Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Morocco

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định điều này trong buổi tiếp Tổng Bí thư Đảng PPS.

Chiều 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa Xã hội Morocco (PPS) do đồng chí Mohmed Nabin Benadala, Tổng Bí thư PPS, Bộ trưởng Nhà ở và Chính sách Đô thị Vương quốc Morocco dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Đồng chí Nabin Benadala bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam; cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn; nhấn mạnh những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Morocco nói riêng và nhân dân châu Phi nói chung dành cho Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Tổng Bí thư PPS thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả tốt đẹp của cuộc Hội đàm với đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; thông báo một số nét lớn về tình hình Morocco và Đảng PPS, cũng như tình hình khu vực Bắc Phi – Trung Đông gần đây; bày tỏ mong muốn thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai đảng, hai nước và trân trọng mời Đảng ta cử đoàn tham dự Đại hội IX của Đảng PPS sẽ tổ chức vào tháng 6/2014.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Đảng PPS sang thăm Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ, tình đoàn kết quý báu mà các lực lượng cánh tả, tiến bộ và nhân dân Morocco đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; chúc mừng những thành tựu mà Morocco đã đạt được trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu tác động của những biến động chính trị khu vực đối với tình hình trong nước; bày tỏ tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của các đảng chính trị tại Morocco, trong đó có Đảng PPS, chính phủ Morocco sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần nâng cao vị thế của Morocco tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với đồng chí Tổng Bí thư PPS một số nét về tình hình Việt Nam; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các nước châu Phi, trong đó có Vương quốc Morocco; bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và có các chính sách, cơ chế và cơ sở pháp lý thích hợp để tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại…, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa Xã hội Morocco đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai đảng, hai nước như trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế...

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch; có các cuộc làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Xây dựng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và thăm một số cơ sở kinh tế-văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm và tham dự Tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm và tham dự Tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia

VOV.VN -Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường quan hệ, hợp tác nhiều mặt với Malaysia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia

VOV.VN -Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường quan hệ, hợp tác nhiều mặt với Malaysia.

Dâng hương kỷ niệm 107 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Dâng hương kỷ niệm 107 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN -Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhà lãnh đạo lỗi lạc, có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Dâng hương kỷ niệm 107 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Dâng hương kỷ niệm 107 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN -Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhà lãnh đạo lỗi lạc, có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Bulgaria
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Bulgaria

VOV.VN - Chiều 7/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria - Plamen Oresharski.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Bulgaria

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Bulgaria

VOV.VN - Chiều 7/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria - Plamen Oresharski.