Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cùng với phát triển kinh tế, Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Sáng 23/9, tại tỉnh Hà Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 326 đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, niềm tin và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của Hà Nam đạt trên 13%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, quy mô kinh tế của Hà Nam còn nhỏ, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá còn thấp. 

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã chỉ ra 3 khâu đột phá chiến lược gồm: Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào thực tiễn của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững; Nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 

5 năm qua, công tác xây dựng Đảng của Hà Nam có nhiều chuyển biến; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường nắm tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời có những định hướng, giải pháp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. 

Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh bình quân giai đoạn 2011- 2013 đạt 87,8% (vượt chỉ tiêu Đại hội 2,8%). Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nhất là ở khu vực nông thôn, các doanh nghiệp trong KCN. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 6.400 đảng viên, trong đó đảng viên là công nhân, nông dân chiếm 26%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, kinh tế của Hà Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Dân số và lao động nông nghiệp nông thôn còn chiếm tỷ trọng lớn. Các ngành thương mại, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong điều kiện ngày càng hội nhập sâu rộng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại hội phân tích rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới: “Hà Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định và 3 khâu đột phá cụ thể mà báo cáo chính trị của tỉnh đã chỉ ra, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục thu hút mọi nguồn lực, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nhất là hệ thống giao thông, lưới điện, các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo, y tế; tăng cường kết nối, liên kết, mở rộng không gian phát triển với các địa phương, nhất là với Thủ đô Hà Nội. Đi đôi với phát triển kinh tế, Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Hà Nam cần coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX diễn ra đến ngày 24/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền
Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

VOV.VN - Ninh Bình kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, có dính líu đến tham nhũng, tiêu cực; gây bè kéo cánh làm mất đoàn kết hoặc hách dịch, cửa quyền.

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

VOV.VN - Ninh Bình kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, có dính líu đến tham nhũng, tiêu cực; gây bè kéo cánh làm mất đoàn kết hoặc hách dịch, cửa quyền.

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động
Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quân đổi chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quân đổi chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV

VOV.VN - Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. 

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV

VOV.VN - Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. 

Cà Mau cần phấn đấu thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL
Cà Mau cần phấn đấu thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL

VOV.VN - Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị đề nghị tỉnh Cà Mau cần đề ra giải pháp phấn đấu đến năm 2020 thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Cà Mau cần phấn đấu thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL

Cà Mau cần phấn đấu thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL

VOV.VN - Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị đề nghị tỉnh Cà Mau cần đề ra giải pháp phấn đấu đến năm 2020 thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Quân đội
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Quân đội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Quân đội

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Quân đội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân

VOV.VN - Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân

Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân

VOV.VN - Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lào Cai khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
Lào Cai khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Sáng 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc.

Lào Cai khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Lào Cai khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Sáng 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII

VOV.VN - Đảng bộ Ninh Thuận cần đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, tuyên truyền để cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào công cuộc đổi mới của tỉnh.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII

VOV.VN - Đảng bộ Ninh Thuận cần đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, tuyên truyền để cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào công cuộc đổi mới của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh khá của cả nước. 

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh khá của cả nước. 

Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém
Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém

Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.