Đắk Lắk tăng trưởng 9 tháng 8,22%, áp lực quý IV lớn

VOV.VN - GRDP 9 tháng của Đắk Lắk đạt 8,22%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các nguồn lực đã thu hút sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.


9 tháng năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công theo nguyên tắc “6 rõ”. GRDP 9 tháng của tỉnh đạt 8,22%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ USD; du lịch bứt phá đón khoảng 8,34 triệu lượt khách.

Đắk Lắk cũng đã xử lý dứt điểm được 258/396 dự án tồn đọng. Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 40% kế hoạch. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV Đắk Lắk cần phấn đấu tăng trưởng đạt trên 13%.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 3 tháng cuối năm, địa phương còn phải thu ngân sách 7.254 tỷ đồng và giải ngân 8.702 tỷ đồng vốn đầu tư công. Những điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, tốc độ chuyển vốn đăng ký, cam kết đầu tư thành vốn thực hiện. Một số nơi còn chậm trong thực thi nhiệm vụ, phối hợp giữa các sở, ngành chưa đồng bộ.

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu quý IV phải chuyển mạnh cách điều hành, không chỉ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu mà phải tạo ra sản phẩm và giá trị thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản, trong khi nhiều nguồn lực mới dừng ở khâu chủ trương, chưa thực sự đi vào nền kinh tế. Vì vậy, quý IV phải tập trung cao độ để chuyển các nguồn lực này thành tăng trưởng.

“Tốc độ chuyển hóa các nguồn lực và động lực tăng trưởng thành kết quả thực tế là chưa đáp ứng được yêu cầu. Dự án chúng ta thu hút khá nhiều, làm việc cũng rất là tích cực, thu hút nhiều nguồn vốn mới nhưng hầu như cũng ở trong giai đoạn là mới xem xét, nghiên cứu và cấp chủ trương đầu tư, chứ chưa đưa một đồng nào vào trong thực tế để phục vụ cho tăng trưởng”, ông Triết nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu tập trung đồng bộ cả đầu tư công và nguồn vốn ngoài ngân sách; từ nay đến cuối năm phải huy động thêm khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư, đồng thời rà soát danh mục dự án để ưu tiên những công trình, dự án có khả năng tạo sản phẩm và đóng góp ngay cho tăng trưởng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Đắk Lắk nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Đến đầu tháng 9, Đắk Lắk mới giải ngân 34,35% kế hoạch vốn đầu tư công, thấp hơn bình quân cả nước. Nhiều cam kết, kịch bản thúc đẩy giải ngân chưa mang lại kết quả. Khi niên độ 2026 gần cạn, tỉnh chuyển hướng: kiểm tra tận công trường, đánh giá nhà thầu, xử lý trách nhiệm nếu chậm do nguyên nhân chủ quan.

Đắk Lắk nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đắk Lắk nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Đến đầu tháng 9, Đắk Lắk mới giải ngân 34,35% kế hoạch vốn đầu tư công, thấp hơn bình quân cả nước. Nhiều cam kết, kịch bản thúc đẩy giải ngân chưa mang lại kết quả. Khi niên độ 2026 gần cạn, tỉnh chuyển hướng: kiểm tra tận công trường, đánh giá nhà thầu, xử lý trách nhiệm nếu chậm do nguyên nhân chủ quan.

Đắk Lắk số hóa dữ liệu, chuyển đổi số giáo dục
Đắk Lắk số hóa dữ liệu, chuyển đổi số giáo dục

VOV.VN - Từ số hóa văn bằng, chứng chỉ, học bạ đến xây dựng hệ thống điều hành giáo dục thông minh, Đắk Lắk đang chuyển từ ứng dụng công nghệ trong từng khâu sang chuyển đổi số toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đắk Lắk số hóa dữ liệu, chuyển đổi số giáo dục

Đắk Lắk số hóa dữ liệu, chuyển đổi số giáo dục

VOV.VN - Từ số hóa văn bằng, chứng chỉ, học bạ đến xây dựng hệ thống điều hành giáo dục thông minh, Đắk Lắk đang chuyển từ ứng dụng công nghệ trong từng khâu sang chuyển đổi số toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đắk Lắk gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh
Đắk Lắk gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

VOV.VN - Trong chương trình học tập, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 29/9, Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng làm việc với tỉnh Đắk Lắk về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Đắk Lắk gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Đắk Lắk gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

VOV.VN - Trong chương trình học tập, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 29/9, Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng làm việc với tỉnh Đắk Lắk về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Đắk Lắk tìm vị trí riêng trên bản đồ du lịch
Đắk Lắk tìm vị trí riêng trên bản đồ du lịch

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải làm rõ vị trí trên bản đồ du lịch, có sản phẩm khác biệt và phục vụ các nhóm du khách chuyên biệt.

Đắk Lắk tìm vị trí riêng trên bản đồ du lịch

Đắk Lắk tìm vị trí riêng trên bản đồ du lịch

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải làm rõ vị trí trên bản đồ du lịch, có sản phẩm khác biệt và phục vụ các nhóm du khách chuyên biệt.

Đắk Lắk đổi mới đối ngoại nhân dân, hướng tới hợp tác thiết thực
Đắk Lắk đổi mới đối ngoại nhân dân, hướng tới hợp tác thiết thực

VOV.VN - Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk xác định đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng mở rộng, làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc tế, gắn vận động nguồn lực với nhu cầu phát triển của địa phương.

Đắk Lắk đổi mới đối ngoại nhân dân, hướng tới hợp tác thiết thực

Đắk Lắk đổi mới đối ngoại nhân dân, hướng tới hợp tác thiết thực

VOV.VN - Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk xác định đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng mở rộng, làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc tế, gắn vận động nguồn lực với nhu cầu phát triển của địa phương.