Có thêm chuyến bay thẳng đưa du khách Nga đến Phú Quốc

VOV.VN - Hãng hàng không Aeroflot sẽ khai thác đường bay thường lệ từ Moscow đến Phú Quốc (SVO - PQC), với tần suất 2 chuyến/tuần từ ngày 15/10 bằng máy bay thân rộng. Năm nay các chương trình bay charter từ Nga đến Phú Quốc sẽ được khởi động từ cuối tháng 9, sớm hơn thời điểm trung tuần tháng 10 năm ngoái.

Phú Quốc sẽ là điểm đến thứ 3 tại Việt Nam mà hãng hàng không Aeroflot khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ từ Nga. Hãng hàng không này hiện khai thác chuyến bay từ Moscow đến TP.HCM, và từ các thành phố Moscow, Irkutsk, Yekaterinburg, Novosibirsk, Vladivostok đến Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhu cầu của du khách Nga về các chuyến du lịch Phú Quốc và Việt Nam nói chung đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nga hiện đứng thứ 3 về số lượng khách đến Việt Nam, với trên 863.500 lượt khách sau 7 tháng năm 2026; đồng thời là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất, đạt 274% so với cùng kỳ năm trước.

Giai đoạn thu đông 2025 - 2026, các công ty lữ hành đã tổ chức thành công loạt chuyến bay charter đưa khách Nga và thị trường CIS tới Phú Quốc, khởi hành từ Moscow và nhiều thành phố khác. Năm nay các chương trình bay charter (chuyến bay thuê bao) từ Nga và thị trường CIS đến Phú Quốc sẽ được khởi động từ cuối tháng 9, sớm hơn thời điểm trung tuần tháng 10 năm ngoái.

Theo Hiệp hội các nhà điều hành du lịch Nga (ATOR), trong mùa thu đông 2026 - 2027, các chương trình du lịch đến đảo Phú Quốc sẽ được khai thác bởi các công ty du lịch lớn như FUN&SUN, PEGAS Touristik, Coral Travel, Anex, Intourist... Các gói tour du lịch Phú Quốc dành cho khách Nga thường được thiết kế lưu trú dài ngày tại các khách sạn từ 3-5 sao.

Phía ATOR cũng khuyến khích du khách sớm đặt tour du lịch mùa đông đến Phú Quốc nếu có nhu cầu, vì càng gần ngày khởi hành, giá càng cao và không có ưu đãi giờ chót. Hiện nay, một số khách sạn cao cấp tại Phú Quốc đã tạm ngừng bán phòng cho các ngày mùa đông, đặc biệt là kỳ nghỉ cuối năm. Tình trạng này được dự báo tương tự như mùa cao điểm năm ngoái tại Phú Quốc, khi từ cuối tháng 9/2025, nhu cầu tăng mạnh khiến việc đặt phòng khách sạn vào các tháng mùa đông đã trở nên khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam sẽ lập kỷ lục trong năm 2026
Dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam sẽ lập kỷ lục trong năm 2026

VOV.VN - Hiệp hội Các nhà điều hành tour Nga (ATOR) dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam trong năm 2026 sẽ lập kỉ lục vào năm 2026.

Dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam sẽ lập kỷ lục trong năm 2026

Dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam sẽ lập kỷ lục trong năm 2026

VOV.VN - Hiệp hội Các nhà điều hành tour Nga (ATOR) dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam trong năm 2026 sẽ lập kỉ lục vào năm 2026.

Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng
Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng

VOV.VN - Sau 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,25 triệu lượt người. Các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga lần lượt là 3 nguồn khách quốc tế lớn nhất trong nửa đầu năm nay.

Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng

Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng

VOV.VN - Sau 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,25 triệu lượt người. Các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga lần lượt là 3 nguồn khách quốc tế lớn nhất trong nửa đầu năm nay.

Quảng Ninh mở rộng thị trường khách Nga, doanh nghiệp du thuyền tăng tốc kết nối
Quảng Ninh mở rộng thị trường khách Nga, doanh nghiệp du thuyền tăng tốc kết nối

VOV.VN - Thông qua chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Liên bang Nga, ngành du lịch Quảng Ninh nói chung và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận với thương hiệu du thuyền Grand Pioneers đạt được nhiều kết quả giá trị, được cụ thể hóa bằng biên bản ghi nhớ với các hiệp hội, hãng lữ hành tại Nga.

Quảng Ninh mở rộng thị trường khách Nga, doanh nghiệp du thuyền tăng tốc kết nối

Quảng Ninh mở rộng thị trường khách Nga, doanh nghiệp du thuyền tăng tốc kết nối

VOV.VN - Thông qua chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Liên bang Nga, ngành du lịch Quảng Ninh nói chung và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận với thương hiệu du thuyền Grand Pioneers đạt được nhiều kết quả giá trị, được cụ thể hóa bằng biên bản ghi nhớ với các hiệp hội, hãng lữ hành tại Nga.

Du lịch Khánh Hòa: Thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khi lượng khách tăng cao
Du lịch Khánh Hòa: Thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khi lượng khách tăng cao

VOV.VN - Ngành du lịch Khánh Hòa đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên tiếng Nga, trong bối cảnh lượng du khách từ Nga và các nước CIS được dự báo sẽ gia tăng đáng kể trong năm 2026.

Du lịch Khánh Hòa: Thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khi lượng khách tăng cao

Du lịch Khánh Hòa: Thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khi lượng khách tăng cao

VOV.VN - Ngành du lịch Khánh Hòa đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên tiếng Nga, trong bối cảnh lượng du khách từ Nga và các nước CIS được dự báo sẽ gia tăng đáng kể trong năm 2026.

Du lịch Quảng Ninh đẩy mạnh chiến lược tăng sức hút đối với du khách Nga
Du lịch Quảng Ninh đẩy mạnh chiến lược tăng sức hút đối với du khách Nga

VOV.VN - Du lịch Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao. Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch.

Du lịch Quảng Ninh đẩy mạnh chiến lược tăng sức hút đối với du khách Nga

Du lịch Quảng Ninh đẩy mạnh chiến lược tăng sức hút đối với du khách Nga

VOV.VN - Du lịch Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao. Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch.