“Hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015: Góc nhìn các nước thành viên”

VOV.VN - Buổi tọa đàm đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị của các nước thành viên hướng tới Cộng đồng chung ASEAN.

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với UNDP tổ chức buổi Tọa đàm “Hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015: Góc nhìn các nước thành viên”. Buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện các nước ASEAN tại Việt Nam bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan.

 Tọa đàm “Hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015: Góc nhìn các nước thành viên” ngày 8/1 tại Hà Nội

Tại buổi tọa đàm, lần lượt đại diện các nước thành viên ASEAN chia sẻ những thành tựu mà nước mình đã đạt được trong năm 2014 nhằm hướng tới Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. 

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam cho biết, mục đích của buổi tọa đàm nhằm cung cấp thông tin để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cho việc thiết lập cộng đồng chung ASEAN cuối năm 2015, đặc biệt là tăng cường nhận thức của người dân mỗi nước về Cộng đồng ASEAN.

Đại diện của Campuchia, Đại sứ Hul Phany nhận định: “Cộng đồng chung ASEAN sắp tới được chờ đợi sẽ mang đến nhiều lợi ích cho khu vực này như sự thịnh vượng về kinh tế, sự di chuyển tự do dòng nhân lực và cơ hội việc làm cho các quốc gia thành viên”.

Đại diện của Philippines, ông Dean Jason N. Arriola nói: “Mặc dù việc thành lập Cộng đồng ASEAN đang sắp thành hiện thực, các nước ASEAN đã và đang nhận thức được cần nỗ lực hơn trên cả ba trụ cột an ninh- chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội. Hiện tại, ASEAN còn nhiều thách thức về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội đáng được lưu tâm”.

Đại diện của Thái Lan, Đại sứ Panyarak Poolthup chia sẻ: “Những tiềm năng của Cộng đồng ASEAN sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Thái Lan. Với nền tảng kinh tế vững chắc và hợp tác kinh tế trong khu vực, ASEAN sẽ đẩy mạnh các lợi thế của nền kinh tế Thái Lan và tăng cường sức cạnh tranh của chúng tôi”.

Hầu hết đại diện các nước thành viên ASEAN đều đánh giá cao sự hữu ích của buổi tọa đàm chia sẻ thông tin ngày 8/1 ở Hà Nội.

Các nước thành viên ASEAN đều bày tỏ hy vọng, Cộng đồng chung ASEAN sắp tới sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho người dân của mỗi quốc gia thành viên.

Kết thúc buổi tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú nhận định, để hướng tới hình thành Cộng đồng chung, việc mở rộng hợp tác, đặc biệt là sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN, là điểm nhấn quan trọng để tiếp tục duy trì hòa bình và an ninh khu vực Đông Nam Á. ASEAN cũng cần phải đảm bảo tăng trưởng về kinh tế bởi điều này sẽ giúp Cộng đồng có vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.

Còn về văn hóa xã hội, đây là một điểm rất riêng của Cộng đồng ASEAN nhằm xây dựng một Cộng đồng có sự quan tâm lẫn nhau giữa các nước thành viên, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp đoàn dự Hội nghị Chánh án ASEAN về môi trường
Chủ tịch nước tiếp đoàn dự Hội nghị Chánh án ASEAN về môi trường

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm của các nước trong việc bảo vệ môi trường cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước tiếp đoàn dự Hội nghị Chánh án ASEAN về môi trường

Chủ tịch nước tiếp đoàn dự Hội nghị Chánh án ASEAN về môi trường

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm của các nước trong việc bảo vệ môi trường cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Malaysia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN
Malaysia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN

Tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN từ Myanmar, Malaysia sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 vào tháng 4/2015...

Malaysia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN

Malaysia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN

Tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN từ Myanmar, Malaysia sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 vào tháng 4/2015...

Khai mạc Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4
Khai mạc Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4

VOV.VN - Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN.

Khai mạc Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4

Khai mạc Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4

VOV.VN - Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4
Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4

VOV.VN -Hội nghị là diễn đàn đa phương khu vực của Chánh án các nước ASEAN nhằm khẳng định vai trò và tầm nhìn của Tòa án trong nỗ lực bảo vệ môi trường.

Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4

Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4

VOV.VN -Hội nghị là diễn đàn đa phương khu vực của Chánh án các nước ASEAN nhằm khẳng định vai trò và tầm nhìn của Tòa án trong nỗ lực bảo vệ môi trường.

Đại đoàn kết ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng
Đại đoàn kết ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

VOV.VN -Những ngày đại đoàn kết này nỗ lực kết nối những giá trị văn hóa của Ngôi nhà chung ASEAN, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp...

Đại đoàn kết ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

Đại đoàn kết ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

VOV.VN -Những ngày đại đoàn kết này nỗ lực kết nối những giá trị văn hóa của Ngôi nhà chung ASEAN, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp...