Quốc hội dành 2 ngày bàn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

VOV.VN - Một nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm là việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế

Theo chương trình, đầu tuần tới, Quốc hội sẽ dành 2 ngày làm việc tại hội trường để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Quốc hội cũng sẽ thảo luận về việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế. Đây là nội dung đang thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước.

Tăng trưởng cả năm nay ước đạt 6,5% là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, theo các đại biểu đây là những điểm nổi bật trong báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Ảnh: Hoàng Long)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác điều hành của Chính phủ bởi trong bối cảnh giá dầu thô trên thế giới đã giảm rất sâu từ 100 USD/thùng, xuống chỉ còn khoảng 50 USD/thùng, làm hụt nguồn thu dầu thô lên tới 32.000 tỷ đồng nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cân đối được ngân sách nhà nước và giữ được mức bội chi ngân sách nhà nước ở mức 5% GDP.

Có được những kết quả khả quan trên, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân do quá trình tái cơ cấu của chúng ta đã đạt được những két quả nhất định, đặc biệt là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. Chúng ta đã giảm được nợ xấu và từ đó làm tăng được lưu thông tiền tệ, tín dụng, dư nợ tín dụng đã tăng trở lại, do đó đã tạo được vốn đầu tư tăng lên. Nhờ đó góp phần làm tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra.

Gia nhập sâu rộng vào các hiệp định kinh tế quốc tế, nhiều đại biểu đánh giá điều này vừa mở ra cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Để chủ động đón những cơ hội và vượt qua thách thức, đại biểu Đỗ Văn Vẻ đoàn Thái Bình cho rằng, doanh nghiệp phải chủ động chuẩn bị hành trang cho mình bằng sự hiểu biết, nâng cao mô hình quản trị, chú ý đến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Về chính sách vĩ mô, ông Đỗ Văn Vẻ cho rằng, nước ta có thế mạnh về nông nghiệp, có tiềm năng cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất hàng nông sản, tuy nhiên để phát huy lợi thế này cần có sự hỗ trợ tích cực của nhà nước. 

"Phải có sự hậu thuẫn của Nhà nước cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn để đưa ra những cơ chế chính sách cho phù hợp. Sửa lại một số dự luật có liên quan, phải tạo thuận lợi nhất đối với người nông dân, đối với cộng đồng doanh nghiệp. Ở tầm vĩ mô phải có một cơ chế hỗ trợ thực sự để phát triển ngành nông nghiệp của chúng ta không kém gì các quốc gia khác".

Một vấn đề được các đại biểu và nhiều cử tri quan tâm là thu chi và kỉ luật ngân sách. Đại biểu Bùi Đức Thụ, đoàn Lai Châu cho rằng, năm 2016, áp lực chi cho đầu tư phát triển, chi trả nợ là rất lớn. Nếu không tăng tỉ trọng chi đầu tư sẽ hạn chế tăng trưởng và phát triển. Do vậy, cần phải tái cơ cấu các khoản chi theo hướng giảm tỉ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách.

Theo ông Bùi Đức Thụ, Nghị quyết của Quốc hội từ năm 2014 về điều hành ngân sách năm 2015 đã yêu cầu cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết, chưa thực sự cấp bách thì trong năm tới, Nghị quyết này cần tiếp tục được thực hiện quyết liệt và triệt để hơn. Liên quan đến việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế, đại biểu Bùi Đức Thụ cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần thiết cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế để thực hiện đảo nợ với các khoản vay ngắn hạn trong nước.

Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Đại biểu Bùi Đức Thụ khẳng định vay nợ nước ngoài để huy động tăng thêm nguồn lực cho nền kinh tế, có lợi thế vì dài hạn và lãi suất rẻ hơn vay trong nước, đang nói là nó không làm tăng dư nợ công và tăng nghĩa vụ trả nợ. “Có ý kiến cho rằng việc vay 3 tỉ USD làm tăng dư nợ công, tuy nhiên tôi cho là theo đề án của Chính phủ vay 3 tỉ USD nước ngoài phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế để đảo nợ các khoản vay ngắn hạn trong nước. Tức là để trả các khoản ngắn hạn, bản chất chính là đảo nợ, do đó không làm tăng dư nợ công”, đại biểu Bùi Đức Thụ nói.

Nhận định về những giải pháp cho 5 năm tới, một số đại biểu cho rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu kế hoạch 5 năm tới mà Chính phủ đề ra, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương. Nhu cầu đầu tư phát triển của Việt Nam là rất lớn. Việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế là cần thiết. Vấn đề quan trọng là sử dụng nguồn vốn như thế nào để phát huy được hiệu quả, để có nguồn thu tăng thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá trị vì nhân dân của Quốc hội phát huy như thế nào?
Giá trị vì nhân dân của Quốc hội phát huy như thế nào?

VOV.VN - Giá trị cốt lõi để dân tin yêu và làm theo những quyết sách quan trọng, cơ quan đại diện cho dân cần lắng nghe, thấu hiểu cuộc sống của dân. 

Giá trị vì nhân dân của Quốc hội phát huy như thế nào?

Giá trị vì nhân dân của Quốc hội phát huy như thế nào?

VOV.VN - Giá trị cốt lõi để dân tin yêu và làm theo những quyết sách quan trọng, cơ quan đại diện cho dân cần lắng nghe, thấu hiểu cuộc sống của dân. 

Phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu kéo dài
Phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu kéo dài

VOV.VN -Năm 2015, tình hình tham nhũng vẫn phức tạp, nghiêm trọng nhưng việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử đều giảm; thu hồi tài sản vẫn thấp.

Phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu kéo dài

Phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu kéo dài

VOV.VN -Năm 2015, tình hình tham nhũng vẫn phức tạp, nghiêm trọng nhưng việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử đều giảm; thu hồi tài sản vẫn thấp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Điều tra, khám phá kịp thời nhiều vụ án lớn
Bộ trưởng Trần Đại Quang: Điều tra, khám phá kịp thời nhiều vụ án lớn

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo điều tra, khám phá kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Điều tra, khám phá kịp thời nhiều vụ án lớn

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Điều tra, khám phá kịp thời nhiều vụ án lớn

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo điều tra, khám phá kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân. 

Đại biểu Đỗ Văn Đương: “Phải có người biết cách chống tham nhũng”
Đại biểu Đỗ Văn Đương: “Phải có người biết cách chống tham nhũng”

VOV.VN -Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng, phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập.

Đại biểu Đỗ Văn Đương: “Phải có người biết cách chống tham nhũng”

Đại biểu Đỗ Văn Đương: “Phải có người biết cách chống tham nhũng”

VOV.VN -Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng, phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập.

Đại biểu Quốc hội: Dấu hiệu oan sai vụ Huỳnh Văn Nén khá rõ
Đại biểu Quốc hội: Dấu hiệu oan sai vụ Huỳnh Văn Nén khá rõ

VOV.VN- Đại biểu Lê Thị Nga đề nghị khẩn trương kết thúc điều tra, nếu không đủ chứng cứ chứng minh Huỳnh Văn Nén phạm tội thì sớm đình chỉ, bồi thường

Đại biểu Quốc hội: Dấu hiệu oan sai vụ Huỳnh Văn Nén khá rõ

Đại biểu Quốc hội: Dấu hiệu oan sai vụ Huỳnh Văn Nén khá rõ

VOV.VN- Đại biểu Lê Thị Nga đề nghị khẩn trương kết thúc điều tra, nếu không đủ chứng cứ chứng minh Huỳnh Văn Nén phạm tội thì sớm đình chỉ, bồi thường

Tin rác điện thoại tra tấn khách hàng: Trách nhiệm nhà mạng ở đâu?
Tin rác điện thoại tra tấn khách hàng: Trách nhiệm nhà mạng ở đâu?

VOV.VN -Người sử dụng điện thoại di động nhận hàng trăm tin nhắn rác, quảng cáo dịch vụ mỗi ngày, gây bức xúc mà chưa có biện pháp giải quyết.

Tin rác điện thoại tra tấn khách hàng: Trách nhiệm nhà mạng ở đâu?

Tin rác điện thoại tra tấn khách hàng: Trách nhiệm nhà mạng ở đâu?

VOV.VN -Người sử dụng điện thoại di động nhận hàng trăm tin nhắn rác, quảng cáo dịch vụ mỗi ngày, gây bức xúc mà chưa có biện pháp giải quyết.

Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam
Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Sửa các luật thuế để khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất
Sửa các luật thuế để khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất

VOV.VN - Dự thảo Luật thuế cũng sửa đổi, bổ sung những quy định về ưu đãi thuế để khuyến khích sản xuất kinh doanh.

Sửa các luật thuế để khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất

Sửa các luật thuế để khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất

VOV.VN - Dự thảo Luật thuế cũng sửa đổi, bổ sung những quy định về ưu đãi thuế để khuyến khích sản xuất kinh doanh.

Báo chí đăng ảnh bị cáo tại phiên toà có vi phạm quyền nhân thân?
Báo chí đăng ảnh bị cáo tại phiên toà có vi phạm quyền nhân thân?

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội cho rằng, quyền cá nhân đối với hình ảnh là quyền nhân thân, quyền con người được Hiến pháp bảo hộ nên luật phải quy định cụ thể.

Báo chí đăng ảnh bị cáo tại phiên toà có vi phạm quyền nhân thân?

Báo chí đăng ảnh bị cáo tại phiên toà có vi phạm quyền nhân thân?

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội cho rằng, quyền cá nhân đối với hình ảnh là quyền nhân thân, quyền con người được Hiến pháp bảo hộ nên luật phải quy định cụ thể.

Agribank ưu tiên con cán bộ trong ngành: Gạt người giỏi, tạo bất công
Agribank ưu tiên con cán bộ trong ngành: Gạt người giỏi, tạo bất công

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định của Agribank chắc chắn vi phạm pháp luật bởi chỉ cần nửa điểm tới 1 điểm là đã quyết định việc trúng, trượt.

Agribank ưu tiên con cán bộ trong ngành: Gạt người giỏi, tạo bất công

Agribank ưu tiên con cán bộ trong ngành: Gạt người giỏi, tạo bất công

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định của Agribank chắc chắn vi phạm pháp luật bởi chỉ cần nửa điểm tới 1 điểm là đã quyết định việc trúng, trượt.

Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự
Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự

VOV.VN - Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự

Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự

VOV.VN - Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội: “Tham nhũng chính sách rất tinh vi“
Đại biểu Quốc hội: “Tham nhũng chính sách rất tinh vi“

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương: "Thông qua mua chuộc, chạy chọt, sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tạo kẽ hở để hưởng lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân".

Đại biểu Quốc hội: “Tham nhũng chính sách rất tinh vi“

Đại biểu Quốc hội: “Tham nhũng chính sách rất tinh vi“

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương: "Thông qua mua chuộc, chạy chọt, sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tạo kẽ hở để hưởng lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân".

Nên khuyến khích người dân dự thính phiên họp công khai của Quốc hội
Nên khuyến khích người dân dự thính phiên họp công khai của Quốc hội

VOV.VN -Theo các đại biểu Quốc hội, ngoài việc để người dân cảm nhận được không khí nghị trường, qua dự thính cử tri có thể giám sát Quốc hội.

Nên khuyến khích người dân dự thính phiên họp công khai của Quốc hội

Nên khuyến khích người dân dự thính phiên họp công khai của Quốc hội

VOV.VN -Theo các đại biểu Quốc hội, ngoài việc để người dân cảm nhận được không khí nghị trường, qua dự thính cử tri có thể giám sát Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội vắng nhiều, biểu quyết hộ là thiếu nghiêm túc
Đại biểu Quốc hội vắng nhiều, biểu quyết hộ là thiếu nghiêm túc

VOV.VN -Nội quy kỳ họp Quốc hội cần có quy định đảm bảo linh hoạt nhưng khắc phục được tình trạng đại biểu vắng nhiều, biểu quyết hộ.

Đại biểu Quốc hội vắng nhiều, biểu quyết hộ là thiếu nghiêm túc

Đại biểu Quốc hội vắng nhiều, biểu quyết hộ là thiếu nghiêm túc

VOV.VN -Nội quy kỳ họp Quốc hội cần có quy định đảm bảo linh hoạt nhưng khắc phục được tình trạng đại biểu vắng nhiều, biểu quyết hộ.

Hôm nay, Quốc hội nghe và cho ý kiến nhiều dự thảo luật
Hôm nay, Quốc hội nghe và cho ý kiến nhiều dự thảo luật

VOV.VN -Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng nay (29/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi chiều các đại biểu thảo luận tại tổ.

Hôm nay, Quốc hội nghe và cho ý kiến nhiều dự thảo luật

Hôm nay, Quốc hội nghe và cho ý kiến nhiều dự thảo luật

VOV.VN -Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng nay (29/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi chiều các đại biểu thảo luận tại tổ.