ thực hiện công tác bầu cử trong khu cách ly y tế tập trung. Sau khi được khử khuẩn, hòm phiếu được bọc kín trong túi ni lông để chuyển vào trong khu cách ly y tế tập trung, phục vụ công tác bầu cử.

Ông Lê Văn Lợi, Bí thư Thị ủy Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh khẳng định: quy trình đưa hòm phiếu phụ đến từng phòng cách ly được thực đúng quy định của Ủy Ban bầu cử Quốc gia. Đối với các công dân có nguy cơ tiềm ẩn nhiễm Covid-19 cao, Tổ Bầu cử số 8 sẽ tiến hành đưa hòm đến tận phòng, sau đó tiêu hủy vật dụng bút, thước kẻ và sau đó là phụ khử khuẩn hòm phiếu mới bàn giao lại...

Nhiều cử tri chia sẻ lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân bỏ phiếu trong hoàn cảnh đặc biệt tại khu cách ly.  Cử tri Nguyễn Văn Hoàn, cho biết, ông xúc động khi được Tổ bầu cử đến tận nơi chia sẻ thông tin về các ứng cử viên và các trường hợp F1 đang cách ly y tế tập trung thực hiện quyền công dân, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Còn Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Trưởng Công an phường Trạng Hạ, Thị xã Từ Sơn chia sẻ việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND lần này đặc biệt hơn so với những lần bầu cử trước đây. Tâm trạng đa số cán bộ đang làm nhiệm vụ trực tiếp để chiến đấu với đại dịch Covid-19 trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng cảm thấy rất bồi hồi và đặc biệt hơn lần trước. CBCS ở đây sẽ lựa chọn những người có đức, tài để bầu chọn.

Một số hình ảnh của Ngày Bầu cử tại Bắc Ninh:

 

 

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước đã sẵn sàng cho "ngày hội non sông"
Cả nước đã sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

VOV.VN - Không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã rộn ràng khắp mọi miền của Tổ quốc. Mọi khâu đều được tiến hành kỹ càng đảm bảo cho người dân có một ngày hội lớn diễn ra thành công.

Cả nước đã sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

Cả nước đã sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

VOV.VN - Không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã rộn ràng khắp mọi miền của Tổ quốc. Mọi khâu đều được tiến hành kỹ càng đảm bảo cho người dân có một ngày hội lớn diễn ra thành công.

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Người mắc COVID-19 được đảm bảo quyền cử tri"
Bộ trưởng Bộ Y tế: "Người mắc COVID-19 được đảm bảo quyền cử tri"

VOV.VN - Người mắc COVID-19 được bỏ phiếu với sự hỗ trợ của nhân viên y tế để đảm bảo quyền cử tri và không lây nhiễm bệnh sang tổ bầu cử và ra khu vực bầu cử...

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Người mắc COVID-19 được đảm bảo quyền cử tri"

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Người mắc COVID-19 được đảm bảo quyền cử tri"

VOV.VN - Người mắc COVID-19 được bỏ phiếu với sự hỗ trợ của nhân viên y tế để đảm bảo quyền cử tri và không lây nhiễm bệnh sang tổ bầu cử và ra khu vực bầu cử...

Hình ảnh vùng cao Bắc Kạn trước ngày bầu cử
Hình ảnh vùng cao Bắc Kạn trước ngày bầu cử

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn đã thành lập 117 Ủy ban bầu cử, 789 Ban bầu cử và 763 Tổ bầu cử tại mỗi khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đã sẵn sàng.

Hình ảnh vùng cao Bắc Kạn trước ngày bầu cử

Hình ảnh vùng cao Bắc Kạn trước ngày bầu cử

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn đã thành lập 117 Ủy ban bầu cử, 789 Ban bầu cử và 763 Tổ bầu cử tại mỗi khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đã sẵn sàng.