Đắk Lắk nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Đến đầu tháng 9, Đắk Lắk mới giải ngân 34,35% kế hoạch vốn đầu tư công, thấp hơn bình quân cả nước. Nhiều cam kết, kịch bản thúc đẩy giải ngân chưa mang lại kết quả. Khi niên độ 2026 gần cạn, tỉnh chuyển hướng: kiểm tra tận công trường, đánh giá nhà thầu, xử lý trách nhiệm nếu chậm do nguyên nhân chủ quan.


Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Đắk Lắk hơn 11.294 tỷ đồng và tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 9.918 tỷ đồng, nhưng chỉ giải ngân gần 3.900 tỷ đồng, đạt 34,35% tổng kế hoạch. Kể cả vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026, Đắk Lắk cũng mới giải ngân chưa tới 2.000 tỷ đồng, đạt 35,47%. Việc chậm giải ngân đã được nhận diện rõ trong từng tháng, từng quý, nhưng những nỗ lực của tỉnh ít đem lại hiệu quả.

Kịch bản mới nhất của Đắk Lắk là trong tháng 8 phải giải ngân ít nhất 3.000 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 604 tỷ đồng. Hơn 2.400 tỷ đồng còn lại, phải dồn sang tháng 9. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết, áp lực này rất khó để vượt qua.

Theo ông Huy: “Nếu tính trên toàn bộ kế hoạch tỉnh giao thì tỷ lệ giải ngân chỉ mới đạt 34,35%. Đây là tỷ lệ rất thấp so với bình quân chung cả nước. Để đạt được mục tiêu lũy kế quý III, trong tháng 9 còn phải giải ngân khoảng 5.154 tỷ đồng. Đây là thách thức vô cùng lớn. Nếu không quyết tâm, không có giải pháp quyết liệt thì rất khó đạt được".

Trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công ở Đắk Lắk, đặt phần lớn lên vai 4 Ban Quản lý dự án. Đến tháng 9, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp còn hơn 1.000 tỷ đồng chưa được giải ngân theo kế hoạch; Ban Đầu tư Xây dựng phía Đông còn 703 tỷ đồng; Ban Buôn Ma Thuột còn 658 tỷ đồng và Ban Tuy Hòa còn 552 tỷ đồng.

Theo ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp (Ban A), với mức “nợ giải ngân” rất cao như hiện nay, Ban khó có khả năng hoàn thành kịch bản giải ngân trong tháng 9. Mỗi dự án đang triển khai đều được chia thành nhiều gói thầu, với nhiều nhà thầu tham gia. Năng lực của các nhà thầu không đồng đều, dẫn đến tình trạng nhà thầu làm tốt phải chờ nhà thầu làm chậm.

“Với giá trị giải ngân theo kịch bản của tỉnh đề ra thì Ban A tin chắc rằng Ban A không đạt được. Có gói thầu chỉ 28 - 30 tỷ đồng mà 3 - 4 nhà thầu thi công trong một dự án. Ông làm nền, làm mặt, ông làm cầu, làm cống. Thế bây giờ ôn làm tốt nhiều khi lại phải chờ ông kia" - ông Đông chia sẻ.

Tình trạng kẻ làm tốt, người làm chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, không chỉ xảy ra ở các nhà thầu mà còn ở chính các Ban Quản lý dự án của Đắk Lắk. Trong khi Ban A có vốn mà chưa thể giải ngân, thì Ban Tuy Hoà  đã hết vốn mà chưa được rót vốn kịp. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt nhân công và chi phí hợp đồng cũ không còn phù hợp với thực tế cũng đang là rào cản lớn.

Ông Trà Kim Hội, Giám đốc Ban Quản lý khu vực Tuy Hòa cho biết, dù đã đề nghị bổ sung 20 tỷ đồng để giải ngân sớm trong tuần đầu tháng 9/2026, nhưng việc đạt mục tiêu cả năm vẫn là một khó khăn, vì vật liệu xây dựng tăng giá.

“Các công trình vừa rồi giao mặt bằng nhưng mà giá thì từ 2019 - 2020, nhà thầu thì lỗ quá nên khó tiếp cận công trình. Vừa rồi cũng đã xử lý chuyển sang nhà thầu mới để giải cứu được 3 công trình, nhưng mà tình hình thi công thì cũng không mạnh lắm" - ông Hội bày tỏ.

Đắk Lắk đã sắp bước qua giai đoạn thuận lợi để các dự án đẩy nhanh tiến độ, qua đó tăng tốc giải ngân, vì 3 tháng tới sẽ là cao điểm mùa mưa. Tuy nhiên, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk không đồng ý viện dẫn khó khăn thời tiết. Ông Huy yêu cầu chuyển mạnh kiểm tra thực địa, rà soát năng lực thi công thực tế của từng nhà thầu.     

“Tôi yêu cầu là các đồng chí lãnh đạo UBND phải sắp lịch để đi kiểm kiểm tra ở ngoài ngoài công trường về chuyện giải ngân đầu tư công. Đi tận công trường xem xem nhà thầu người ta có máy móc thiết bị không, có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát. Và phải đảm bảo rằng từ thời điểm này đến cuối năm giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong trường hợp vướng thì chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế” - ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Thời gian còn lại của niên độ ngân sách năm 2026 không còn nhiều. Việc siết chặt kỷ cương, kiểm tra tận công trường và kiên quyết thay thế các nhà thầu, cán bộ yếu kém là giải pháp cấp thiết để Đắk Lắk biến những cam kết trên giấy thành khối lượng thực tế trên công trường.

quang-canh.jpg

Áp lực giải ngân vốn đầu tư công đè nặng lên Đắk Lắk

VOV.VN -Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng nay (7/9), lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dành nhiều thời gian đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến đầu tháng 9, tỷ lệ giải ngân đạt chưa tới 35% tổng kế hoạch, đứng thứ 30/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong khi chỉ còn 4 tháng nữa kết thúc niên độ ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số
Đắk Lắk gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Từ Chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng đến việc siết chặt kỷ luật giải ngân, đang tạo ra chuyển biến rõ rệt

Đắk Lắk gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Từ Chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng đến việc siết chặt kỷ luật giải ngân, đang tạo ra chuyển biến rõ rệt

45 ngày đêm tạo chuyển biến mạnh trong giải phóng mặt bằng ở Đắk Lắk
45 ngày đêm tạo chuyển biến mạnh trong giải phóng mặt bằng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt, Chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét, với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên.

45 ngày đêm tạo chuyển biến mạnh trong giải phóng mặt bằng ở Đắk Lắk

45 ngày đêm tạo chuyển biến mạnh trong giải phóng mặt bằng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt, Chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét, với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên.

Đắk Lắk tăng mức hỗ trợ, đầu tư điều kiện học tập ở vùng khó khăn
Đắk Lắk tăng mức hỗ trợ, đầu tư điều kiện học tập ở vùng khó khăn

VOV.VN - Năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học sinh và đầu tư điều kiện học tập, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Đắk Lắk tăng mức hỗ trợ, đầu tư điều kiện học tập ở vùng khó khăn

Đắk Lắk tăng mức hỗ trợ, đầu tư điều kiện học tập ở vùng khó khăn

VOV.VN - Năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học sinh và đầu tư điều kiện học tập, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng
Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy điện gió công suất 48MW, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng tái tạo Nam Việt Phú Yên đầu tư, với 100% vốn tự có.

Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng

Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy điện gió công suất 48MW, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng tái tạo Nam Việt Phú Yên đầu tư, với 100% vốn tự có.

Đắk Lắk yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu đô thị trọng điểm
Đắk Lắk yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu đô thị trọng điểm

VOV.VN - Sáng 26/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hai dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tân An. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đấu giá và rà soát quy hoạch theo hướng khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng.

Đắk Lắk yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu đô thị trọng điểm

Đắk Lắk yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu đô thị trọng điểm

VOV.VN - Sáng 26/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hai dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tân An. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đấu giá và rà soát quy hoạch theo hướng khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng.