Tổng thư ký ASEAN: “Vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam là rất điển hình”

VOV.VN - Sáng nay, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Đây là chuỗi hoạt động cuối cùng của Năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Sáng nay (12/11), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 với sự tham gia của các lãnh đạo các quốc gia ASEAN. Điểm nổi bật trong chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 là việc các nhà lãnh đạo thảo luận và thông qua Khung phục hồi toàn diện ASEAN và Kế hoạch triển khai cụ thể, đóng vai trò là chiến lược để phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ngoài ra, sẽ có các cuộc thảo luận về Thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại an toàn các chuyến công tác thiết yếu trong khu vực.

Trên cương vị Chủ tịch ASEAN, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ công bố Giải thưởng ASEAN 2020. Được phát động vào năm 2018, Giải thưởng ASEAN nhằm ghi nhận những thành tựu và đóng góp đầy cảm hứng của một cá nhân hoặc tổ chức trong việc xây dựng bản sắc ASEAN và thúc đẩy tinh thần ASEAN tinh thần. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng sẽ gặp những người đồng cấp từ các Đối tác, Đối thoại của ASEAN trong một loạt các hội nghị cấp cao ASEAN+1.

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đánh giá: “Vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay của Việt Nam là rất điển hình. Mặc dù phải đối phó với các thách thức của đại dịch toàn cầu Covid-19 và thiên tai trong nước, Việt Nam đã thể hiện khả năng lãnh đạo, đem lại một  khu vực gắn kết và ứng phó với các thách thức, đặt vai trò Trung tâm của ASEAN và lợi ích của người dân làm trọng tâm.”

Trong năm 2020, do đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo ASEAN, dưới sự dẫn của Chủ tịch Việt Nam, đã có ba Hội nghị trực tuyến cấp cao, đó là Hội nghị Cấp cao ASEAN Đặc biệt và Hội nghị Cấp cao ASEAN +3 đặc biệt vào ngày 14/4 và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 vào ngày 26/6.

Năm 2021, Brunei Darussalam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. ASEAN được thành lập tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 khi năm thành viên sáng lập - Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan - ký Tuyên bố ASEAN. Kể từ đó, ASEAN đã mở rộng với 10 quốc gia thành viên. Bên cạnh 5 quốc gia sáng lập còn có Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37
Ảnh: Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội dưới hình thức trực tuyến.

Ảnh: Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Ảnh: Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội dưới hình thức trực tuyến.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Thúc đẩy phục hồi tổng thể thời kỳ hậu Covid-19
Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Thúc đẩy phục hồi tổng thể thời kỳ hậu Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 là một trong những nội dung trọng tâm được tất cả các nước quan tâm thảo luận tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Thúc đẩy phục hồi tổng thể thời kỳ hậu Covid-19

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Thúc đẩy phục hồi tổng thể thời kỳ hậu Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 là một trong những nội dung trọng tâm được tất cả các nước quan tâm thảo luận tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Sẽ kết thúc đàm phán và ký kết RCEP
Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Sẽ kết thúc đàm phán và ký kết RCEP

VOV.VN - Tại hội nghị lần này, các nước sẽ chính thức kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), khẳng định quyết tâm mạnh mẽ về tự do hóa thương mại và liên kết của ASEAN và các Đối tác.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Sẽ kết thúc đàm phán và ký kết RCEP

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Sẽ kết thúc đàm phán và ký kết RCEP

VOV.VN - Tại hội nghị lần này, các nước sẽ chính thức kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), khẳng định quyết tâm mạnh mẽ về tự do hóa thương mại và liên kết của ASEAN và các Đối tác.

Giữ gìn một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất
Giữ gìn một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế, đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của Đông Nam Á và Cộng đồng ASEAN".

Giữ gìn một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất

Giữ gìn một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế, đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của Đông Nam Á và Cộng đồng ASEAN".