Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Đoàn kiểm tra đã ghi nhận 5 kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và 7 nhóm ưu điểm tại Đảng bộ Hà Nội. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ rõ 5 hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại

Chiều 10/12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra số 135 đã ghi nhận 5 kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và 7 nhóm ưu điểm tại Đảng bộ Hà Nội. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ rõ 5 hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đáng chú ý như: Một số cấp ủy tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết còn hình thức; việc xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của một số địa phương, đơn vị còn chung chung...

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng thành phố Hà Nội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết với bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng. Mặc dù là địa bàn có nguy cơ cao về dịch Covid-19, nhưng Hà Nội đã kiểm soát tốt tình hình, bảo đảm sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân. Kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để phát sinh vấn đề phức tạp. Các hoạt động của Trung ương và thành phố diễn ra trên địa bàn đều được bảo vệ an toàn.

Lưu ý những hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để cụ thể hóa và tập trung vào khâu tổ chức thực hiện; quyết tâm, quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ở mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát, bảo đảm triển khai đến đâu kiểm tra, giám sát đến đó; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong quá trình thực hiện...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, tập trung phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả, tạo bước phát triển mới cho Thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc cho biết, Đoàn sẽ tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc cho biết, Đoàn sẽ tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Trưởng Ban Kinh tế TƯ: Việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng còn nhiều hạn chế, khó khăn
Trưởng Ban Kinh tế TƯ: Việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng còn nhiều hạn chế, khó khăn

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19.

Trưởng Ban Kinh tế TƯ: Việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng còn nhiều hạn chế, khó khăn

Trưởng Ban Kinh tế TƯ: Việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng còn nhiều hạn chế, khó khăn

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính

VOV.VN - Buổi kiểm tra nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính

VOV.VN - Buổi kiểm tra nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.