Đắk Lắk đổi mới đối ngoại nhân dân, hướng tới hợp tác thiết thực

VOV.VN - Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk xác định đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng mở rộng, làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc tế, gắn vận động nguồn lực với nhu cầu phát triển của địa phương.

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, sau sáp nhập hành chính với tỉnh Phú Yên.

Đại hội đánh giá, trước hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hai tỉnh đã duy trì quan hệ giao lưu nhân dân với Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Các hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân Đắk Lắk, Phú Yên với các nước; trong đó, quan hệ với tỉnh Mondulkiri của Campuchia góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn tổ chức, hiện có 9 hội thành viên. Cùng với duy trì các mối quan hệ hữu nghị, Liên hiệp xác định trọng tâm nhiệm kỳ mới là mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động kết nối đối tác, vận động nguồn lực phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thành viên.

Một kết quả cụ thể là từ tháng 12/2025 đến nay, Liên hiệp đã phối hợp triển khai, hoàn tất 8 khoản viện trợ khẩn cấp sau bão lũ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề nghị hoạt động đối ngoại nhân dân của Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ và tạo ra giá trị thiết thực.

“Cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ và tạo ra giá trị. Đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, kỷ niệm. Mỗi hoạt động phải hướng tới một quan hệ sâu hơn, một kết nối mới hoặc một kết quả thiết thực hơn đối với Đắk Lắk, cần tìm được điểm giao giữa thế mạnh của các đối tác quốc tế và nhu cầu phát triển của tỉnh”, ông Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Theo định hướng này, các mối quan hệ đối ngoại nhân dân của Đắk Lắk không chỉ nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết và hữu nghị, mà hướng tới hình thành những kết nối hợp tác cụ thể, qua đó huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ cộng đồng và tăng cường quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa I gồm 41 người. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2026-2031.

25-9-dai-hoi-1.jpg

Đắk Lắk: Nối biển với cao nguyên, nâng tầm tác phẩm văn học nghệ thuật

VOV.VN - Kết nối văn nghệ sĩ ở hai vùng biển - cao nguyên, nâng chất lượng sáng tác và đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng là những nhiệm vụ được đặt ra tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, diễn ra trong hai ngày 24 và 25/9 tại phường Buôn Ma Thuột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê tại Đắk Lắk
Tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 26/9, tại Bảo tàng Đắk Lắk, nhóm nghệ nhân xã Cuôr Đăng tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê trong chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng kỳ 9 với chủ đề Khát vọng ấm no. Cùng với phần nghi lễ, tại sự kiện còn có hoạt động diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, hát dân ca và múa xoang.

Tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê tại Đắk Lắk

Tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 26/9, tại Bảo tàng Đắk Lắk, nhóm nghệ nhân xã Cuôr Đăng tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê trong chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng kỳ 9 với chủ đề Khát vọng ấm no. Cùng với phần nghi lễ, tại sự kiện còn có hoạt động diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, hát dân ca và múa xoang.

Chủ động phòng bệnh dại cho 4 người bị chó dại cắn ở Đắk Lắk
Chủ động phòng bệnh dại cho 4 người bị chó dại cắn ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ chó dại cắn 4 người tại một khu dân cư. Sau khi con chó chết và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại, ngành y tế địa phương đã triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, đồng thời tiêm phòng cho các trường hợp tránh bị phơi nhiễm.

Chủ động phòng bệnh dại cho 4 người bị chó dại cắn ở Đắk Lắk

Chủ động phòng bệnh dại cho 4 người bị chó dại cắn ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ chó dại cắn 4 người tại một khu dân cư. Sau khi con chó chết và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại, ngành y tế địa phương đã triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, đồng thời tiêm phòng cho các trường hợp tránh bị phơi nhiễm.

Đắk Lắk khẩn trương thi công cầu vượt sông Krông Bông
Đắk Lắk khẩn trương thi công cầu vượt sông Krông Bông

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A), đang khẩn trương nối lại thi công cầu Krông Bông. Hạng mục đường dẫn lên cầu đã bị tắc gần 3 năm do vướng mắc đất đắp cùng mặt bằng, đã được khắc phục.

Đắk Lắk khẩn trương thi công cầu vượt sông Krông Bông

Đắk Lắk khẩn trương thi công cầu vượt sông Krông Bông

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A), đang khẩn trương nối lại thi công cầu Krông Bông. Hạng mục đường dẫn lên cầu đã bị tắc gần 3 năm do vướng mắc đất đắp cùng mặt bằng, đã được khắc phục.