Quý I năm 2026, một DN thành lập thì có hai DN rút lui khỏi thị trường

VOV.VN - Đây là con số được công bố tại Diễn đàn “Khoa học và Doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động phối hợp Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á - Việt Nam tổ chức.

Năm 2025, cả nước có khoảng 190-200 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nếu tính đầy đủ các trạng thái đã vượt trên 220 nghìn; trong đó có hơn 30 nghìn doanh nghiệp giải thể hoàn tất. Điều này cho thấy khu vực doanh nghiệp đang phát triển nhanh về số lượng, nhưng tính ổn định và sức chống chịu còn hạn chế.

Bước sang quý I năm 2026, xu hướng này vẫn tiếp diễn khi cả nước có khoảng 57 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lên tới gần 92 nghìn. Những con số trên cho thấy, cứ một doanh nghiệp thành lập thì lại có 2 doanh rút lui khỏi thị trường.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS. Trần Nghị - Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cộng đồng doanh nhân không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là nền tảng kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia. Diễn đàn hôm nay là không gian để các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi tầm nhìn chiến lược, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng chính thức ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” và Lễ vinh danh Nhà khoa học - Nhà quản lý -Doanh nhân - Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026, nhằm ghi nhận những cá nhân và tổ chức có nhiều đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, thể thao, sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển cộng đồng và hội nhập quốc tế trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giá vật liệu tăng phi mã: Doanh nghiệp cần ứng phó ra sao?
Giá vật liệu tăng phi mã: Doanh nghiệp cần ứng phó ra sao?

VOV.VN - Bão giá nguyên vật liệu đang tác động nhiều ngành kinh tế, đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi chi phí đầu vào tăng phi mã. Lợi nhuận bị bào mòn, hoạt động sản xuất đình trệ, thậm chí nhiều đơn vị phải ngậm ngùi chịu lỗ để duy trì hợp đồng và giữ chân người lao động.

Giá vật liệu tăng phi mã: Doanh nghiệp cần ứng phó ra sao?

Giá vật liệu tăng phi mã: Doanh nghiệp cần ứng phó ra sao?

VOV.VN - Bão giá nguyên vật liệu đang tác động nhiều ngành kinh tế, đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi chi phí đầu vào tăng phi mã. Lợi nhuận bị bào mòn, hoạt động sản xuất đình trệ, thậm chí nhiều đơn vị phải ngậm ngùi chịu lỗ để duy trì hợp đồng và giữ chân người lao động.

Khuyến nghị với doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Vương quốc Anh
Khuyến nghị với doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Vương quốc Anh

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiếp cận thị trường Vương quốc Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng, còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, xây dựng năng lực cung ứng ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm…

Khuyến nghị với doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Vương quốc Anh

Khuyến nghị với doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Vương quốc Anh

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiếp cận thị trường Vương quốc Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng, còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, xây dựng năng lực cung ứng ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm…

Sổ đỏ cấp sai có hiệu lực pháp lý, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền đất
Sổ đỏ cấp sai có hiệu lực pháp lý, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền đất

VOV.VN - Các dự án được cấp sổ đỏ sai quy định trước đây sẽ được xem xét điều chỉnh và nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, theo cơ chế đặc thù của Chính phủ.

Sổ đỏ cấp sai có hiệu lực pháp lý, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền đất

Sổ đỏ cấp sai có hiệu lực pháp lý, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền đất

VOV.VN - Các dự án được cấp sổ đỏ sai quy định trước đây sẽ được xem xét điều chỉnh và nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, theo cơ chế đặc thù của Chính phủ.

AI – lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp ngành logistics
AI – lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp ngành logistics

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo AI và tương lai ngành Logistics: Từ xu hướng toàn cầu đến lựa chọn của Việt Nam, lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Đây là thông điệp tại Diễn đàn Công nghệ Logistics (VALOMA LogTech Forum 2026) do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức sáng nay (9/5) tại Hà Nội

AI – lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp ngành logistics

AI – lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp ngành logistics

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo AI và tương lai ngành Logistics: Từ xu hướng toàn cầu đến lựa chọn của Việt Nam, lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Đây là thông điệp tại Diễn đàn Công nghệ Logistics (VALOMA LogTech Forum 2026) do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức sáng nay (9/5) tại Hà Nội

Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng
Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng

VOV.VN - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết xây dựng chính quyền minh bạch, chủ động, không né tránh trách nhiệm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026.

Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng

Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng

VOV.VN - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết xây dựng chính quyền minh bạch, chủ động, không né tránh trách nhiệm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026.