Hà Nội nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện trong giờ hành chính, kết thúc lúc 17h ngày 13/3/2016

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội vừa thông báo địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021 đến 17h ngày 13/3/2016.

Theo thông báo, thời hạn tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trong giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần và kết thúc lúc 17h ngày 13/3/2016.

Thông báo nêu rõ, riêng thứ bảy, ngày 12/3 và chủ nhật, ngày 13/3, ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội sẽ trực, làm việc cả ngày, trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, tại trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội - tầng 10, phòng 1003, tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin - truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.

Trước đó, theo văn bản hướng dẫn của HĐND thành phố Hà Nội về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XIV, Hà Nội được phân bổ chỉ tiêu 30 đại biểu Quốc hội.

Trong đó, có 14 đại biểu do trung ương giới thiệu, 16 đại biểu thành phố giới thiệu. Từ định hướng cơ cấu trên, Hà Nội dự kiến số đơn vị bầu cử là 10 và số lượng người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 60 người.

Tuy nhiên, tại hội nghị hiệp thương lần 1 ngày 16/2 của thành phố Hà Nội, sau khi nghe ý kiến đại biểu, chủ tọa đã cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay, các đại biểu nhất trí đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh số đại biểu Trung ương giới thiệu về Hà Nội giảm xuống còn 10, đại biểu cư trú và làm việc ở Hà Nội là 20.

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung cho lãnh đạo thành phố một chỉ tiêu là nam, như vậy tổng số chỉ tiêu lãnh đạo là 2, đề nghị chỉ tiêu tái cử một người quá thấp, phải xem xét bảo đảm 30% theo luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng
Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

“Người ngoài Đảng đủ tiêu chuẩn ĐBQH còn nhiều lắm”
“Người ngoài Đảng đủ tiêu chuẩn ĐBQH còn nhiều lắm”

VOV.VN - Theo nhiều đại biểu, người ngoài Đảng đủ tiêu chuẩn ĐBQH còn nhiều lắm, Quốc hội có 500 đại biểu mà thành phần ngoài Đảng dự kiến 35 người thì ít quá.

“Người ngoài Đảng đủ tiêu chuẩn ĐBQH còn nhiều lắm”

“Người ngoài Đảng đủ tiêu chuẩn ĐBQH còn nhiều lắm”

VOV.VN - Theo nhiều đại biểu, người ngoài Đảng đủ tiêu chuẩn ĐBQH còn nhiều lắm, Quốc hội có 500 đại biểu mà thành phần ngoài Đảng dự kiến 35 người thì ít quá.

MTTQ Việt Nam được giới thiệu bao nhiêu ứng cử viên ĐBQH?
MTTQ Việt Nam được giới thiệu bao nhiêu ứng cử viên ĐBQH?

VOV.VN - Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 5 người

MTTQ Việt Nam được giới thiệu bao nhiêu ứng cử viên ĐBQH?

MTTQ Việt Nam được giới thiệu bao nhiêu ứng cử viên ĐBQH?

VOV.VN - Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 5 người

TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách
TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách

VOV.VN -Có ý kiến đề nghị nên tăng số lượng ĐBQH chuyên trách để đảm nhiệm các công việc tham mưu, nắm bắt đời sống, nguyện vọng của người dân

TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách

TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách

VOV.VN -Có ý kiến đề nghị nên tăng số lượng ĐBQH chuyên trách để đảm nhiệm các công việc tham mưu, nắm bắt đời sống, nguyện vọng của người dân

Giới thiệu bầu đại biểu Trung ương không đưa số dư liệu có ổn?
Giới thiệu bầu đại biểu Trung ương không đưa số dư liệu có ổn?

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, cần có số dư để bầu ra 198 ĐBQH được bầu ở Trung ương. Cần bảo đảm bảo đảm công bằng ở cả Trung ương và địa phương là đều có số dư

Giới thiệu bầu đại biểu Trung ương không đưa số dư liệu có ổn?

Giới thiệu bầu đại biểu Trung ương không đưa số dư liệu có ổn?

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, cần có số dư để bầu ra 198 ĐBQH được bầu ở Trung ương. Cần bảo đảm bảo đảm công bằng ở cả Trung ương và địa phương là đều có số dư

ĐBQH khóa XIII tái ứng cử nên về đơn vị cũ để cử tri 'phán quyết'
ĐBQH khóa XIII tái ứng cử nên về đơn vị cũ để cử tri 'phán quyết'

VOV.VN - “Người nào tái ứng cử thì về đơn vị cũ tái ứng cử. Ở đó cử tri sẽ đánh giá xem khóa trước đại biểu đã làm được gì. Đó chính là cơ chế để cử tri giám sát ĐBQH một cách hiệu quả nhất”

ĐBQH khóa XIII tái ứng cử nên về đơn vị cũ để cử tri 'phán quyết'

ĐBQH khóa XIII tái ứng cử nên về đơn vị cũ để cử tri 'phán quyết'

VOV.VN - “Người nào tái ứng cử thì về đơn vị cũ tái ứng cử. Ở đó cử tri sẽ đánh giá xem khóa trước đại biểu đã làm được gì. Đó chính là cơ chế để cử tri giám sát ĐBQH một cách hiệu quả nhất”