Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đặt tên các địa điểm ở biên giới

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (4/4) đã lên tiếng bác bỏ động thái mới đây của Trung Quốc đặt tên các địa điểm tại bang Arunachal Pradesh ở Đông Bắc Ấn Độ, có đường biên với Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định, Arunachal Pradesh sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Trung Quốc đưa ra tên của 11 địa điểm ở Arunachal Pradesh, khu vực mà phía Trung Quốc gọi là "Zangnan" hay "Nam Tây Tạng."

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đặt tên các địa điểm ở Arunachal Pradesh. Ấn Độ hoàn toàn bác bỏ điều này.

Trước đó, hôm 2/4 Trung Quốc đã công bố tên được "tiêu chuẩn hóa" cho 11 địa điểm ở Arunachal Pradesh, đồng thời đưa ra tọa độ chính xác, bao gồm 2 khu dân cư, 5 đỉnh núi, 2 con sông và 2 khu vực khác.

Đây là lần thứ ba Trung Quốc công bố các tên được "tiêu chuẩn hóa" cho các khu vực ở Arunachal Pradesh. Nước này đã đưa ra tên của 6 địa điểm ở Arunachal Pradesh vào năm 2017 và tiếp sau đó là 15 địa điểm vào năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh thu xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Ấn Độ cao nhất từ trước tới nay
Doanh thu xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Ấn Độ cao nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Doanh thu từ xuất khẩu các loại thiết bị quốc phòng của Ấn Độ trong năm tài chính 2022-2023 đạt khoảng 160 tỷ rupee (tương đương 2 tỷ USD). Đây là mức cao nhất từ trước tới nay của Ấn Độ, gấp 10 lần so với mức xuất khẩu vũ khí của năm tài chính 2016-2017.

Doanh thu xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Ấn Độ cao nhất từ trước tới nay

Doanh thu xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Ấn Độ cao nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Doanh thu từ xuất khẩu các loại thiết bị quốc phòng của Ấn Độ trong năm tài chính 2022-2023 đạt khoảng 160 tỷ rupee (tương đương 2 tỷ USD). Đây là mức cao nhất từ trước tới nay của Ấn Độ, gấp 10 lần so với mức xuất khẩu vũ khí của năm tài chính 2016-2017.

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ
Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Ấn Độ phô diễn vũ khí khủng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Ấn Độ phô diễn vũ khí khủng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

VOV.VN - Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence Expo 2022) đang diễn ra tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, từ ngày 8-10/12. Bộ Quốc phòng Ấn Độ là một trong những bên trưng bày nhiều vũ khí khí tài nhất tại sự kiện này.

Ấn Độ phô diễn vũ khí khủng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Ấn Độ phô diễn vũ khí khủng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

VOV.VN - Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence Expo 2022) đang diễn ra tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, từ ngày 8-10/12. Bộ Quốc phòng Ấn Độ là một trong những bên trưng bày nhiều vũ khí khí tài nhất tại sự kiện này.

Chiến lược của Ấn Độ nhằm đánh bật điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc
Chiến lược của Ấn Độ nhằm đánh bật điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang có nhiều động thái cụ thể nhằm ngăn các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc bán dòng điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ trên thị trường này.

Chiến lược của Ấn Độ nhằm đánh bật điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc

Chiến lược của Ấn Độ nhằm đánh bật điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang có nhiều động thái cụ thể nhằm ngăn các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc bán dòng điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ trên thị trường này.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?
Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?
Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

VOV.VN - Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

VOV.VN - Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.