Bắc Kinh triển khai “nhân viên” robot tại các công viên

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai 72 “nhân viên” robot tại 14 công viên trong thành phố vào mùa Hè này, đảm nhận các nhiệm vụ như dọn dẹp vệ sinh, tuần tra, hướng dẫn tham quan, phát hiện và côn trùng gây hại hay nhắc nhở các hành vi thiếu văn minh.


Tại Công viên Ngọc Uyên Đàm, 11 robot đã làm nhiệm vụ. Một robot tuần tra màu trắng cao 1,5m có thể di chuyển linh hoạt giữa dòng người tham quan. Được trang bị hơn 10 mô hình AI có độ chính xác cao, radar cảm biến bên ngoài và camera nhận diện, robot có thể phát hiện các hành vi như hút thuốc và phát thông báo nhắc nhở bằng giọng nói thông qua các đoạn âm thanh được cài đặt sẵn.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe này. Lớp giấy dán trang trí trên thân xe trông rất ấn tượng. Khi đến gần, tôi thấy xe có khả năng tự dừng lại, thực sự toát lên vẻ hiện đại và công nghệ cao”, chị Hình - một người dân Bắc Kinh chia sẻ.

Còn theo ông Hạ Siêu, Đội trưởng Đội Quản lý Công viên Ngọc Uyên Đàm, chiếc xe này còn có khả năng kiểm tra thiết bị và cứu hộ. “Đây là xe tuần tra tự hành cấp độ 4, được trang bị các vật dụng cứu hộ khẩn cấp như bình chữa cháy và bộ sơ cứu. Trong trường hợp khẩn cấp, chiếc xe giống như một điểm ứng phó khẩn cấp”, ông Siêu cho hay.

Không chỉ ở Ngọc Uyên Đàm, tại Di Hòa Viên, các robot vệ sinh hoạt động chỉ trong vòng 30 giây sau khi nhân viên vệ sinh thiết lập khu vực hoạt động và chọn chế độ làm sạch thông qua ứng dụng di động. Các robot này có khả năng làm sạch dọc các tuyến đường chính và tự động phun nước, đồng thời có thể điều chỉnh cường độ làm sạch dựa trên lượng rác phát hiện được. Chúng cũng có thể chủ động tránh người đi bộ và các phương tiện giao thông.

Công viên Di Hòa Viên cũng đã đưa vào sử dụng các robot hướng dẫn viên thông minh, có khả năng thuyết minh dọc theo các tuyến đường được thiết lập sẵn, cũng như giải đáp thắc mắc của du khách và nhắc nhở họ giữ gìn trật tự.

Trong khi đó, công viên Tử Trúc Viên đã triển khai 4 loại robot “hơi thở thông minh”, mô phỏng quá trình con người thở ra khí carbon để thu hút và bắt muỗi, giúp giảm mật độ muỗi tại các khu vực cụ thể.

Nhân viên công viên cũng có thể sử dụng điện thoại di động để theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, phân tích chu kỳ hoạt động của côn trùng gây hại và thiết lập các kế hoạch phòng ngừa có trọng tâm, qua đó khắc phục những hạn chế của phương pháp kiểm tra thủ công.

Bắc Kinh bắt đầu thiết lập mô hình thí điểm ứng dụng sáng tạo “robot + cảnh quan” đầu tiên tại Ngọc Uyên Đàm vào năm 2024 và đưa các robot vào vận hành thử nghiệm. Hai năm qua, 23 thiết bị robot đã trải qua quá trình thử nghiệm thực địa tại đây. Năm nay, 72 “nhân viên” robot đã được đưa vào sử dụng tại 14 công viên trong thành phố.

Ông Chu Tử Ngưu, Phó Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin thuộc Trung tâm Quản lý công viên thành phố Bắc Kinh cho biết, trung tâm sẽ điều phối dữ liệu vận hành từ các robot tại các công viên, tăng cường giám sát dữ liệu, theo dõi thời gian thực, định vị chính xác và phân tích đa chiều về hiệu suất hoạt động của robot.

“Robot đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động của chúng tôi, chúng có thể thực hiện việc tuần tra liên tục suốt ngày đêm. Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế với các nhà sản xuất, giúp họ phát triển những mẫu mã và tính năng mới thiết kế chuyên biệt cho môi trường công viên cũng như các tình huống sử dụng cụ thể”, ông Ngưu nói.

Theo Bắc Kinh nhật báo, trên thực tế, từ công viên đến các nhà máy, Bắc Kinh đang đẩy mạnh triển khai robot trong các công việc tẻ nhạt, bẩn thỉu, nguy hiểm và khó khăn, nhằm thúc đẩy quá trình tích hợp robot vào hoạt động sản xuất thực tế và đời sống thường nhật.

Mục tiêu dài hạn của quá trình này là sau năm 2030, robot đạt được khả năng vận hành tự học trong nhiều loại hình công việc, thực hiện tự động các tác vụ đa dạng trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, cũng như thiết lập sự cộng sinh an toàn cao giữa con người và robot trong môi trường gia đình.

20260729636f7c1597b7457cb5474888ad2f2ee5_xxjwshe000074_20260729_cbmfn0a001.jpg

Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ siết kiểm soát robot nhập khẩu

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cho ra mắt một robot có hình dạng đặc biệt lai giữa bánh xe và chân kiểu “nhân mã” đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cho ra mắt một robot có hình dạng đặc biệt lai giữa bánh xe và chân kiểu “nhân mã” đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc chiếm hơn 1/2 nguồn cung robot hình người toàn cầu
Trung Quốc chiếm hơn 1/2 nguồn cung robot hình người toàn cầu

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) hôm nay (20/7) cho biết, sản phẩm robot hình người của nước này đã chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu, trong bối cảnh ngành công nghiệp robot thông minh của Trung Quốc đang tăng tốc.

Trung Quốc chiếm hơn 1/2 nguồn cung robot hình người toàn cầu

Trung Quốc chiếm hơn 1/2 nguồn cung robot hình người toàn cầu

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) hôm nay (20/7) cho biết, sản phẩm robot hình người của nước này đã chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu, trong bối cảnh ngành công nghiệp robot thông minh của Trung Quốc đang tăng tốc.

Mỹ dùng robot hình người của Trung Quốc thực hiện ca phẫu thuật lợn sống
Mỹ dùng robot hình người của Trung Quốc thực hiện ca phẫu thuật lợn sống

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đã sử dụng robot hình người của Trung Quốc để thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi tiêu chuẩn trên 2 con lợn sống đầu tiên trên thế giới.

Mỹ dùng robot hình người của Trung Quốc thực hiện ca phẫu thuật lợn sống

Mỹ dùng robot hình người của Trung Quốc thực hiện ca phẫu thuật lợn sống

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đã sử dụng robot hình người của Trung Quốc để thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi tiêu chuẩn trên 2 con lợn sống đầu tiên trên thế giới.

Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”
Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”

VOV.VN - Robot của Ukraine mang theo súng máy hạng nặng M2 Browning hơn 100 năm tuổi ra chiến trường, giúp binh sĩ không phải trực tiếp mang vác và chiến đấu

Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”

Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”

VOV.VN - Robot của Ukraine mang theo súng máy hạng nặng M2 Browning hơn 100 năm tuổi ra chiến trường, giúp binh sĩ không phải trực tiếp mang vác và chiến đấu

Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi
Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi

VOV.VN - Một công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội nước này.

Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi

Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi

VOV.VN - Một công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội nước này.