Đại hội cấp trên cơ sở ở Tiền Giang: Chu đáo, trách nhiệm, đúng quy trình

VOV.VN - Do công tác chuẩn bị chu đáo, đúng quy định nên đại hội Đảng bộ ở các huyện, thành thị (và tương đương) ở tỉnh Tiền Giang diễn ra nghiêm túc, chất lượng cao. 

Đến cuối tháng 8 vừa qua, 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Tiền Giang, gồm: 8 Đảng bộ huyện, 01 Đảng bộ thành phố, 2 Đảng bộ thị xã; 3 Đảng bộ công an, Quân sự, Biên phòng và Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành công tác đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới (2020-2025). Qua đại hội, các Đảng bộ đã  bầu chọn 491 cấp ủy viên, đạt 100% so với số lượng cần bầu. 

Đặc biệt, qua đại hội có 11 Bí thư tái cử, đạt hơn 84%; bầu 25/27 Phó bí thư Đảng bộ (huyện Cai Lậy và Công an tỉnh khuyết 01 Phó bí thư). Nhìn chung, các Đảng bộ tổ chức đại hội bài bản, đúng quy trình, quy định của Chỉ thị 35 Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương có liên quan đến công tác đại hội, Kế hoạch số 92, số 108 và Công văn số 1910 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường lãnh đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Văn kiện và nhân sự cho đại hội được chuẩn bị chu đáo, có sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, bám sát đề cương hướng dẫn của cấp trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện thảo luận, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trước khi trình Đại hội. 

Dù đại hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng các Đảng bộ tổ chức rất khoa học, đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch; tất cả đại biểu dự đại hội đều mang khẩu trang, rửa tay bằng nước diệt khuẩn, và thời gian đại hội được rút ngắn không quá 2 ngày. Qua tham dự hầu hết các đại hội Đảng bộ cấp huyện ở tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Hải, một đảng viên cao niên chia sẻ: "Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy tổ chức đại hội có sự chuẩn bị rất công phu, nội dung chặt chẽ. Căn cứ vào thực tiễn 5 năm rồi, anh em làm đạt và vượt; đồng thời đề ra phương hướng có phấn đấu, nâng lên. Tôi cũng rất mừng, huyện nào cũng phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Công tác chuẩn bị nhân sự rất chu đáo, cái dự kiến đưa vào Cấp ủy lãnh đạo thấy được đại hội tín nhiệm, bầu đạt yêu cầu, tỉ lệ phiếu ủng hộ rất cao.

Công tác tác tuyên truyền đại hội Đảng được tăng cường theo chiều rộng, chiều sâu. Nhân sự đại hội được chọn đủ "độ chín" nên được đảng viên tín nhiệm cao. Riêng 03 đơn vị được Tỉnh ủy được chọn đại hội điểm là Đảng bộ thành phố Mỹ Tho, Đảng bộ huyện Cai Lậy, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp được chuẩn bị tốt, đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy để rút kinh nghiệm, qua đó phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế trong tổ chức đại hội để triển khai ra diện rộng. Qua đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở kỳ này ở tỉnh Tiền Giang bầu 98 đồng chí cấp ủy viên nữ, chiếm gần 20% và tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước. Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho và huyện Gò Công Đông có số lượng nữ trong cấp ủy cao nhất là 12 cán bộ, chiếm hơn 30%. Đối với Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho là đơn vị duy nhất có 6 cán bộ nữ được bầu vào Ban thường vụ Đảng bộ. Ở các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Mỹ Tho cũng có tỉ lệ nữ trong cấp ủy tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Đây là bước chuyển biến rất mạnh mẽ về công tác cán bộ nữ, thể hiện sự bình đẳng giới. 

Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ (2020-2025) có tỉ lệ cấp ủy viên trẻ, độ tuổi dưới 40 là 79 người, đạt 16%; tất cả cấp ủy viên đều tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Trong đó có 102 đồng chí tốt nghiệp thạc sĩ đạt hơn 20%; tiến sĩ 01 đồng chí và trên 95% cao cấp lý luận chính trị. Nhiệm kỳ này, các Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh Tiền Giang đã có 6/11 huyện, thành, thị bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Đảng bộ huyện Cai Lậy thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy đạt yêu cầu. Riêng Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã bầu 103 ủy viên, có 10 nữ, đạt 9,7%. Tại Tiền Giang, dù Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp mới sau 06 tháng hợp nhất, gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020-2025) đã tiến hành rất chu đáo, chất lượng, không xảy ra bị động, lúng túng.  

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Đảng bộ Khối thành công đại hội là quá trình chuẩn bị, nhất là nội dung, phương thức và công tác nhân sự chuẩn bị rất chu đáo, chặt chẽ. Đây là đại hội điểm nên được Tỉnh ủy lãnh đạo rất sâu sát. Về Văn kiện, sau khi hợp nhất, 2 đảng bộ phải hình thành lại báo cáo chung, 2 bên phải ngồi lại, tổng hợp, nghiên cứu các nội dung, để hình thành ra cái văn kiện, cái báo cáo chính trị cụ thể, có tích hợp chặt chẽ, và cũng được sự góp ý rất sâu của Tiểu ban Văn kiện đại hội tỉnh, sau đó mới hoàn chỉnh”.

Có thể khẳng định đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành, tốt đẹp. Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang, thành quả đó là nhờ việc triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của trung ương, của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị, được cán bộ, đảng viên đều nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đó, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tốt đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.  Hiện nay, sau khi kết thúc đại hội, các Đảng bộ trên cơ sở ở tỉnh Tiền Giang đang thực hiện những công việc tập trung sau đại hội, kiện toàn bộ máy chính quyền, đoàn thể và triển khai thực hiện Nghị quyết đã đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những cố gắng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những cố gắng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tiền Giang tạm hoãn Đại hội, cấm tụ tập đông người để chống Covid-19
Tiền Giang tạm hoãn Đại hội, cấm tụ tập đông người để chống Covid-19

VOV.VN - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi, giải trí để phòng, chống dịch Covid-19.

Tiền Giang tạm hoãn Đại hội, cấm tụ tập đông người để chống Covid-19

Tiền Giang tạm hoãn Đại hội, cấm tụ tập đông người để chống Covid-19

VOV.VN - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi, giải trí để phòng, chống dịch Covid-19.

Thí sinh Tiền Giang giành giải Đặc biệt thi tìm hiểu về Đảng
Thí sinh Tiền Giang giành giải Đặc biệt thi tìm hiểu về Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt cho thí sinh Đoàn Văn Nam, tỉnh Tiền Giang trong Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thí sinh Tiền Giang giành giải Đặc biệt thi tìm hiểu về Đảng

Thí sinh Tiền Giang giành giải Đặc biệt thi tìm hiểu về Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt cho thí sinh Đoàn Văn Nam, tỉnh Tiền Giang trong Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam.