Đắk Lắk gỡ khó, dồn lực cho ngành xây dựng về đích quý IV

VOV.VN - Sau 9 tháng chỉ tăng 3,95%, ngành xây dựng tỉnh Đắk Lắk phải đạt mức tăng trưởng 70,27% trong quý IV/2026 theo kịch bản đề ra. Trước áp lực này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Xây dựng thay đổi cách làm, khắc phục tình trạng chậm trễ trong triển khai các dự án.

 

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng của tỉnh Đắk Lắk đạt 8,22%, thấp hơn kịch bản 0,94 điểm phần trăm. Trong đó, xây dựng là lĩnh vực thiếu hụt lớn nhất, với giá trị tăng thêm thấp hơn kịch bản khoảng 955 tỷ đồng; riêng quý III chỉ tăng 0,77%.

Nguyên nhân chủ yếu là tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, giải ngân và thi công một số dự án còn chậm. Đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.819 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch. Ở khu vực ngoài ngân sách, một số dự án lớn chưa tạo được khối lượng xây dựng như kỳ vọng. Riêng Bến cảng Bãi Gốc dự kiến thực hiện khoảng 900 tỷ đồng nhưng thực tế mới đạt hơn 30 tỷ đồng.

Nhiều dự án đã được Đắk Lắk tháo gỡ nhưng vẫn chậm triển khai; những vướng mắc về quy hoạch, chỉ tiêu xây dựng kéo dài nhiều tháng chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Đố Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Xây dựng phải chủ động rà soát từng công trình, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, phân định trách nhiệm và tham mưu xử lý, không để lãnh đạo tỉnh phải đi kiểm tra, đôn đốc từng dự án.

Sở Xây dựng phải lập danh mục giá trị xây lắp có thể thực hiện theo từng tháng, theo dõi tiến độ hằng tuần, phối hợp tháo gỡ vướng mắc và đề xuất xử lý những dự án đủ điều kiện nhưng không triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh: “Quý IV này không thay đổi không chuyển biến được thì đến năm 2027 vẫn như thế này thôi. Tôi yêu cầu phải thay đổi phân công nhiệm vụ lại các đồng chí lãnh đạo Sở. Thời gian tiến độ là phải có, quy hoạch của các xã, phường bao giờ duyệt là phải xong. Quy hoạch khu này khu kia các anh phải xong, phải cho ý kiến, không được chậm trễ trong tháng 10. Và tôi yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát lại toàn bộ các nguồn để tạo ra khối lượng".

c-do-huu-huy-.jpg

Đắk Lắk chạy nước rút tăng trưởng quý IV

VOV.VN - Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Đắk Lắk đạt 8,22%. Để cả năm đạt từ 10,02% trở lên, quý IV, tỉnh phải tăng trưởng 13,63%. Áp lực lớn nhất là bù đắp phần hụt của ngành xây dựng, công nghiệp và chuyển nguồn vốn thành khối lượng sản xuất thực tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk kết nối nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Đắk Lắk kết nối nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Để tạo động lực tăng trưởng mới, Đắk Lắk cần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, đưa kết quả khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đắk Lắk kết nối nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đắk Lắk kết nối nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Để tạo động lực tăng trưởng mới, Đắk Lắk cần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, đưa kết quả khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đắk Lắk xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng 2 con số
Đắk Lắk xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng 2 con số

VOV.VN -Chiều 12/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) với chủ đề “Doanh nhân Đắk Lắk – Không gian mới, khát vọng mới”. Đắk Lắk xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đắk Lắk xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng 2 con số

Đắk Lắk xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng 2 con số

VOV.VN -Chiều 12/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) với chủ đề “Doanh nhân Đắk Lắk – Không gian mới, khát vọng mới”. Đắk Lắk xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đắk Lắk kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân tạo 70% nguồn lực phát triển
Đắk Lắk kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân tạo 70% nguồn lực phát triển

VOV.VN -Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực huy động khoảng 700.000 tỷ đồng phát triển kinh tế đến năm 2030.

Đắk Lắk kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân tạo 70% nguồn lực phát triển

Đắk Lắk kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân tạo 70% nguồn lực phát triển

VOV.VN -Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực huy động khoảng 700.000 tỷ đồng phát triển kinh tế đến năm 2030.

Đắk Lắk tranh thủ vốn ODA, đa dạng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Đắk Lắk tranh thủ vốn ODA, đa dạng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN -Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh giải ngân vốn ODA, đồng thời chủ động vận động vốn vay ưu đãi nước ngoài, kết hợp các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng trọng điểm, tạo thêm động lực phát triển.

Đắk Lắk tranh thủ vốn ODA, đa dạng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk tranh thủ vốn ODA, đa dạng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN -Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh giải ngân vốn ODA, đồng thời chủ động vận động vốn vay ưu đãi nước ngoài, kết hợp các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng trọng điểm, tạo thêm động lực phát triển.

Đắk Lắk yêu cầu thúc đẩy chế biến sâu sầu riêng
Đắk Lắk yêu cầu thúc đẩy chế biến sâu sầu riêng

VOV.VN - Tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu sầu riêng cuối vụ năm 2026 và chuẩn bị Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027 là hai nội dung trọng tâm tại Chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 7, do tỉnh Đắk Lắk tổ chức hôm nay (10/10).

Đắk Lắk yêu cầu thúc đẩy chế biến sâu sầu riêng

Đắk Lắk yêu cầu thúc đẩy chế biến sâu sầu riêng

VOV.VN - Tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu sầu riêng cuối vụ năm 2026 và chuẩn bị Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027 là hai nội dung trọng tâm tại Chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 7, do tỉnh Đắk Lắk tổ chức hôm nay (10/10).