Nâng cao năng lực định hướng, tuyên truyền làm theo Báo, Tạp chí của Đảng

VOV.VN - Chiều 9/11, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, tích cực, đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo Báo, Tạp chí của Đảng”.

Những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân; phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; nâng cao dân trí và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo, tạp chí của Đảng thực sự là “tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng”. 

Tuy vậy, việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng vẫn còn những hạn chế, như: Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng; việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa tập trung, chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao; báo, tạp chí của Đảng chưa đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc. 

Từ thực tế thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Tổ chức hội nghị kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số nội dung nhằm thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, tích cực, đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Đề nghị Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản chỉ đạo tiến hành sơ kết 3 năm việc thực hiện Thông báo Kết luận số 173-KT/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW. Đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc đưa Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và một số báo, tạp chí của Đảng vào danh mục các loại báo, tạp chí phát không thu tiền đối với vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị công tác ở nước ngoài và vùng đặc biệt khó khăn”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, hiệu quả tuyên truyền báo, tạp chí của Đảng được đo lường bằng nhận thức, niềm tin và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; bởi sự lan tỏa thông tin rộng rãi từ báo chí, qua các tầng nấc tới toàn xã hội,… Do đó, “làm theo” là sự đánh giá cao nhất về hiệu quả tuyên truyền; khi và chỉ khi tác động được tới nhận thức, niềm tin, định hướng được hành động của nhân dân thì báo, tạp chí của Đảng mới hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý: “Chúng ta phải nhận thức rõ vai trò của công tác báo chí nói chung báo Đảng nói riêng, nhất là việc mua đọc và làm theo báo và tạp chí của Đảng. Có thể nói rằng đây là cơ sở để chúng ta đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền công tác tư tưởng lý luận của Đảng. Muốn làm được việc này, một là vai trò của cấp ủy và của hệ thống tuyên giáo của chúng ta, thứ hai là trách nhiệm của đội ngũ đảng viên phải mẫu mực, phải gương mẫu, phải dẫn dắt tổ chức của mình làm theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự làm cách mạng chính mình là vấn đề then chốt của Đảng Cộng sản
Tự làm cách mạng chính mình là vấn đề then chốt của Đảng Cộng sản

VOV.VN - “Ưu thế chính trị lớn nhất của Đảng là liên hệ mật thiết với quần chúng, nền tảng cầm quyền bền vững nhất là ở quần chúng, thoát ly quần chúng là mối nguy cơ lớn nhất cho cầm quyền của Đảng”.

Tự làm cách mạng chính mình là vấn đề then chốt của Đảng Cộng sản

Tự làm cách mạng chính mình là vấn đề then chốt của Đảng Cộng sản

VOV.VN - “Ưu thế chính trị lớn nhất của Đảng là liên hệ mật thiết với quần chúng, nền tảng cầm quyền bền vững nhất là ở quần chúng, thoát ly quần chúng là mối nguy cơ lớn nhất cho cầm quyền của Đảng”.

Những người lính huyền thoại và lời thề trước cờ Đảng
Những người lính huyền thoại và lời thề trước cờ Đảng

VOV.VN - Họ, những chàng trai giơ nắm tay thề trước cờ Đảng từ bảy chục năm trước và nhờ giữ vững lời thề ấy, đã trở thành người lính huyền thoại.

Những người lính huyền thoại và lời thề trước cờ Đảng

Những người lính huyền thoại và lời thề trước cờ Đảng

VOV.VN - Họ, những chàng trai giơ nắm tay thề trước cờ Đảng từ bảy chục năm trước và nhờ giữ vững lời thề ấy, đã trở thành người lính huyền thoại.

Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng
Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng

VOV.VN - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, các chuyên đề được trình bày lần này sẽ trang bị những kiến thức căn bản, thời sự, nhằm góp phần giúp các học viên vận dụng được tốt trong công việc của mình.

Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng

Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng

VOV.VN - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, các chuyên đề được trình bày lần này sẽ trang bị những kiến thức căn bản, thời sự, nhằm góp phần giúp các học viên vận dụng được tốt trong công việc của mình.