Cách Seoul giữ chân du khách vui chơi từ sáng đến đêm
VOV.VN - Ngành du lịch Seoul đang triển khai kế hoạch phát triển kinh tế đêm nhắm vào khung giờ từ 18h chiều đến 6h sáng hôm sau, nhằm thúc đẩy du khách lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn ở thủ đô của Hàn Quốc.
Ngoài dịch vụ ăn uống, mua sắm và tham quan ban ngày, ngành du lịch Seoul chuẩn bị mở rộng các hoạt động về đêm cho khách du lịch. Kế hoạch này bao gồm tổ chức chợ ẩm thực, các chuyến tham quan bảo tàng buổi tối, leo núi, thiền định tại chùa, trình diễn thiết bị bay không người lái... nhằm định vị thành phố như một điểm đến mở cửa 24/24.
Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh du khách quốc tế đang lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn ở thủ đô của Hàn Quốc. Trong nửa đầu năm nay, 8,23 triệu khách nước ngoài đã đến thăm Seoul, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo chi tiêu bằng thẻ tín dụng đạt 4 tỷ USD, tăng 56,8%. Không chỉ thu hút thêm chi tiêu của du khách, sáng kiến kinh tế đêm là một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm phục vụ người dân bản địa, giúp họ có thời gian tận hưởng cuộc sống tại thành phố sau giờ làm việc.
Một yếu tố then chốt trong hoạt động du lịch về đêm là bảo đảm an ninh và kết nối giao thông. Thành phố Seoul đã chuẩn bị để du khách di chuyển quanh Seoul dễ dàng và an toàn hơn vào ban đêm. Cảnh sát sẽ được triển khai đến các khu vực có đông khách du lịch và tăng cường nhân lực giám sát các con hẻm. Một hệ thống theo dõi dữ liệu về dân số, thời gian lưu trú, doanh thu thương mại địa phương, khiếu nại của người dân và các vấn đề an ninh cũng sẽ được triển khai.
Một loại phương tiện công cộng mang tên "Firefly Bus" được triển khai tại Seoul vào tháng 10, kết nối các điểm tham quan chính ban đêm và các trung tâm giao thông ở các khu vực như Hongdae, Gwanghwamun, Dongdaemun Design Plaza, Myeongdong và Gangnam. Khác với các tuyến xe buýt đêm hiện có, dịch vụ này sẽ tập trung kết nối các điểm du lịch chính với các điểm trung chuyển quan trọng.
Chỉ định các điểm du lịch đêm tại Seoul
Thành phố Seoul sẽ chỉ định 4 địa điểm chính về phát triển du lịch đêm, gồm Dongdaemun Design Plaza, núi Namsan, quảng trường Gwanghwamun và khu vực sông Hán, đồng thời định hướng nội dung cho mỗi khu vực để kéo dài thời gian lưu trú của du khách và lan tỏa lợi ích đến các khu thương mại xung quanh.
Khu vực Dongdaemun Design Plaza sẽ thí điểm một dự án vào tháng 9/2026, theo hướng phát triển một trung tâm về thời trang, thiết kế và ẩm thực hoạt động quanh năm. Núi Namsan sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng đô thị tập trung vào khu rừng và ngắm cảnh đêm, còn quảng trường Gwanghwamun sẽ kết hợp lịch sử với nghệ thuật nghe nhìn. Khu vực ven sông sẽ có thêm các màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái và hoạt động lễ hội.
Bắt đầu từ tháng 9 tới, 8 cơ sở văn hóa của thành phố Seoul, bao gồm các bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật sẽ mở rộng thời gian mở cửa muộn (đến 21h) lên 5 đêm một tuần, so với chỉ một lần mỗi tuần như hiện nay. Các chương trình du lịch đêm cũng sẽ được triển khai tại các vùng núi, đền chùa, kết hợp sự kiện thể thao và lễ hội của Seoul.
Chương trình "Đêm bảo tàng Seoul" sẽ được thí điểm từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, trước khi trở thành chương trình thường xuyên vào năm 2027. Mỗi cơ sở đều tổ chức sự kiện đặc sắc, bao gồm các tour tham quan phù hợp với nhóm gia đình và các buổi nói chuyện của giám tuyển. Chương trình "Chợ đêm Seoul" đặt mục tiêu mở rộng lên 25 địa điểm vào năm 2028 từ 5 địa điểm hiện nay, và chính quyền sẽ tham gia hỗ trợ các nhà hàng lâu đời nhằm nâng cấp không gian, xây dựng thương hiệu và tiếp thị.