Sơn La khơi thông “dòng vốn xanh” đồng hành dự án thân thiện môi trường

VOV.VN - Cùng với các chính sách của Nhà nước, "dòng vốn xanh" của ngân hàng đã và đang hỗ trợ cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp miền núi. Bên cạnh đó, Sơn La cũng đang tập trung khơi thông “dòng vốn xanh” đồng hành các dự án thân thiện môi trường.

Đến hết tháng 6/2026, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sơn La chiếm khoảng 60%, khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, riêng đối với các gói tín dụng xanh ưu đãi cho khách hàng cá nhân thì con số dư nợ còn khá khiêm tốn, do không phải hộ dân nào cũng đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn.

Nguyên nhân là tín dụng xanh yêu cầu khách hàng đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe hơn. Trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, sản phẩm phải có chứng nhận VietGAP hoặc hữu cơ; cơ sở sơ chế, chế biến phải đạt chứng chỉ ISO hoặc tiêu chuẩn tương đương. Đây là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Sơn La, một bộ phận người dân còn hạn chế về trình độ sản xuất và điều kiện kinh tế, chưa đủ điều kiện về chứng nhận sản xuất sạch. 

Để khơi thông nguồn vốn này, ông Hà Đình Mùi, Phó Giám đốc Agribank Sơn La cho biết, năm 2026, tiếp tục đẩy mạnh tín dụng xanh tập trung vào các động lực tăng trưởng mới có tác  động lan tỏa, thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh như năng lượng mặt trời, điện gió.

Trước đó, từ năm 2016, tại Sơn La, nhiều chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với quy mô vốn tối thiểu 50.000 tỷ đồng, dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại tham gia chuỗi sản xuất an toàn, quy mô lớn.

Từ năm 2024 đến nay, chương trình cho vay “tín dụng xanh” dành riêng cho khách hàng cá nhân, hỗ trợ các dự án thuộc lĩnh vực xanh, như: nông nghiệp hữu cơ, năng lượng sạch, sản phẩm thân thiện môi trường… hỗ trợ lãi suất ưu đãi, thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 0,5 - 2%, tùy từng thời điểm, đối tượng vay...

du_khach_trai_nghiem_du_lich_nong_nghiep_tren_cao_nguyen_moc_chau.jpg

"Mùa vàng" quả ngọt trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La

VOV.VN - Từng chùm kiwi căng mọng, đến vườn nho sữa trĩu quả... cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đang đón thêm những mùa quả mới. Những vườn cây xanh quả ngọt ở phường Thảo Nguyên là thành quả có được từ đổi mới tư duy của người dân, mạnh dạn đưa nhiều cây ăn quả mới vào trồng thử nghiệm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công an Sơn La vào cuộc bảo vệ môi trường trong niên vụ chế biến nông sản
Công an Sơn La vào cuộc bảo vệ môi trường trong niên vụ chế biến nông sản

VOV.VN - Trước niên vụ chế biến nông sản 2026-2027, UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, nguồn nước, kiên quyết không để xảy ra ô nhiễm trong mùa chế biến.

Công an Sơn La vào cuộc bảo vệ môi trường trong niên vụ chế biến nông sản

Công an Sơn La vào cuộc bảo vệ môi trường trong niên vụ chế biến nông sản

VOV.VN - Trước niên vụ chế biến nông sản 2026-2027, UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, nguồn nước, kiên quyết không để xảy ra ô nhiễm trong mùa chế biến.

Sơn La sắp xếp lại 600 trường học, phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp
Sơn La sắp xếp lại 600 trường học, phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sơn La dự kiến sắp xếp lại mạng lưới trường học giai đoạn 2026-2030, giảm số trường quy mô nhỏ, sáp nhập các cơ sở gần nhau và thành lập thêm một số trường THPT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Sơn La sắp xếp lại 600 trường học, phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp

Sơn La sắp xếp lại 600 trường học, phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sơn La dự kiến sắp xếp lại mạng lưới trường học giai đoạn 2026-2030, giảm số trường quy mô nhỏ, sáp nhập các cơ sở gần nhau và thành lập thêm một số trường THPT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Sơn La phấn đấu ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước vào năm 2030
Sơn La phấn đấu ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước vào năm 2030

VOV.VN - Đến nay, Sơn La đã có 15/75 xã, phường không ma tuý. Đây là kết quả quan trọng, là nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước vào năm 2030.

Sơn La phấn đấu ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước vào năm 2030

Sơn La phấn đấu ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước vào năm 2030

VOV.VN - Đến nay, Sơn La đã có 15/75 xã, phường không ma tuý. Đây là kết quả quan trọng, là nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu ra khỏi diện trọng điểm ma tuý của cả nước vào năm 2030.

Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển
Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển

VOV.VN - Sau sắp xếp thôn, bản, nhiều địa phương ở Sơn La gặp khó do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở và khác biệt phong tục. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận của người dân, việc triển khai đang thuận lợi, hướng tới cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.

Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển

Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển

VOV.VN - Sau sắp xếp thôn, bản, nhiều địa phương ở Sơn La gặp khó do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở và khác biệt phong tục. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận của người dân, việc triển khai đang thuận lợi, hướng tới cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.

Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La
Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 6, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, những chuyến xe chở đất đá nối đuôi nhau không ngớt, tạo nên không khí thi công khẩn trương, quyết tâm đưa tuyến cao tốc đầu tiên về với Sơn La đúng tiến độ.

Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La

Vượt khó giữ nhịp thi công đưa cao tốc về Sơn La

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 6, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, những chuyến xe chở đất đá nối đuôi nhau không ngớt, tạo nên không khí thi công khẩn trương, quyết tâm đưa tuyến cao tốc đầu tiên về với Sơn La đúng tiến độ.