Đại biểu kỳ vọng vào Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Nhiều đại biểu cho rằng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thể hiện sự năng nổ, dám “lao” vào những lĩnh vực khó

Dù mới giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoảng 1 năm, nhưng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng các Đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII bằng chính những chương trình hành động, việc làm cụ thể mà vị Chủ tịch này đã đề ra và thực hiện.

Ấn tượng với việc “nói cho dân nghe và nghe dân nói gì

Khi kể về những việc GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đã làm trên cương vị Chủ tịch MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã thực sự ấn tượng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
Ông Nguyễn Tài Phương cho rằng, tuy mới làm công tác Mặt trận trong thời gian khoảng 1 năm, nhưng Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đưa vai trò của Mặt trận lên một tầm cao mới, công tác mặt trận có nhiều thay đổi. Đặc biệt trong nhiệm vụ của mình, MTTQ Việt Nam đã đưa việc giám sát, phản biện xã hội thành một nội dung quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng trong công tác này.

Theo ông Nguyễn Tài Phương, không chỉ riêng ông và nhiều bà con kiều bào rất ấn tượng về các nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận. Đặc biệt, Mặt trận đã xác định rõ vai trò của mình qua câu nói rất cụ thể, ấn tượng và đầy đủ ý nghĩa của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân. Đó là việc phải nói lên sự thật, nói cho dân nghe và nghe dân nói gì. Chủ tịch Nguyễn Thiên Nhân đã nhấn mạnh việc nói lên sự thật là việc Mặt trận phải làm, là chức năng của Mặt trận. Để làm được việc này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ cần phải thu nhận chính xác ý kiến người dân, tập hợp cho đúng. Cùng một vấn đề có thể người dân có nhiều ý kiến khác nhau, nên lắng nghe phải có tính toàn diện. Lắng nghe rồi, phải phân loại ra và nói đầy đủ ý kiến đó với các cấp có liên quan.

“Ngay từ khi nhận chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã có những chia sẻ rất ấn tượng. Đến nay qua một năm gắn bó với Mặt trận, nhưng việc Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân làm đã chứng tỏ quyết tâm đưa công tác Mặt trận lên một tầm cao mới của ông. Không chỉ tôi mà bà con kiều bào rất phấn khởi, ủng hộ và kỳ vọng vào chương trình hành động cụ thể và rất rõ ràng của Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân”- Ông Nguyễn Tài Phương chia sẻ.

Niềm tin: Chìa khóa vạn năng giải quyết mọi vấn đề

Ông Phương cũng cho rằng, không chỉ trong công tác Mặt trận, mà trong mọi hoạt động, xây dựng niềm tin là cực kỳ quan trọng. Đối với bà con kiều bào, thế thệ thứ nhất họ gắn bó với quê hương một cách rất tự nhiên, như là máu thịt của mình vì hầu hết trong số họ đã có thời gian dài sống ở Việt Nam. Nhưng đối với thế hệ thứ 2, thứ 3 và các thế hệ sau này, họ chỉ biết Việt Nam qua lời kể của cha mẹ, qua các phương tiện truyền thông. Bởi thế để gắn kết họ với quê hương, không có gì hơn là bằng niềm tin. Đó là việc các chính sách phải cụ thể, nhất quán và phải quan tâm hơn nữa đến bà con kiều bào, thì mới tạo được niềm tin lâu dài trong bà con, khuyến khích bà con về nước thăm thân, đầu tư xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ
Để làm được những việc này, MTTQ Việt Nam với vai trò rất quan trọng là đại diện cho bà con, cần phải có sự giám sát, phản biện xã hội một cách mạnh mẽ, rõ ràng để bám sát các chính sách, xem các chính sách đó có thực sự mang lại hiệu quả cho cộng đồng không?

 “Bởi thực tế, tôi đã có nhiều năm làm việc ở Việt Nam, đôi khi chính sách chỉ được quan tâm ở thượng tầng, còn hạ tầng thì nhiều khi bị bỏ qua. Có một số Sở, ngành, lãnh đạo cấp trên còn không hiểu rõ về chính sách thì nói gì đến cấp chuyên viên. Vì thế, để huy động được sức mạnh kiều bào, không có gì tốt hơn là niềm tin, đó là chìa khóa vạn năng. MTTQ Việt Nam là cơ quan duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này. Vì thế, MTTQ muốn nói cho dân nghe, trước tiên mình phải nghe dân nói gì. Khi đó thì mới phát huy được sức mạnh của cộng đồng, trong đó có cả bà con người Việt Nam ở nước ngoài”- ông Nguyễn Tài Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dám “lao” vào những lĩnh vực khó

Còn đối với ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn các vấn đề văn hóa xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thì mỗi vị Chủ tịch MTTQ Việt Nam đều có một phương pháp làm việc theo suy nghĩ của mình. Mỗi Ban Thường trực đều có một phương pháp làm việc khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích làm sao để hoạt động của Mặt trận ngày càng tốt hơn.

 

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn các vấn đề văn hóa xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

“Theo cảm nhận của tôi, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân là một trí thức, có uy tín trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với trí thức. Tuy mới làm mặt trận được hơn 1 năm nhưng Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã thể hiện sự năng nổ, dám “lao” vào những lĩnh vực khó”- ông Nguyễn Túc nói.

Theo ông Nguyễn Túc, người làm mặt trận là “trận nào cũng có mặt”. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã có được những yếu tố đó, giúp cho tập thể Ban Thường trực có điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Đặc biệt, đối với người làm công tác mặt trận, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân và đối thoại với dân là rất quan trọng. Trong Nghị quyết của Đại hội kỳ này, vấn đề đó đã được nhấn mạnh. Đó là yếu tố thuận lợi cho Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Nguyễn Túc cho rằng, thành công của mặt trận các cấp một phần do người đứng đầu. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân là Ủy viên Bộ Chính trị nên cũng có điều kiện thuận lợi hơn một số vị Chủ tịch khác, có điều kiện để phản ánh trực tiếp nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến cơ quan cao nhất của Đảng, mong mỏi của người dân được xử lý ở cấp cao nhất, tạo điều kiện để mặt trận thực hiện chức năng đại diện cho quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân trước Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Túc cũng thẳng thắn cho rằng, Mặt trận là cơ quan đại diện cho toàn dân, có trách nhiệm phải nói lên sự thật, nhưng nói sự thật trong bối cảnh Đảng lãnh đạo đặc biệt ở một số cấp ủy hiện nay không dễ.

 “Tôi tin rằng với cương vị của một Ủy viên Bộ Chính trị, một nhà trí thức, quyết tâm của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân có thể thực hiện được ở mặt trận. Đây là cuộc đấu tranh không đơn giản, không thể trong ngày một ngày hai, bởi nói lên sự thật là cuộc đấu tranh gian khổ, không hề giản đơn”-Ông Túc chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chức năng giám sát, phản biện xã hội
Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chức năng giám sát, phản biện xã hội

VOV.VN -Theo ý kiến của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ cần nâng cao hơn nữa chức năng trên để hoạt động của Mặt trận gắn bó với nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chức năng giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chức năng giám sát, phản biện xã hội

VOV.VN -Theo ý kiến của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ cần nâng cao hơn nữa chức năng trên để hoạt động của Mặt trận gắn bó với nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Nói lên sự thật là việc phải làm'
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Nói lên sự thật là việc phải làm'

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam: “Chúng tôi nghĩ đó là việc Mặt trận phải làm, là chức năng của Mặt trận”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Nói lên sự thật là việc phải làm'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Nói lên sự thật là việc phải làm'

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam: “Chúng tôi nghĩ đó là việc Mặt trận phải làm, là chức năng của Mặt trận”.

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“
Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

VOV.VN - Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ: “Việc mời 17 đại diện của bà con Việt kiều tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là việc làm rất tích cực”

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

VOV.VN - Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ: “Việc mời 17 đại diện của bà con Việt kiều tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là việc làm rất tích cực”

Phải gọi tên được “sản phẩm” của công tác Mặt trận
Phải gọi tên được “sản phẩm” của công tác Mặt trận

VOV.VN -Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, phải làm rõ trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và sản phẩm của công tác Mặt trận...

Phải gọi tên được “sản phẩm” của công tác Mặt trận

Phải gọi tên được “sản phẩm” của công tác Mặt trận

VOV.VN -Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, phải làm rõ trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và sản phẩm của công tác Mặt trận...

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội
Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

VOV.VN -Nhiều ý kiến của đại biểu nêu ra về sự phát triển của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

VOV.VN -Nhiều ý kiến của đại biểu nêu ra về sự phát triển của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Mặt trận có cơ sở để “làm mạnh” việc giám sát, phản biện
Mặt trận có cơ sở để “làm mạnh” việc giám sát, phản biện

VOV.VN-Quy chế, quy định về giám sát, phản biện vừa được Bộ Chính trị ban hành là cơ sở pháp lý để Mặt trận thực hiện nội dung này

Mặt trận có cơ sở để “làm mạnh” việc giám sát, phản biện

Mặt trận có cơ sở để “làm mạnh” việc giám sát, phản biện

VOV.VN-Quy chế, quy định về giám sát, phản biện vừa được Bộ Chính trị ban hành là cơ sở pháp lý để Mặt trận thực hiện nội dung này

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"
"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

VOV.VN -  Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn: “Đối với chúng tôi, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng luôn ý thức rằng mình là người Việt Nam".

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

VOV.VN -  Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn: “Đối với chúng tôi, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng luôn ý thức rằng mình là người Việt Nam".

Lắng nghe ý kiến Kiều bào: Nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận
Lắng nghe ý kiến Kiều bào: Nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận

VOV.VN - Nhiệm kỳ này có 17 người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào MTTQ Việt Nam và  tất cả phát huy tốt vai trò của mình. 

Lắng nghe ý kiến Kiều bào: Nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận

Lắng nghe ý kiến Kiều bào: Nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận

VOV.VN - Nhiệm kỳ này có 17 người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào MTTQ Việt Nam và  tất cả phát huy tốt vai trò của mình. 

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?
Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

VOV.VN - Kiều bào mong muốn Mặt trận kiến nghị với Đảng, Nhà nước để chính sách thông thoáng hơn nữa mới tiếp cận tốt hơn sức mạnh của bà con kiều bào

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

VOV.VN - Kiều bào mong muốn Mặt trận kiến nghị với Đảng, Nhà nước để chính sách thông thoáng hơn nữa mới tiếp cận tốt hơn sức mạnh của bà con kiều bào