45% doanh nghiệp nhỏ và vừa thừa nhận phải chi phí hối lộ

VOV.VN -Đây là kết quả điều tra vừa được Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế tế Trung ương công bố.

 

Nghe chương trình thời sự sáng 5/11 

Tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, hôm nay 5/11, Quốc hội thảo luận một số Dự án luật.

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra Dự án Luât bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, đã được chỉnh lý với nhiều nội dung đổi mới cần xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Cụ thể như về tên Luật; việc mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật; việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và Dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân./.

Ý kiến của phụ huynh học sinh trước quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo cấm dạy thêm học thêm và cho bài tập về nhà đối với học sinh bậc tiểu học.

45% doanh nghiệp nhỏ và vừa thừa nhận phải chi phí hối lộ. Đây là kết quả điều tra vừa được Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế tế Trung ương công bố.

Công an triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo tại Hải Phòng, bắt giữ 44 đối tượng, trong đó phần lớn là người Đài Loan, Trung Quốc.

Trong phần tin quốc tế, tình hình Thái Lan nóng trở lại sau đảo chính. Thủ tướng Thái Lan cảnh báo có thể sử dụng các biện pháp trấn áp các đối tượng chống đối Chính phủ.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt học được rất ít từ khu vực FDI
Doanh nghiệp Việt học được rất ít từ khu vực FDI

VOV.VN - Doanh nghiệp nội chưa tối ưu hóa được mối quan hệ với doanh nghiệp FDI, dẫn tới việc nhận chuyển giao công nghệ diễn ra chậm chạp.

Doanh nghiệp Việt học được rất ít từ khu vực FDI

Doanh nghiệp Việt học được rất ít từ khu vực FDI

VOV.VN - Doanh nghiệp nội chưa tối ưu hóa được mối quan hệ với doanh nghiệp FDI, dẫn tới việc nhận chuyển giao công nghệ diễn ra chậm chạp.

Ukraine xem xét lại các cam kết hòa bình sau bầu cử tại miền Đông
Ukraine xem xét lại các cam kết hòa bình sau bầu cử tại miền Đông

VOV.VN - Phát biểu đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ một chiến dịch quân sự mới tại vùng lãnh thổ đòi ly khai này. 

Ukraine xem xét lại các cam kết hòa bình sau bầu cử tại miền Đông

Ukraine xem xét lại các cam kết hòa bình sau bầu cử tại miền Đông

VOV.VN - Phát biểu đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ một chiến dịch quân sự mới tại vùng lãnh thổ đòi ly khai này. 

Bầu cử ở miền đông Ukraine có thể làm thỏa thuận hòa bình sụp đổ
Bầu cử ở miền đông Ukraine có thể làm thỏa thuận hòa bình sụp đổ

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko tuyên bố nội các an ninh nước này sẽ xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn với phe đối lập, sau cuộc bầu cử miền Đông Ukraine.

Bầu cử ở miền đông Ukraine có thể làm thỏa thuận hòa bình sụp đổ

Bầu cử ở miền đông Ukraine có thể làm thỏa thuận hòa bình sụp đổ

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko tuyên bố nội các an ninh nước này sẽ xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn với phe đối lập, sau cuộc bầu cử miền Đông Ukraine.

Kiev gọi cuộc bầu cử ở miền Đông, Ukraine là "phi pháp"
Kiev gọi cuộc bầu cử ở miền Đông, Ukraine là "phi pháp"

VOV.VN - Kiev cho rằng, cuộc bầu cử tại Luhansk và Donetsk đã vi phạm một thỏa thuận đạt được ngày 5/9 mà Nga cũng tham gia ký.  

Kiev gọi cuộc bầu cử ở miền Đông, Ukraine là "phi pháp"

Kiev gọi cuộc bầu cử ở miền Đông, Ukraine là "phi pháp"

VOV.VN - Kiev cho rằng, cuộc bầu cử tại Luhansk và Donetsk đã vi phạm một thỏa thuận đạt được ngày 5/9 mà Nga cũng tham gia ký.  

Căng thẳng cuộc chiến giành Thượng viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ
Căng thẳng cuộc chiến giành Thượng viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

VOV.VN - Cuộc đua vào Thượng viện đang rất căng thẳng và việc đảng nào giành Thượng viện sẽ chỉ có thể được xác định vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Căng thẳng cuộc chiến giành Thượng viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Căng thẳng cuộc chiến giành Thượng viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

VOV.VN - Cuộc đua vào Thượng viện đang rất căng thẳng và việc đảng nào giành Thượng viện sẽ chỉ có thể được xác định vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Doanh nghiệp nhà nước cản trở tự do cạnh tranh
Doanh nghiệp nhà nước cản trở tự do cạnh tranh

VOV.VN -Theo PGS, TS Trần Đình Thiên, yếu tố cản trở tự do cạnh tranh nhiều nhất chính là doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước cản trở tự do cạnh tranh

Doanh nghiệp nhà nước cản trở tự do cạnh tranh

VOV.VN -Theo PGS, TS Trần Đình Thiên, yếu tố cản trở tự do cạnh tranh nhiều nhất chính là doanh nghiệp nhà nước.

IPO thành công 3 doanh nghiệp trong tháng 10
IPO thành công 3 doanh nghiệp trong tháng 10

3 phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng  (IPO) của 3 DN với tỷ lệ thành công đạt 93%.

IPO thành công 3 doanh nghiệp trong tháng 10

IPO thành công 3 doanh nghiệp trong tháng 10

3 phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng  (IPO) của 3 DN với tỷ lệ thành công đạt 93%.

Bức tranh về doanh nghiệp nội xám màu hơn 2 năm trước
Bức tranh về doanh nghiệp nội xám màu hơn 2 năm trước

VOV.VN -Có khoảng 70% các doanh nghiệp nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn có ảnh hưởng tiêu cực đến điều kiện kinh doanh năm 2013.

Bức tranh về doanh nghiệp nội xám màu hơn 2 năm trước

Bức tranh về doanh nghiệp nội xám màu hơn 2 năm trước

VOV.VN -Có khoảng 70% các doanh nghiệp nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn có ảnh hưởng tiêu cực đến điều kiện kinh doanh năm 2013.

Tại sao doanh nghiệp Việt “phú quý giật lùi”?
Tại sao doanh nghiệp Việt “phú quý giật lùi”?

VOV.VN -Phải tìm ra được nguyên nhân và khắc phục thì mới mong đội ngũ DNNVV trở thành xương sống của nền kinh tế, như các nước khác.

Tại sao doanh nghiệp Việt “phú quý giật lùi”?

Tại sao doanh nghiệp Việt “phú quý giật lùi”?

VOV.VN -Phải tìm ra được nguyên nhân và khắc phục thì mới mong đội ngũ DNNVV trở thành xương sống của nền kinh tế, như các nước khác.