50 cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm mít, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc

VOV.VN - 50 cơ sở kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và chất màu Vàng O đối với mít và sầu riêng xuất khẩu tập trung tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN&MT) vừa có Công văn thông báo danh sách cập nhật 50 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và chất màu Vàng O đối với mít, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cụ thể, 50 cơ sở kiểm nghiệm tập trung tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó, 47 cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi; 39 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu chất màu Vàng O; một số cơ sở được GACC chấp nhận kiểm nghiệm cả hai chỉ tiêu.

TP.HCM là địa phương tập trung nhiều cơ sở kiểm nghiệm với 19 cơ sở, tiếp đến là thành phố Hà Nội và Cần Thơ, mỗi địa phương có 8 cơ sở; Lâm Đồng có 3 cơ sở; Đắk Lắk và Bắc Ninh mỗi địa phương có 2 cơ sở.

Cũng theo Bộ NN&MT cả nước hiện có khoảng 192.000ha trồng sầu riêng. Năm 2025, sản lượng đạt khoảng 1,8 triệu tấn và dự kiến năm 2026 sẽ tăng lên từ 2 triệu đến 2,1 triệu tấn.

Sầu riêng Việt Nam hiện đã có mặt 28 thị trường trên thế giới. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy dư địa phát triển của ngành hàng này còn rất lớn, tuy nhiên, sản lượng tăng nhanh cũng đặt ra áp lực không nhỏ về thị trường và chất lượng.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) cảnh báo, khi nguồn cung ngày càng lớn, việc phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực có thể làm gia tăng rủi ro về giá và đầu ra cho người sản xuất.

Vì vậy, cùng với việc mở rộng thị trường, ngành sầu riêng cần tăng cường kiểm soát chất lượng từ vùng trồng, cơ sở đóng gói và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc để sầu riêng Việt Nam không chỉ tăng về sản lượng, mà còn nâng cao giá trị và giữ được thị trường xuất khẩu bền vững.

6-8-hop-le-hoi-2.jpg

Đắk Lắk yêu cầu tạo giá trị kinh tế thực chất từ Lễ hội Sầu riêng

VOV.VN - Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra chiều 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn bộ các hoạt động của lễ hội phải hướng tới mục tiêu tạo giá trị kinh tế thực chất, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và nâng tầm thương hiệu ngành hàng sầu riêng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk kỳ vọng Lễ hội Sầu riêng tạo giá trị bền vững cho người trồng
Đắk Lắk kỳ vọng Lễ hội Sầu riêng tạo giá trị bền vững cho người trồng

VOV.VN - Chiều nay (5/8), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo Lễ hội Sầu riêng năm 2026, khẳng định lễ hội không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, mở rộng thị trường và tạo giá trị bền vững cho người sản xuất.

Đắk Lắk kỳ vọng Lễ hội Sầu riêng tạo giá trị bền vững cho người trồng

Đắk Lắk kỳ vọng Lễ hội Sầu riêng tạo giá trị bền vững cho người trồng

VOV.VN - Chiều nay (5/8), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo Lễ hội Sầu riêng năm 2026, khẳng định lễ hội không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, mở rộng thị trường và tạo giá trị bền vững cho người sản xuất.

Đắk Lắk hướng tới Kỷ lục Guinness thế giới để quảng bá thương hiệu sầu riêng
Đắk Lắk hướng tới Kỷ lục Guinness thế giới để quảng bá thương hiệu sầu riêng

VOV.VN - Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ chính thức khai mạc với 17 chuỗi hoạt động quy mô lớn. Đắk Lắk hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness với đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới, tạo dấu ấn truyền thông, quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ra thị trường quốc tế.

Đắk Lắk hướng tới Kỷ lục Guinness thế giới để quảng bá thương hiệu sầu riêng

Đắk Lắk hướng tới Kỷ lục Guinness thế giới để quảng bá thương hiệu sầu riêng

VOV.VN - Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ chính thức khai mạc với 17 chuỗi hoạt động quy mô lớn. Đắk Lắk hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness với đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới, tạo dấu ấn truyền thông, quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ra thị trường quốc tế.

Đắk Lắk đề nghị gỡ vướng để hơn 7.600 ha sầu riêng kịp vụ xuất khẩu
Đắk Lắk đề nghị gỡ vướng để hơn 7.600 ha sầu riêng kịp vụ xuất khẩu

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc, đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục và hạ tầng số, tạo thuận lợi cho xuất khẩu.

Đắk Lắk đề nghị gỡ vướng để hơn 7.600 ha sầu riêng kịp vụ xuất khẩu

Đắk Lắk đề nghị gỡ vướng để hơn 7.600 ha sầu riêng kịp vụ xuất khẩu

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc, đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục và hạ tầng số, tạo thuận lợi cho xuất khẩu.

Đắk Lắk kỳ vọng Nghị quyết 36 mở đường cho xuất khẩu sầu riêng minh bạch, bền vững
Đắk Lắk kỳ vọng Nghị quyết 36 mở đường cho xuất khẩu sầu riêng minh bạch, bền vững

VOV.VN - Ngày 31/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/2026/NQ-CP, sửa đổi quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo hướng đơn giản thủ tục, phân cấp, hậu kiểm. Doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng Đắk Lắk kỳ vọng nghị quyết sẽ tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu minh bạch, bền vững.

Đắk Lắk kỳ vọng Nghị quyết 36 mở đường cho xuất khẩu sầu riêng minh bạch, bền vững

Đắk Lắk kỳ vọng Nghị quyết 36 mở đường cho xuất khẩu sầu riêng minh bạch, bền vững

VOV.VN - Ngày 31/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/2026/NQ-CP, sửa đổi quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo hướng đơn giản thủ tục, phân cấp, hậu kiểm. Doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng Đắk Lắk kỳ vọng nghị quyết sẽ tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu minh bạch, bền vững.

Đắk Lắk lần đầu đấu giá sầu riêng tại vùng trồng
Đắk Lắk lần đầu đấu giá sầu riêng tại vùng trồng

VOV.VN - Lần đầu tiên một lô sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã được doanh nghiệp trả giá cao hơn gần 24% so với giá khởi điểm. Hoạt động đấu giá diễn ra sáng 25/7, là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động chính của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Đắk Lắk lần đầu đấu giá sầu riêng tại vùng trồng

Đắk Lắk lần đầu đấu giá sầu riêng tại vùng trồng

VOV.VN - Lần đầu tiên một lô sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã được doanh nghiệp trả giá cao hơn gần 24% so với giá khởi điểm. Hoạt động đấu giá diễn ra sáng 25/7, là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động chính của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.