Cô gái xinh đẹp bị bỏng cồn đã qua đời

VOV.VN -Chị Lê Thị Công Luận (26 tuổi) không may bị bỏng cồn tới 80% cơ thể, bỏng sâu 40%, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện đã không qua khỏi.

Sáng 12/11, sau nhiều ngày được gia đình, các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng đã nhiễm độc vào máu nên chị Lê Thị Công Luận (SN 1988, xã Hoàng Ngọc, huyện Hoằng Hóa-Thanh Hóa)- nhân vật trong bài viết: Lời khẩn cầu của người chồng có vợ bị lửa “thiêu sống” đăng tải trên VOV.VN đã trút hơi thở cuối cùng.

Chị Lê Thị Công Luận trước khi bị bỏng nặng (Ảnh gia đình cung cấp)

Chị Luận không may bị bỏng cồn, được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu-Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng bỏng 80% cơ thể, bỏng sâu 40%, tính mạng bị đe dọa. Do vết bỏng quá nặng nên chị Luận luôn mê sảng, lúc tỉnh thì la đau rát nên các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau liên tục.

Chị Luận vốn là cô gái xinh xắn, hiền lành, chịu thương chịu khó, hòa đồng với mọi người. Chị đang theo học cao học ở Trường Học viện Quản lý giáo dục chuyên ngành Quản lý giáo dục, đến tháng 12/2014 chị sẽ bảo vệ luận án Thạc sĩ. Chị vừa lập gia đình vào tháng 5/2014.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị vừa đi học vừa tranh thủ buổi tối đi dạy trẻ tự kỷ ở các gia đình để kiếm thêm thu nhập.

Chị Luận không may bị bỏng cồn tới 80% cơ thể, bỏng sâu 40%, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện đã không qua khỏi (Ảnh gia đình cung cấp)

Trong nỗi đau quá lớn, anh Quyết (chồng chị Luận) không quên cám ơn những bạn đọc hảo tâm những ngày qua luôn chia sẻ động viên, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Trước đó, vào tối 18/10, sau khi đi thăm bà ngoại đang điều trị tại BV Quân đội 108, hai vợ chồng chị Luận về nhà trọ tại khu vực huyện Thanh Trì (Hà Nội). Về tối khuya, đói bụng nên chị Luận xuống bếp nướng mực để hai vợ chồng cùng ăn. Trong lúc nướng mực, chị Luận lấy chai cồn ở trên nóc bếp nhưng không may chai cồn rơi đổ hết vào người. Gần đó lửa đang cháy khiến cồn bắt lửa rồi cháy lan khắp cơ thể. Sau khi sơ cứu tại BV Xanh Pôn, trong đêm 18/10, chị Luận được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực- Viện Bỏng Quốc gia điều trị nhưng không qua khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình cảnh nguy nan của bé 8 tuổi bị bỏng nặng
Tình cảnh nguy nan của bé 8 tuổi bị bỏng nặng

Va phải nồi nước sôi, bé Quang Huy bị bỏng 35% cơ thể; sâu độ 2, độ 3; nặng nhất ở phần mặt, lưng và mông.  Trao tiền kiều bào ủng hộ cháu Vũ Quang Huy

Tình cảnh nguy nan của bé 8 tuổi bị bỏng nặng

Tình cảnh nguy nan của bé 8 tuổi bị bỏng nặng

Va phải nồi nước sôi, bé Quang Huy bị bỏng 35% cơ thể; sâu độ 2, độ 3; nặng nhất ở phần mặt, lưng và mông.  Trao tiền kiều bào ủng hộ cháu Vũ Quang Huy

Lời khẩn cầu của người chồng có vợ bị lửa “thiêu sống”
Lời khẩn cầu của người chồng có vợ bị lửa “thiêu sống”

VOV.VN -Chị Luận bị bỏng nặng tới 80% cơ thể, nguy hiểm tới tính mạng và rất cần tấm lòng hảo tâm từ bạn đọc

Lời khẩn cầu của người chồng có vợ bị lửa “thiêu sống”

Lời khẩn cầu của người chồng có vợ bị lửa “thiêu sống”

VOV.VN -Chị Luận bị bỏng nặng tới 80% cơ thể, nguy hiểm tới tính mạng và rất cần tấm lòng hảo tâm từ bạn đọc

Người phụ nữ nghèo bị bỏng toàn thân
Người phụ nữ nghèo bị bỏng toàn thân

"Lúc rửa, thay băng, vì đau quá mẹ bảo cho liều thuốc để mẹ chết đi, đừng làm khổ bố và các con nữa. Cả người mẹ gần như không còn mảnh da nào", An (Hà Tĩnh) khóc khi kể về người mẹ bị bỏng xăng toàn thân.

Người phụ nữ nghèo bị bỏng toàn thân

Người phụ nữ nghèo bị bỏng toàn thân

"Lúc rửa, thay băng, vì đau quá mẹ bảo cho liều thuốc để mẹ chết đi, đừng làm khổ bố và các con nữa. Cả người mẹ gần như không còn mảnh da nào", An (Hà Tĩnh) khóc khi kể về người mẹ bị bỏng xăng toàn thân.

Thanh niên người Dao, 17 tuổi, bị bỏng điện phải cắt 2 tay!
Thanh niên người Dao, 17 tuổi, bị bỏng điện phải cắt 2 tay!

VOV.VN - Tẩn A Lai đang trong giai đoạn rất khó khăn, mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ!

Thanh niên người Dao, 17 tuổi, bị bỏng điện phải cắt 2 tay!

Thanh niên người Dao, 17 tuổi, bị bỏng điện phải cắt 2 tay!

VOV.VN - Tẩn A Lai đang trong giai đoạn rất khó khăn, mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ!

Bé trai 2 tuổi, bỏng 40%
Bé trai 2 tuổi, bỏng 40%

Bé Nguyễn Văn Thái 2 tuổi, con anh Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi) và chị Trịnh Thị Thơm (22 tuổi), nhà ở xóm 6 xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.

Bé trai 2 tuổi, bỏng 40%

Bé trai 2 tuổi, bỏng 40%

Bé Nguyễn Văn Thái 2 tuổi, con anh Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi) và chị Trịnh Thị Thơm (22 tuổi), nhà ở xóm 6 xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.

Giúp em bé 10 tuổi bị bỏng toàn thân
Giúp em bé 10 tuổi bị bỏng toàn thân

Cháu Vũ Văn Dương 10 tuổi, con anh Vũ Văn Lam, và chị Trần Thị My ở tổ 45 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.

Giúp em bé 10 tuổi bị bỏng toàn thân

Giúp em bé 10 tuổi bị bỏng toàn thân

Cháu Vũ Văn Dương 10 tuổi, con anh Vũ Văn Lam, và chị Trần Thị My ở tổ 45 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.

Giúp cháu bé 9 tuổi bỏng 60%
Giúp cháu bé 9 tuổi bỏng 60%

Dù bị bỏng tới 60% cơ thể, nhưng em Nguyễn Thị Nga, 9 tuổi, luôn mong được trở lại lớp học cùng bạn bè.

Giúp cháu bé 9 tuổi bỏng 60%

Giúp cháu bé 9 tuổi bỏng 60%

Dù bị bỏng tới 60% cơ thể, nhưng em Nguyễn Thị Nga, 9 tuổi, luôn mong được trở lại lớp học cùng bạn bè.

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp
Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

VOV.VN - Những san sẻ của các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình em vơi bớt đi gánh nặng từ biến cố này.

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

VOV.VN - Những san sẻ của các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình em vơi bớt đi gánh nặng từ biến cố này.

Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân
Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân

VOV.VN -Bé Vy bị bỏng nặng khi ngã vào nồi nước sôi. Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa phải trông nhờ vào các tấm lòng hảo tâm

Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân

Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân

VOV.VN -Bé Vy bị bỏng nặng khi ngã vào nồi nước sôi. Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa phải trông nhờ vào các tấm lòng hảo tâm