Đánh giá công tác dân vận ở khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Ban Dân vận Trung ương và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác.

Sáng 7/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá việc phối hợp trong công tác dân vận năm 2012 và 2013, ký kết chương trình phối hợp năm 2014.

Hội nghị chuyên đề phối hợp công tác dân vận năm 2014 (Ảnh: QĐND)

Trong hai năm qua, Ban Dân vận Trung ương và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, nhất là thực hiện Kế hoạch 06 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên “Tiếp tục xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên”. Nhiều nội dung, chương trình phối hợp đã có tác dụng thúc đẩy công tác dân vận ở các địa phương; đặc biệt là công tác dân tộc, tôn giáo đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị của các tỉnh trong khu vực.

Tuy nhiên công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong nghiên cứu đề tài khoa học, hội thảo chuyên đề còn hạn chế, việc nắm tình hình cơ sở còn yếu, cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước chưa kịp thời.

Trong chương trình phối hợp năm 2014, Ban Dân vận Trung ương thống nhất giao trách nhiệm cho Cơ quan thường trực tại Đà Nẵng chủ động phối hợp với các vụ, đơn vị chuyên môn thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tăng cường trao đổi, thống nhất các nội dung phối  hợp công tác, nắm tình hình và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc tại chỗ cũng như đồng bào thuộc diện dân di cư tự do; phối hợp phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung xây dựng mô hình, điển hình về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, nắm bắt thông tin từ cơ sở, xử lý kịp thời và đặc biệt là trao đổi thông tin để giải quyết những điểm nóng.

Sau cuộc họp, Ban Dân vận Trung ương cung cấp thông tin theo hệ thống dọc, còn Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có nhiệm vụ chuyển tải chương trình phối hợp đến hệ thống dân vận các tỉnh trong vùng Tây Nguyên để giải quyết những vấn đề cụ thể.

"Chúng ta đã phối hợp tốt, nhưng cần có sự phối hợp giữa một số cơ quan trung ương có liên quan và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên trong quá trình thực hiện những nội dung đã được thống nhất thực hiện”, ông Trần Việt Hùng nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng
Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng

VOV.VN - Ủy ban đã nghe báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng

Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng

VOV.VN - Ủy ban đã nghe báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường.

"Không vội vàng quy chụp, nhưng phải điều tra cụ thể"
"Không vội vàng quy chụp, nhưng phải điều tra cụ thể"

"Chúng ta không nên vội vàng quy chụp, đánh giá, kết luận mà phải chờ kết quả thanh, kiểm tra của các cơ quan chức năng".

"Không vội vàng quy chụp, nhưng phải điều tra cụ thể"

"Không vội vàng quy chụp, nhưng phải điều tra cụ thể"

"Chúng ta không nên vội vàng quy chụp, đánh giá, kết luận mà phải chờ kết quả thanh, kiểm tra của các cơ quan chức năng".

Việt Nam nêu nhiều định hướng lớn tại hội nghị Nhân quyền
Việt Nam nêu nhiều định hướng lớn tại hội nghị Nhân quyền

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Hội đồng Nhân quyền với tư cách thành viên.

Việt Nam nêu nhiều định hướng lớn tại hội nghị Nhân quyền

Việt Nam nêu nhiều định hướng lớn tại hội nghị Nhân quyền

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Hội đồng Nhân quyền với tư cách thành viên.

Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)
Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)

VOV.VN -Các đại biểu cho rằng Dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) đã tránh được khuynh hướng hình sự hóa việc phá sản của Luật hiện hành.

Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)

Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)

VOV.VN -Các đại biểu cho rằng Dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) đã tránh được khuynh hướng hình sự hóa việc phá sản của Luật hiện hành.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển 44 cán bộ
Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển 44 cán bộ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển đợt một gồm 44 cán bộ, trong đó, 25 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển 44 cán bộ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển 44 cán bộ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển đợt một gồm 44 cán bộ, trong đó, 25 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy...

Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II luôn năng động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội.

Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Phụ nữ Tổng cục An ninh II nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II luôn năng động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng các Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng các Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

"Gói 30.000 tỷ sẽ được nới lỏng điều kiện cho vay"
"Gói 30.000 tỷ sẽ được nới lỏng điều kiện cho vay"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định tại phiên họp thẩm tra Dự án Luật nhà ở (sửa đổi).

"Gói 30.000 tỷ sẽ được nới lỏng điều kiện cho vay"

"Gói 30.000 tỷ sẽ được nới lỏng điều kiện cho vay"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định tại phiên họp thẩm tra Dự án Luật nhà ở (sửa đổi).

Công bố tài liệu phục vụ giám sát việc thi hành một số Luật
Công bố tài liệu phục vụ giám sát việc thi hành một số Luật

VOV.VN - Bộ tài liệu là một cách tiếp cận mới, nhằm thúc đẩy, tăng cường năng lực cho cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Công bố tài liệu phục vụ giám sát việc thi hành một số Luật

Công bố tài liệu phục vụ giám sát việc thi hành một số Luật

VOV.VN - Bộ tài liệu là một cách tiếp cận mới, nhằm thúc đẩy, tăng cường năng lực cho cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.