Đại biểu Quốc hội lo lắng người dân thiếu đất sau "sốt đất ảo"

VOV.VN - Đoàn giám sát lo ngại về vấn đề giải pháp ổn định và quản lý hiệu quả nguồn đất đai. Qua cơn sốt đất ảo hiện nay thì sau vài năm nữa sẽ gây ra hệ luỵ người dân thiếu đất ở, đất sản xuất.

 

“Sớm có giải pháp khắc phục tình trạng sốt đất ảo, tránh gây hệ luỵ tiêu cực lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội” - là đề nghị của Đoàn ĐBQH Đắk Lắk khi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021.

Việc giá đất tăng cao đột biến, gây nên sốt đất thời gian qua tại các khu vực chuẩn bị triển khai các dự án lớn tại TP. Buôn Ma Thuột và các huyện lận cận khiến cho người dân không thể yên tâm canh tác, sản xuất. Đặc biệt, nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số bán đi tư liệu sản xuất. Đoàn giám sát lo ngại về vấn đề giải pháp ổn định và quản lý hiệu quả nguồn đất đai.

“Những năm qua tỉnh rất quan tâm chỉ đạo việc cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, qua cơn sốt đất ảo hiện nay thì sau vài năm nữa sẽ gây ra hệ luỵ người dân thiếu đất ở, đất sản xuất. Lúc đó chúng ta lấy đất đâu để cấp cho người dân?” - Đại biểu Nguyễn Thị Xuân đặt vấn đề.

Theo ông Trần Đình Nhuận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, thống kê 3 tháng đầu năm 2022, lượng giao dịch về đất đai trên địa bàn tăng đột biến với 103.000 lượt, tăng gần 200% so với cùng kỳ. Giá đất cũng tăng cao so với quý 4 năm 2021. Trước thực tế này, Sở Tài nguyên – Mội trường đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

“Chúng tôi tham mưu nhiều văn bản để chấn chỉnh, chỉ đạo các huyện kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ cho chuyển mục đích đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đã có hạ tầng và cho người thực sự có nhu cầu. Còn trong vùng vùng phụ cận quy hoạch đô thị mới, nông thôn mới phải theo dự án được duyệt và theo quy định pháp luật”, ông Nhuận nói.

Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả. Đồng thời, chú trọng quản lý ngân sách nhà nước, nguồn lao động, tài sản đúng quy định; đảm bảo khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên về đất đai, khoáng sản, nguồn nước hiệu quả, bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua đám đất hoang giữa cơn sốt, người đổi đời, kẻ trắng tay
Mua đám đất hoang giữa cơn sốt, người đổi đời, kẻ trắng tay

VOV.VN - Mua 10 sào đất trồng cây lâu năm tại Ba Vì, Hà Nội, không ngờ gia đình tôi nhiều năm nay phải đi ở thuê, vợ chồng lục đục, cãi vã nhau thường xuyên vì đất.

Mua đám đất hoang giữa cơn sốt, người đổi đời, kẻ trắng tay

Mua đám đất hoang giữa cơn sốt, người đổi đời, kẻ trắng tay

VOV.VN - Mua 10 sào đất trồng cây lâu năm tại Ba Vì, Hà Nội, không ngờ gia đình tôi nhiều năm nay phải đi ở thuê, vợ chồng lục đục, cãi vã nhau thường xuyên vì đất.

“Cò” đất lại lộng hành tạo cơn “sốt” ảo ở Hòa Vang, Đà Nẵng
“Cò” đất lại lộng hành tạo cơn “sốt” ảo ở Hòa Vang, Đà Nẵng

VOV.VN - Không chỉ tung tin thổi phồng giá đất, tại bộ phận xử lý hồ sơ, các nhóm “cò” còn tạo ra hiện tượng chen lấn, đông đúc giả tạo gây tâm lý hoang mang cho người dân.

“Cò” đất lại lộng hành tạo cơn “sốt” ảo ở Hòa Vang, Đà Nẵng

“Cò” đất lại lộng hành tạo cơn “sốt” ảo ở Hòa Vang, Đà Nẵng

VOV.VN - Không chỉ tung tin thổi phồng giá đất, tại bộ phận xử lý hồ sơ, các nhóm “cò” còn tạo ra hiện tượng chen lấn, đông đúc giả tạo gây tâm lý hoang mang cho người dân.

“Sốt đất” khắp nơi, triệu người nghèo tan giấc mơ an cư
“Sốt đất” khắp nơi, triệu người nghèo tan giấc mơ an cư

Chỉ sau 1 năm, giá nhà đất nhiều nơi tăng mạnh, khiến giấc mơ mua được nhà của người nghèo ngày càng xa vời.

“Sốt đất” khắp nơi, triệu người nghèo tan giấc mơ an cư

“Sốt đất” khắp nơi, triệu người nghèo tan giấc mơ an cư

Chỉ sau 1 năm, giá nhà đất nhiều nơi tăng mạnh, khiến giấc mơ mua được nhà của người nghèo ngày càng xa vời.