Tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước

VOV.VN -Năm 2014, các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi, góp phần vun đắp tình láng giềng hữu nghị Việt-Trung.

“Tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần được gìn giữ và phát triển theo tinh thần 16 chữ và 4 tốt, đưa mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn, tin cậy hơn, cùng ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước”. Điều này đã được khẳng định tại lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc diễn ra sáng nay (17/1) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM Tất Thành Cang cho biết: thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong trong việc tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung Quốc. Đến nay, thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều thành phố, địa phương lớn của Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông, Thượng Hải, Quảng Châu, Triết Giang, Thẩm Dương…

Trong năm 2014, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa thành phố và Trung Quốc đạt hơn 7,3 tỷ USD. Các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa nghệ thuật cũng diễn ra sôi nổi, góp phần vun đắp, tăng cường sự hiểu biết, tình láng giềng hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Sài Văn Nhuệ cũng khẳng định: phía Trung Quốc sẽ luôn tuân theo phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” cùng tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, ra sức thúc đẩy mối quan hệ Trung Việt không ngừng tiến về phía trước.

“Thực tiễn 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chứng minh, dẫu rằng tình hình quốc tế biến động thế nào, hai bên có gặp phải thăng trầm và khó khăn gì đi nữa, chỉ cần chúng ta dự trên đại cục, giữ gìn và phát triển công cuộc chủ nghĩa, tăng thêm tin cậy và hợp tác, giải quyết và kiểm soát tốt bất đồng, mối quan hệ hợp tác hữu nghị Trung –Việt sẽ không ngừng được củng cố và phát triển”, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP HCM Sài Văn Nhuệ nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN-Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng thời mong muốn Trung Quốc coi Việt Nam phát triển thịnh vượng là cơ hội cho Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN-Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng thời mong muốn Trung Quốc coi Việt Nam phát triển thịnh vượng là cơ hội cho Trung Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ

VOV.VN - Tối 15/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ

VOV.VN - Tối 15/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc
Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Đoàn thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Đoàn thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc
Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sự kiện này. Thành phố có quan hệ hữu nghị với nhiều địa phương Trung Quốc.

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sự kiện này. Thành phố có quan hệ hữu nghị với nhiều địa phương Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng ĐHSP Quảng Tây sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng ĐHSP Quảng Tây sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Chính hiệp TƯ Trung Quốc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Chính hiệp TƯ Trung Quốc

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, chuyến thăm là biểu hiện sinh động của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Chính hiệp TƯ Trung Quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Chính hiệp TƯ Trung Quốc

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, chuyến thăm là biểu hiện sinh động của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung...